1 nam thần tượng nổi tiếng "Big 3" chuốc thuốc, cưỡng bức phụ nữ ở quán bar, showbiz lại thêm yêu râu xanh?
Danh tính của kẻ thủ ác trong vụ việc hiện đang bị truy lùng ráo riết.
Mới đây, trên mạng xã hội Reddit xuất hiện 1 bài đăng ẩn danh tố cáo 1 nam thần tượng đến từ công ty giải trí "Big 3" (SM, JYP và YG) có hành động dụ dỗ phụ nữ ở quán bar, chuốc thuốc và cưỡng bức. Nạn nhân cho biết cô là người Mỹ gốc Phi, 24 tuổi, đến từ New York và đang làm giáo viên tiếng Anh tại Seongbuk, Hàn Quốc.
2 tháng trước, cô đến 1 quán bar ở Itaewon và gặp 1 nam idol Kpop gen 3/4 nổi tiếng thuộc "Big 3". Họ trò chuyện vui vẻ, nhảy nhót, uống rượu ở quán trước khi cô theo nam idol này về nhà riêng của anh ta. Thần tượng này mời cô gái 1 cốc nước giống nước lọc và cô đã uống hết. Cô lập tức cảm thấy chóng mặt, không thể cử động sau 1 tiếng. Lúc này, nam idol nổi tiếng đã thực hiện hành vi xâm hại, nhưng cô không thể phản kháng.
Sau khi gây tội ác, thần tượng này lập tức đuổi nạn nhân ra khỏi nhà hắn lúc 4-5h sáng, dù lúc đó cô gần như không thể đi lại, nhìn thấy hay nói gì. Cô gái sau đó gọi điện cho bạn bè xin trợ giúp, nhưng bạn bè không tin cô vì họ không thấy cảnh cô cùng thần tượng này đi cùng nhau. Cô tự tìm đường về nhà lúc rạng sáng và vì quá lo sợ, nên cô không dám báo cảnh sát.

Thủ phạm được cho là 1 nam idol nổi tiếng đến từ "Big 3"
Sau khi đăng bài đầu tiên và được cư dân mạng ủng hộ báo cảnh sát, cô đã làm điều đó. Tuy nhiên cảnh sát không tiến hành điều tra. Cô đến Đại sứ quán tố cáo nhưng cũng không được. Cuối cùng, cô viết mail gửi đến công ty quản lý của nam thần tượng này. Cô không nhận được phản hồi, nhưng vài ngày trước, cô nhận được cuộc gọi thông báo cần đến Văn phòng nhập cư với đầy đủ giấy tờ. Tại đây, thị thực lao động của cô bị thu hồi và cô bị yêu cầu rời khỏi Hàn Quốc sau 30 ngày. Khi yêu cầu giải thích, cô nhận được lời buộc tội "lan truyền thông tin sai lệch", do công ty quản lý của thần tượng kia đã báo cáo cô lên Cục di trú tội quấy rối và phỉ báng. Hiện cô gái này đang ở trong trạng thái rất hoang mang, sợ hãi và thất vọng.
Câu chuyện của cô gái này nhanh chóng lan truyền trên các mạng xã hội. Nhiều người lên tiếng ủng hộ cô gái nói ra sự thật, đồng thời bất bình với cách cô bị đối xử. Danh tính của kẻ thủ ác trong vụ việc hiện đang bị truy lùng ráo riết.
Người khác chỉ ra rằng câu chuyện này cũng có 1 phần tương đồng với tội ác của Taeil (cựu thành viên NCT). Vào ngày 13/6/2024, 3 bị cáo gặp nạn nhân là 1 phụ nữ nước ngoài tại quán bar ở Itaewon, Seoul. Sau đó 3 tên này đã đưa cô đến nhà riêng của chúng ở phường Bangbae, trong lúc cô đang say xỉn. Tại đây, chúng đã thực hiện hành vi cưỡng hiếp khi nạn nhân bất tỉnh.

Vụ việc có nhiều nét tương đồng với tội ác của Taeil (cựu thành viên NCT)
Khi Taeil bị cảnh sát điều tra, công ty SM Entertainment nhanh chóng đuổi idol này ra khỏi NCT và chấm dứt hợp đồng. Viện kiểm sát nhận định vụ án hiếp dâm tập thể của Taeil cùng 2 đồng phạm có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Những kẻ phạm tội có hành vi đê hèn, thậm chí còn lên kế hoạch đánh lừa nạn nhân để trốn tránh trách nhiệm và làm cản trở quá trình điều tra của cảnh sát. Theo đó, 3 bị cáo sau khi thực hiện tội ác bắt cóc và xâm hại tình dục đã đưa nạn nhân say rượu đến 1 địa điểm khác không phải hiện trường gây án. Mục đích của việc này là để nạn nhân người nước ngoài không thể nhớ chính xác địa điểm xảy ra vụ việc, khiến quá trình truy vết điều tra của cảnh sát trở nên khó khăn.
Cơ quan công tố cho biết cảnh sát đã kiên trì truy tìm suốt 2 tháng để xác định danh tính và bắt giữ các bị cáo. Sau khi bị phát hiện tội ác, Taeil và 2 đồng phạm đã nộp tài liệu mang tên "bản tự thú". Dù vậy, hành động này không thể xem là hành vi đầu thú đúng nghĩa theo quy định pháp luật. Theo đại diện Viện kiểm sát, mặc dù các bị cáo khẳng định họ gây án bột phát, nhưng cơ quan này cho rằng việc đưa 1 người mới quen về nhà lúc 2h sáng nếu không có kế hoạch từ trước thì không có lý do gì để hành động như vậy.
Vào ngày 10/7, tòa án đã ra phán quyết cuối cùng cho vụ án Taeil (cựu thành viên NCT) và đồng bọn hiếp dâm tập thể. Theo đó, cả 3 bị cáo, bao gồm Taeil đã bị tuyên phạt mỗi người 3 năm 6 tháng tù giam. Ngoài ra, các bị cáo còn phải hoàn thành chương trình điều trị bạo lực tình dục kéo dài 40 tiếng, công khai thông tin cá nhân, bị cấm làm việc tại các cơ sở liên quan đến trẻ em và thanh thiếu niên trong 5 năm. Trước đó, Taeil được tại ngoại trong quá trình điều tra, nhưng đã bị bắt giữ ngay tại tòa sau khi bị tuyên án. Tòa án giải thích: "Vì án tù đang được áp dụng, chúng tôi nhận thấy có nguy cơ bỏ trốn và đã ban hành lệnh bắt giữ".

Taeil bị tuyên án tù 3 năm 6 tháng, bắt giữ ngay tại tòa
Nguồn: Reddit, Koreaboo