2 cách làm hoa giấy đẹp mà dễ bạn nên bắt tay vào làm ngay

Thùy Vân,
Chia sẻ

Mỗi cách làm hoa giấy khác nhau mang lại cho bạn bình hoa sắc màu khác nhau trang trí tô điểm cho không gian các phòng của ngôi nhà tràn đầy sức sống.

Cách 1: Hoa Freesia Lan Nam Phi

- Giấy màu vàng, màu xanh

- Kẽm làm cành hoa

- Dụng cụ: kéo, kìm, súng bắn keo, cuộn sáp xanh




Đầu tiên, bạn vẽ hình tam giác vuông cân, lấy góc vuông làm cuống bông hoa bạn vẽ tạo hình thành 3 cánh hoa trong đó 2 cánh hoa là 2 cạnh góc vuông và 1 cánh hoa ở giữa. Bạn vẽ thêm cuống hoa nhỏ bên dưới. Tương tự, bạn vẽ tạo hình mẫu bông hoa 3 cánh với 7 kích thước từ lớn đến nhỏ. Sau đó, bạn vẽ và cắt giấy màu vàng 4 mẫu cánh hoa lớn, mỗi bông 2 tấm. Cắt giấy màu xanh 3 mẫu cánh hoa nhỏ, mỗi bông 2 tấm. Cắt giấy màu vàng 4 tấm hình chữ nhật nhỏ, cắt tua rua dọc theo cạnh chiều dài để làm nhụy hoa. Cắt giấy màu xanh 4 tấm hình vuông với 4 kích thước lớn nhỏ, cắt tua rua lớn làm đài hoa.



Bạn dùng mũi kéo vuốt cong nhẹ ở đầu các cánh hoa. Cắt 7 đoạn kẽm ngắn làm cành hoa, dùng súng bắn keo quấn 4 tua rua vàng vào đầu 4 đoạn kẽm làm nhụy hoa. Bạn dán 3 bông hoa màu xanh nhỏ vào đầu 3 sợi kẽm làm nụ hoa. Và dán 4 bông hoa màu vàng vào 4 đầu nhụy hoa làm lớp cánh hoa thứ nhất. Tiếp theo, bạn dán 4 bông hoa màu vàng còn lại làm lớp cánh hoa thứ hai xen với 4 cánh hoa thứ nhất.



Dùng sáp xanh quấn bọc bên ngoài sợi kẽm 3 cành nụ hoa. Bạn dán 4 đài hoa bên dưới 4 bông hoa màu vàng theo 4 kích thước từ nhỏ đến lớn. Sau đó, lấy sợi kẽm dài làm cành hoa lớn, bạn uốn cong đầu sợi kẽm của các cành hoa và nụ hoa, đặt sợi kẽm các cành hoa áp sát với cành hoa lớn, quấn sáp xanh cố định. Mỗi cành hoa có 3 nụ hoa và 4 bông hoa nở.



Tương tự, bạn làm thêm vài cành hoa khác để cắm thành bình hoa hoặc chậu hoa lạ đẹp. Freesia là loài hoa Lan đến từ Nam Phi, được đặt tên theo Dr.Friesrich Heinrich Theodor Freese-bác sĩ người Đức hồi thế kỉ 19. Màu sắc của hoa rất đa dạng từ trắng, tim, vàng đến đỏ, cam… Bạn hãy trổ tài khéo tay làm hoa giấy cắm thành bình đầy sắc màu trang trí nhà đẹp xinh nhé!


Cách 2: Hoa táo

Nguyên liệu:

- Giấy màu trắng làm hoa, màu xanh lá cây đậm nhạt làm lá, giấy màu vàng làm nhụy hoa

- Kẽm làm cành hoa

- Bút mực màu hồng đậm, nhạt

- Dụng cụ: kéo, súng bắn keo, sáp xanh





Bạn vẽ cắt giấy màu trắng thành bông hoa có 5 cánh và 1 bông hoa nhỏ 6 cánh trong đó có 2 cánh dài hơn đối nhau. Cắt giấy màu xanh nhạt và xanh đậm thành 4 tấm hình chiếc lá với hai kích thước lớn nhỏ. Cắt giấy màu vàng một tấm hình chữ nhật dài, cắt tua rua dọc theo cạnh chiều dài làm nhụy hoa. Bạn tô màu hồng đậm giữ bông hoa lớn và màu hồng nhạt tua rua trên 2/3 cánh hoa. Tiếp theo, dùng mũi kéo ấn đường thẳng giữa chiếc lá làm gân lá, vuốt cong nhẹ hai bên mép lá ngược về phía sau. Bạn dùng mũi kéo vuốt cong nhẹ hai bên cánh hoa vào trong, và các cánh hoa nhỏ úp vào trong làm nụ hoa.



Sau đó, bạn cuộn tròn nhụy hoa dán vào giữa bông hoa, và dán các cánh hoa nhỏ chụm vào giữa làm nụ hoa. Bạn dán hai chiếc lá bên dưới bông hoa thêm xinh. Tương tự, bạn làm thêm nhiều bông hoa để cắm thành bình hoa cho đẹp.



Để làm cành hoa, bạn uốn cong sợi kẽm màu nâu, dán các bông hoa lên trên sợi kẽm xen giữa bông hoa là lá, nụ hoa thêm xinh. Vậy là bạn có bình hoa để trang trí cho góc phòng, bàn làm việc tạo hứng khởi cho ngày làm việc hiệu quả.

Chúc các bạn thành công với 2 cách làm hoa giấy đơn giản mà đẹp này nhé!

 Theo: liagriffith

Chia sẻ