3 cung Hoàng đạo "đắc nhân tâm" nên vận số "phúc hậu", càng có tuổi càng viên mãn ít ai bì kịp

Metta,
Chia sẻ

3 cung Hoàng đạo này hậu vận thường viên mãn, giàu sang bởi họ có khả năng "đắc nhân tâm".

Cự Giải

Muốn "đắc nhân tâm" trước tiên phải hiểu được lòng người! Về khả năng này, Cự Giải chắc chắn là cung Hoàng đạo xếp hạng nhất hoặc chí ít cũng nhì. 

Mang thuộc tính Nước, người sinh ra dưới chòm sao này bẩm sinh đã nhạy cảm, tinh tế. Trong mọi hoàn cảnh, họ đều biết đặt mình vào vị trí của đối phương để cảm nhận. Đối mặt với nỗi đau, đôi khi nạn nhân chưa khóc, Cự Giải đã thay họ rơi lệ cảm thông. Đó là lý do cung Hoàng đạo này rất được lòng mọi người. 

Cự Giải làm gì cũng xuất phát từ trái tim nên người khác cũng đối đãi lại với họ như vậy. Càng có tuổi, họ càng trở nên uy tín, được yêu mến, được hỗ trợ và giúp đỡ nhiều trong cuộc sống. Phần đông Cự Giải thường được sống trong tình yêu thương của mọi người, gia đạo yên ấm hạnh phúc. 

66051549_1147739392098925_749300067474604032_n-crop

Song Ngư

Một cung Hoàng đạo thuộc nhóm Nước khác giỏi "đắc nhân tâm" chính là Song Ngư. Song Ngư không chỉ có khả năng chia sẻ nỗi đau, hiểu thấu cảm xúc của người khác mà còn có thể xoa dịu, chữa lành những vết thương của người khác. 

Không chỉ có vậy, người thuộc cung Song Ngư còn rộng lượng, bao dung. Họ làm gì cũng đặt lợi ích của người khác lên trên hết, thậm chí sẵn sàng nhận phần thiệt về mình nên ai nấy đều quý mến, cảm kích.

Có rất nhiều Song Ngư tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, hoạt động vì cộng đồng. Nếu không, họ cũng luôn là người nhún nhường, hy sinh nhiều nhất trong một tập thể. Dành cả thanh xuân để "cho đi" không tính toán nên Song Ngư được bù đắp bằng tình cảm yêu mến của mọi người. Vận số của họ chính là "phúc hậu" - càng có tuổi càng như ý, viên mãn. 

28055681_1687631461330626_8119260751967199417_n-crop

Ảnh minh họa

Thiên Bình

Thiên Bình là cung Hoàng đạo thuộc nhóm Khí. Họ không nhạy bén về mặt cảm xúc như các cung Nước, nhưng về độ lý trí, thông tuệ, biết suy nghĩ thấu đáo thì hiếm ai bằng. 

Nếu Cự Giải đặt mình vào vị trí của người khác để cảm nhận thì Thiên Bình đặt mình vào vị trí của người ta để nghĩ. Họ nghĩ rất nhiều, luôn muốn tìm ra cách để vẹn cả đôi đường, để không ai phải chịu khổ sở, thiệt thòi. Điều Thiên Bình hướng đến luôn là hạnh phúc, sự hài lòng chung cho tất cả. Trong một tập thể, Thiên Bình thường được bầu làm lãnh đạo cũng bởi vậy. 

Cái tâm của Thiên Bình là điều ai nấy đều cảm nhận được. Vậy nên họ cũng dễ dàng có được sự tin tưởng, yêu mến. Thiên Bình thường có cuộc sống cân bằng, hòa hợp với tất cả. Càng thêm tuổi, hạnh phúc và sự viên mãn của họ càng trải rộng.

(*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo)

Chia sẻ