12 trẻ em tử vong nghi liên quan đến siro ho, Ấn Độ ra khuyến cáo y tế khẩn
Ngày 4/10, Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình Ấn Độ xác nhận đã có 12 trẻ em tử vong tại hai bang Madhya Pradesh và Rajasthan, ban đầu nghi ngờ do siro ho nhiễm độc.

(Ảnh chụp màn hình - Nguồn: India Today)
Tuy nhiên, các xét nghiệm mới nhất cho thấy không phát hiện hóa chất gây độc trong các mẫu thuốc, khiến nguyên nhân tử vong trở nên phức tạp hơn.
Theo kết quả phân tích tại Chhindwara (Madhya Pradesh), nơi ghi nhận 9 ca tử vong, các mẫu siro ho không chứa diethylene glycol (DEG) hay ethylene glycol (EG) - hai hóa chất công nghiệp từng gây nhiều vụ ngộ độc thuốc trẻ em trên thế giới. Trước đó, báo cáo sinh thiết thận của một số nạn nhân từng gợi ý khả năng nhiễm DEG.
Trong khi đó, 13 trẻ khác đang được điều trị tại Nagpur, 4 em trong tình trạng nguy kịch. Các triệu chứng chung gồm: sốt, cảm lạnh, sau đó khó tiểu và suy thận cấp. Giới chức y tế đã sàng lọc hơn 1.400 trẻ em tại khu vực, song chưa phát hiện mầm bệnh rõ ràng.

(Ảnh chụp màn hình - Nguồn: NDTV)
Một ủy ban liên ngành gồm cơ quan quản lý dược quốc gia Ấn Độ đã được thành lập để mở rộng điều tra. Các giả thuyết khác như nguồn nước ô nhiễm, vi khuẩn Leptospira, hay tác nhân hô hấp đang được kiểm tra. Viện Virus học Quốc gia Ấn Độ NIV Pune đã phát hiện dấu hiệu nhiễm Leptospirosis trong mẫu máu của một nạn nhân.
Trước sự hoang mang của dư luận về những ca tử vong ở trẻ em chưa rõ nguyên nhân, Bộ Y tế nước này đã ban hành cảnh báo khẩn: không kê đơn siro ho cho trẻ dưới 2 tuổi và nhấn mạnh đa số bệnh ho cấp tính ở trẻ em tự khỏi, không cần thuốc.
Các quan chức địa phương kêu gọi cha mẹ không tự ý mua thuốc cho trẻ từ nguồn không rõ ràng, đồng thời khẳng định chính quyền đang làm việc 24/24 để xác định nguyên nhân và hỗ trợ điều trị.
Hiện tại, cơ quan chức năng đang điều tra trọng tâm vào hai loại siro là Coldrif (sản xuất tại Tamil Nadu) và Nexa/Nextro DS (Himachal Pradesh). Cơ quan Quản lý Thuốc Madhya Pradesh cho biết 13 mẫu thuốc, gồm kháng sinh và hạ sốt, đã được kiểm tra và không phát hiện nhiễm DEG hay EG. Kết quả kiểm nghiệm đối với hai loại siro ho sẽ có trong thời gian sớm nhất.
Tại Rajasthan, nơi ghi nhận 3 ca tử vong, cơ quan chức năng khẳng định loại siro Dextromethorphan HBr trong hai ca không chứa propylene glycol - tiền chất có thể sinh DEG/EG. Tuy vậy, đây là chế phẩm không khuyến cáo sử dụng cho trẻ nhỏ.
Đặc biệt, một số trường hợp đau lòng được ghi nhận ở nhiều gia đình. Tại Chhindwara, ông Yasin Khan - tài xế mất con trai - cho biết: "Tôi đã bán chiếc xe để cứu con, nhưng cháu vẫn qua đời chỉ hai tuần sau khi phát sốt và suy thận".
Vụ việc hiện gây lo ngại lớn trong dư luận Ấn Độ khi gợi nhắc những thảm kịch ngộ độc siro từng xảy ra tại nhiều quốc gia, nhấn mạnh yêu cầu siết chặt quản lý dược phẩm và hướng dẫn sử dụng an toàn cho trẻ em.