Truy tố người mẹ khai gian địa chỉ nhà khi đăng ký cho con vào lớp 1
Một người phụ nữ bị cáo buộc nói dối địa chỉ nhà để đăng ký cho con gái vào trường tiểu học gia đình mong muốn.
Người phụ nữ 41 tuổi này bị buộc tội danh cung cấp thông tin sai lệch cho một công chức và hai tội danh theo Đạo luật Đăng ký Quốc gia. Bà được giữ kín danh tính theo luật bảo vệ quyền trẻ em.
Theo hồ sơ tòa án, người phụ nữ này đã cung cấp thông tin sai lệch cho hiệu trưởng và phó hiệu trưởng của trường trong quá trình tuyển sinh lớp 1 bắt đầu từ năm 2023, và từ tháng 6 đến tháng 9/2024. Tên của trường đã bị xóa trong các bản cáo trạng.
Khi vụ việc bị phát hiện và bị đưa ra xét xử, người phụ nữ cho biết sẽ thành khẩn nhận tội và không thuê luật sư bào chữa.
Theo quy định của pháp luật Singapore, công dân sẽ bị kết án nếu cung cấp thông tin sai sự thật cho công chức, với mục đích làm họ hiểu sai thông tin, sự việc, dẫn tới khả năng để xảy ra sai sót trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Nếu bị kết luận là có tội, công dân có thể bị phạt tù lên đến 2 năm hoặc bị phạt tiền. Trong trường hợp nghiêm trọng, công dân phải chịu cả hai hình phạt trên.

Để con gái vào được trường mong muốn, người mẹ đã khai gian địa chỉ nhà - Ảnh minh họa
Phản hồi với truyền thông Singapore, Bộ Giáo dục Singapore khẳng định Bộ nhìn nhận việc phụ huynh khai gian thông tin để đăng ký nhập học cho con là hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định trong lĩnh vực giáo dục.
Người phát ngôn của Bộ Giáo dục Singapore cho biết: “Trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2024, mỗi năm Bộ đều nhận được các báo cáo về những phụ huynh vi phạm quy định trong quá trình đăng ký tuyển sinh lớp 1 cho con. Số vụ việc vi phạm hiện ước tính vào khoảng 9 trường hợp/năm”.
Bộ Giáo dục Singapore nhấn mạnh, nếu trong quá trình điều tra xác minh, Bộ phát hiện một học sinh được nhận vào trường dựa trên thông tin sai lệch, ví dụ như sử dụng địa chỉ nơi học sinh không thực sự cư trú hoặc không đáp ứng điều kiện đã cư trú trong vòng 30 tháng, Bộ sẽ chuyển học sinh sang một trường khác còn thiếu học sinh, trường này sẽ ở gần nơi sinh sống thực tế của học sinh.
Theo quy định, trẻ em tại Singapore được ưu tiên đăng ký trái tuyến vào trường tiểu học gần nơi sinh sống trong thực tế, nếu trẻ đã thực sự sinh sống tại địa chỉ này trong tối thiểu 30 tháng.
Người phát ngôn của Bộ Giáo dục Singapore khẳng định: “Bộ giữ toàn quyền quyết định trong việc lựa chọn trường thay thế cho học sinh, trong trường hợp thông tin cư trú của học sinh có dấu hiệu gian lận. Đồng thời, các trường hợp này sẽ bị chuyển giao cho cảnh sát điều tra, vì có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật”.
Năm 2018, một cặp vợ chồng người Singapore từng bị phạt 9.000 đô la Singapore (gần 185 triệu đồng) vì sử dụng thông tin nơi cư trú sai sự thật, nhằm giúp con được nhập học vào một trường tiểu học danh tiếng. Cặp vợ chồng này khai rằng họ thường trú ở khu dân cư Bishan, nhưng trong thực tế, gia đình họ thường xuyên cư trú tại khu dân cư Serangoon Garden.
Năm 2015, một người đàn ông từng bị phạt 5.000 đô la Singapore (hơn 100 triệu đồng) vì khai sai thông tin cư trú trong quá trình đăng ký nhập học vào lớp 1 cho con gái.
Người đàn ông này có các giấy tờ cần thiết cho thấy gia đình anh thường trú trong khu vực phù hợp với điều kiện tuyển sinh của trường tiểu học. Tuy nhiên, trong thực tế, gia đình họ thường sinh sống ở khu vực nằm ngoài phạm vi tuyển sinh của trường.
Theo Straits Times