3 kiểu trẻ này ra xã hội rất dễ bị lợi dụng, cha mẹ không dạy sớm thì đời con thiệt thòi
Xã hội không an toàn vì vậy cha mẹ cần trang bị kỹ năng sống cho con.
Trong một xã hội ngày càng phức tạp, trẻ em không chỉ cần kiến thức mà còn cần kỹ năng nhận biết nguy cơ và tự bảo vệ bản thân. Tuy nhiên, có những kiểu tính cách khiến trẻ dễ trở thành "con mồi" của những người xấu. Việc cha mẹ không nhận ra sớm để điều chỉnh có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng về cả thể chất lẫn tinh thần cho con.
Dưới đây là ba kiểu trẻ em dễ bị lợi dụng nhất khi bước ra xã hội, kèm theo lời khuyên dành cho cha mẹ.

Ảnh minh hoạ
1. Trẻ quá ngoan và vâng lời tuyệt đối
Một đứa trẻ luôn nghe lời, không bao giờ cãi người lớn, thoạt nhìn có vẻ là “con ngoan trò giỏi”. Tuy nhiên, sự vâng lời tuyệt đối lại khiến trẻ dễ bị thao túng và khó nhận biết hành vi sai trái từ người khác, đặc biệt là người lớn có ý đồ xấu. Trẻ kiểu này thường không có thói quen đặt câu hỏi hay nghi ngờ.
Nếu ai đó tiếp cận và yêu cầu trẻ giữ bí mật, làm theo lời dặn mà không nói với cha mẹ, trẻ rất dễ nghe theo mà không ý thức được rủi ro. Điều nguy hiểm hơn là nhiều bậc phụ huynh vẫn cho rằng “ngoan là tốt”, mà quên dạy con kỹ năng từ chối và tự bảo vệ. Cha mẹ cần giúp trẻ hiểu rằng không phải người lớn nào cũng đúng. Trẻ nên được khuyến khích đặt câu hỏi, nói ra điều mình không thoải mái, và học cách nói "không" khi cần thiết – kể cả với người có vẻ "quen biết" hay "đáng tin".
2. Trẻ ngây thơ, cả tin và không biết nghi ngờ
Kiểu trẻ này thường sống trong môi trường quá an toàn, được bảo bọc kỹ nên không hề có khái niệm về sự lừa dối hay hiểm nguy. Chỉ cần ai đó cho kẹo, khen ngợi hay rủ đi chơi là trẻ có thể dễ dàng tin tưởng và đi theo. Sự cả tin khiến trẻ trở thành mục tiêu lý tưởng cho những kẻ lợi dụng, dụ dỗ hoặc thao túng. Trẻ không có phản xạ đề phòng hay nhận diện nguy cơ, vì trong thế giới của trẻ, mọi người đều "tốt bụng" như trong truyện cổ tích.
Để khắc phục, cha mẹ cần trò chuyện thẳng thắn với trẻ về những tình huống nguy hiểm trong cuộc sống. Không phải để gieo rắc sợ hãi, mà là giúp trẻ hiểu rằng lòng tốt cần đi kèm sự cảnh giác. Cha mẹ nên dạy con phân biệt “người lạ” và “người quen nhưng chưa đủ tin tưởng”, cũng như kỹ năng xử lý khi bị tiếp cận bất ngờ.
3. Trẻ ham được khen và khao khát được công nhận
Nhiều trẻ luôn muốn được người khác khen ngợi, coi trọng và công nhận. Điều này không xấu, nhưng nếu cha mẹ không giúp trẻ xây dựng lòng tự trọng lành mạnh, trẻ dễ bị lôi kéo bằng những lời ngọt ngào, tâng bốc. Kẻ xấu rất biết cách lợi dụng nhu cầu này: chỉ cần vài lời khen về ngoại hình, tài năng hay lời hứa “cho con nổi tiếng, thành công”, trẻ có thể sẵn sàng làm theo những điều nguy hiểm mà không nhận ra mình đang bị thao túng.
Cha mẹ cần giúp trẻ hiểu rằng giá trị bản thân không phụ thuộc vào sự khen ngợi từ người khác. Việc xây dựng lòng tự tin dựa trên nội lực và sự đánh giá của chính mình sẽ giúp trẻ tỉnh táo hơn trước những lời mời gọi hấp dẫn nhưng ẩn chứa cạm bẫy.
Lời kết
Mỗi đứa trẻ là một cá thể riêng biệt, với tính cách và điểm mạnh – yếu khác nhau. Tuy nhiên, trong hành trình trưởng thành, việc cha mẹ nhận ra những điểm dễ tổn thương của con và trang bị cho con kỹ năng sống là điều không thể thiếu. Xã hội không thể nào hoàn toàn an toàn, nhưng với một nền tảng vững chắc từ gia đình, trẻ sẽ có khả năng tự bảo vệ mình và đưa ra những lựa chọn đúng đắn hơn trong cuộc sống.