12 lần con người bị trí tưởng tượng của bản thân dọa cho "dựng hết tóc gáy"

JJJ,
Chia sẻ

Bộ não con người có chiều hướng "drama" hóa mọi thứ, đặc biệt là nỗi sợ.

Trải qua nhiều triệu năm tiến hóa, bộ não của con người đã phát triển để nhận biết những mối nguy hiểm nhanh nhất có thể.

Chưa kể, nỗi sợ hãi là một trong những yếu tố giúp ngành giải trí của thế giới hiện đại hái ra tiền (phim ảnh, sách, truyện kinh dị). Tóm lại, cả về mặt di truyền lẫn nhận thức, chúng ta ngày càng vẽ ra nhiều nỗi sợ hơn.

Trời ơi là cái kẹp tóc chứ không phải con nhện

 - Ảnh 1.


Hãy bỏ tù đứa nào bày trò này đi sợ quá

 - Ảnh 2.


Gọi 911 đến cứu người phụ nữ có ý định tự tử và sự thật điếng người

 - Ảnh 3.


Tí nữa rớt tim vì phơi giày ngoài cửa

 - Ảnh 4.


Xem phim kinh dị cho lắm vào rồi nhìn đâu cũng ra ma mãnh

 - Ảnh 5.


Mớ chăn đệm chưa kịp gấp giống tử thi trong phim kinh dị

 - Ảnh 6.


Con với cái làm bố mẹ hết hồn, hóa ra giữa cái giàn nhún có lỗ hổng chị em ạ!

 - Ảnh 7.


Tiếp tục là cách phơi bốt gây đau tim

 - Ảnh 8.


"Con canh" này chắc chắn đã khiến nhiều người sợ tái mào

 - Ảnh 9.


Nếu lỡ mua về, tôi sẽ chia tay với cái đèn này ngay lập tức!

 - Ảnh 10.


Chẳng rõ có chống được trộm hay không, lần nào đi ngang qua cũng giật thót

 - Ảnh 11.


Nhà có tầng hầm thì tuyệt đối không nên treo đồ như thế này...

 - Ảnh 12.

Theo B.P

Chia sẻ