Toàn cảnh bão số 3 Wipha đổ bộ: Suy yếu khi vào đất liền vẫn gây mưa lớn, tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở

Nhóm PV,
Chia sẻ

Lúc 11h, tâm bão nằm trên đất liền Hưng Yên - Ninh Bình, sức gió cấp 8, đang di chuyển về phía Thanh Hóa và sẽ suy yếu thành áp thấp tại Thượng Lào.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hoàn lưu bão số 3 sẽ tiếp tục gây mưa cho khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong đó tập trung 2 khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, với lượng mưa khoảng 150-300mm trong ngày và đêm nay, cục bộ có thể cao hơn.

Theo dự báo, bão số 3 Wipha sau khi vào đất liền sẽ tiếp tục di chuyển hướng Tây Tây Nam, 10-15km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới và vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào. Hoàn lưu của bão sẽ tiếp tục gây mưa lớn cho Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trong hôm nay và ngày mai. 

Ban Bí thư: Không chủ quan với bão số 3, hạn chế thấp nhất thiệt hại

Theo đó, ngày 22/7, trước diễn biến phức tạp của bão số 3, thực hiện ý kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ban Bí thư đã chỉ đạo chủ động ứng phó với bão và mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và tài sản Nhà nước.

Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội không được chủ quan, tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, ứng phó với bão số 3, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại xảy ra.

Toàn cảnh bão số 3 Wipha đổ bộ: Suy yếu khi vào đất liền vẫn gây mưa lớn, tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở- Ảnh 1.

Bão số 3 (bão Wipha) đi vào đất liền Ninh Bình sáng 22/7 (ẢNH: TUẤN MINH/báo Thanh niên)

Ban Bí thư cũng yêu cầu hằng ngày cập nhật tình hình, gửi báo cáo về Văn phòng Trung ương Đảng (trước 16 giờ). Giao Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình, hằng ngày báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư tình hình liên quan.

Ban Bí thư nhận định, bão số 3 là cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi và cường độ ảnh hưởng trên biển và đất liền rất rộng và nguy hiểm.

Từ chiều 22/7 đến sáng 23/7, Thanh Hóa, Nghệ An, phía Nam Phú Thọ và Sơn La có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm; các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h). Lượng mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp.

4 bản ở Nghệ An bị cô lập hoàn toàn

Theo thông tin từ Vietnamnet, chiều 22/7, lãnh đạo UBND xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An cho biết, trận lũ quét vừa xảy ra trên địa bàn gây thiệt hại nghiêm trọng đến hạ tầng và cô lập nhiều bản làng. Theo lãnh đạo địa phương, do ảnh hưởng của bão số 3 trên địa bàn xuất hiện mưa lớn.

Khoảng 11h đến 14h chiều cùng ngày, xuất hiện lũ quét. Nước lũ đổ về bất ngờ từ đầu nguồn suối Khe Hỷ, cuốn trôi nhiều công trình. "Lũ quét cuốn trôi cây cầu bắc qua suối ở bản Nhôn Mai. Nước lũ dâng nhanh khiến trụ sở công an xã bị ngập sâu, cán bộ phải khẩn trương di chuyển đồ đạc lên nơi cao", lãnh đạo xã Nhôn Mai nói.

Được biết, hiện nay trên tuyến Quốc lộ 16 đoạn qua trung tâm xã bị chia cắt 4-5 điểm do sạt lở nặng và nước dâng cao. Theo lãnh đạo xã, có Ít nhất 4 bản của xã Nhôn Mai đang bị cô lập hoàn toàn gồm bản Nhôn Mai, bản Cằng, bản Huồi Tụ và bản Lạ.

Bão số 3 khiến 2 người bị thương, thiệt hại 13,6 tỷ đồng ở Lâm Đồng

Ngày 22/7, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng thông tin đến 9h30 cùng ngày, toàn tỉnh ghi nhận có 2 người bị thương, 24 địa phương (gồm cả xã và phường) chịu ảnh hưởng bởi bão Wipha.

Thiên tai đã khiến 3 căn nhà bị hư hỏng nặng, 73 nhà bị tốc một phần mái, hơn 2,5 ha nhà kính và 17,2 ha nhà lưới bị hư hại. Ngoài ra, còn có 18 cột điện bị gãy đổ, 4 cổng chào và bảng hiệu bị sập, 3 ô tô và một xe máy bị hư hỏng. Gió mạnh cũng làm ngã đổ nhiều cây xanh, ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông và sinh hoạt của người dân.

Toàn cảnh bão số 3 Wipha đổ bộ: Suy yếu khi vào đất liền vẫn gây mưa lớn, tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở- Ảnh 2.

Cổng chào xã Đam Rông 2 bị gãy đổ.

Đáng chú ý, tổng diện tích hoa màu, cây lâu năm bị thiệt hại nặng ước khoảng 6,17 ha. Ước tính tổng thiệt hại do thiên tai gây ra tại Lâm Đồng lên đến 13,6 tỷ đồng.

Bão số 3 Wipha giật cấp 10 đang ở đất liền Ninh Bình - Thanh Hóa, gây mưa to đến rất to

Khoảng 13 giờ chiều ngày 22-7, bão số 3 (Wipha) trên đất liền Ninh Bình-Thanh Hoá. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10.

Ở khu vực Thanh Hoá và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 300 mm. Nước dâng do bão tại Hòn Dấu (Hải Phòng) cao 0,6 m và tại Ba Lạt (Hưng Yên) cao 0,8 m.

Toàn cảnh bão số 3 Wipha đổ bộ: Suy yếu khi vào đất liền vẫn gây mưa lớn, tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở- Ảnh 3.

Từ chiều ngày 22-7 đến sáng ngày 23-7, Thanh Hóa, Nghệ An, phía Nam Phú Thọ và Sơn La có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm; các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (trên 150 mm trong 3 giờ). Lượng mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp.

Trong 6 giờ tới, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo hoàn lưu bão số 3 gây mưa lớn và có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại tỉnh Phú Thọ, gồm: Mường Thàng, Quy Đức, Tân Lạc; An Bình, Cao Phong, Cao Sơn, Đà Bắc, Đại Đồng, Kim Bôi, Lạc Lương, Lai Đồng, Liên Sơn, Lương Sơn, Mai Châu, Mai Hạ, Mường Bi, Mường Động, Mường Hoa, Nật Sơn, Ngọc Sơn, phường Hòa Bình, phường Kỳ Sơn, phường Thống Nhất, Pà Cò, Tân Mai, Tân Pheo, Thịnh Minh, Thung Nai, Thượng Cốc, Tiền Phong, Toàn Thắng, Vân Sơn, Xuân Đài, Yên Sơn, Yên Thủy.

Quảng Trị: Gió lốc đánh sập, làm tốc mái 24 nhà dân

Theo thông tin trên VTC News, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, từ tối 21/7 đến sáng 22/7, một số địa phương ở Quảng Trị xuất hiện gió lốc khiến một nhà dân bị sập, 23 ngôi nhà bị tốc mái. Căn nhà bị sập là của hộ ông ông Hồ Văn Chiến (thôn Hồ, xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị), 23 nhà bị tốc mái thuộc xã La Lay (Quảng Trị).

Toàn cảnh bão số 3 Wipha đổ bộ: Suy yếu khi vào đất liền vẫn gây mưa lớn, tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở- Ảnh 4.

Gió lốc cũng kéo sập nhà dân ở Quảng Trị. (Ảnh: CTV)

Toàn cảnh bão số 3 Wipha đổ bộ: Suy yếu khi vào đất liền vẫn gây mưa lớn, tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở- Ảnh 5.

23 ngôi nhà khác ở Quảng Trị cũng bị gió lốc làm tốc mái. (Ảnh: CTV)

Hiện nay, các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an xã, chính quyền địa phương đưa người dân bị sập nhà tới nơi ở mới. 23 nhà bị tốc mái được lực lượng chức năng cử người đến hỗ trợ, khắc phục nhanh chóng.

Ngoài ra, một số diện tích ao hồ nuôi cá của người dân tại xã Hướng Phùng bị cuốn trôi, một số kè thuộc các tuyến đường liên thôn tại xã Thượng Trạch bị sạt lở, đứt gãy.

Cứu 9 ngư dân trên tàu cá bị chìm lúc về bờ trú bão Wipha

Ngày 22-7, tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết tổ công tác Thủy đoàn 1 (Cục CSGT) vừa ứng cứu kịp thời 9 thuyền viên trên tàu cá bị gió lốc xô lật chìm.

Theo Cục CSGT, khoảng 9 giờ sáng 22-7, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động các phương tiện thủy vào khu vực tránh trú bão Wipha, tổ công tác Thủy đoàn 1 phát hiện tàu cá mang số hiệu QNg 92614-TS, do thuyền trưởng Trần Thành P. (SN 1983, trú tại xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển, bị gió lốc xô lật chìm trên tuyến sông Chanh (phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh).

Thời điểm phát hiện, trên tàu có 9 thuyền viên.

Hàng trăm chuyến bay phải đổi đường, bay vòng tránh bão số 3 Whipha 

Thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam cho biết theo số liệu báo cáo nhanh từ các đơn vị, tính đến 17 giờ ngày 21-7, các chuyến bay phải đổi đường tránh bão số 3 Wipha là 129 chuyến bay trong các ngày 18,19, 20-7.

Toàn cảnh bão số 3 Wipha đổ bộ: Suy yếu khi vào đất liền vẫn gây mưa lớn, tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở- Ảnh 6.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng trực tiếp kiểm tra hiện trường phòng chống bão số 3 tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Ảnh:baoxaydung.vn)

Các chuyến bay phải bay vòng, bay chờ trong ngày 19-7 là 57 chuyến. Các chuyến bay phải chuyển hướng đến sân bay dự bị là 13 chuyến (trong đó 11 chuyến đến Cảng hàng không quốc tế Nội Bài; 2 chuyến đến Cảng hàng không Thọ Xuân).

Trong ngày 21-7, tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn huỷ 3 chuyến bay; Cảng hàng không quốc tế Cát Bi huỷ 33 chuyến bay.

Ngoài ra, tạm ngừng tiếp thu, khai thác máy bay tại các cảng hàng không nằm trong vùng ảnh hưởng của bão Wipha trong ngày 21-7 và 22-7 (giờ địa phương) đối với sân bay Vân Đồn: Từ 23 giờ ngày 21-7 đến 12 giờ ngày 22-7, sân bay Cát Bi từ 23 giờ ngày 21-7 đến 12 giờ ngày 22-7. Sẽ có nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng.

Bão số 3 đổ bộ vùng biển Cát Bà, Đồ Sơn, sóng cao 6-7 m

Sáng 22/7, cơn bão số 3 đổ bộ vùng biển Cát Bà, Đồ Sơn (Hải Phòng) rồi đi sâu vào đất liền. Thời tiết buổi sáng không mưa, nhiều mây và gió mạnh. Tuy nhiên, sau khi bão đi sâu vào đất liền, vùng biển Đồ Sơn, Cát Bà nước dâng cao.

Toàn cảnh bão số 3 Wipha đổ bộ: Suy yếu khi vào đất liền vẫn gây mưa lớn, tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở- Ảnh 7.

Toàn cảnh bão số 3 Wipha đổ bộ: Suy yếu khi vào đất liền vẫn gây mưa lớn, tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở- Ảnh 8.

Toàn cảnh bão số 3 Wipha đổ bộ: Suy yếu khi vào đất liền vẫn gây mưa lớn, tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở- Ảnh 9.

Toàn cảnh bão số 3 Wipha đổ bộ: Suy yếu khi vào đất liền vẫn gây mưa lớn, tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở- Ảnh 10.

Ảnh: Tiền phong

Bão giảm cấp, di chuyển về phía Thanh Hoá

Khu vực Thanh Hóa bắt đầu có gió giật mạnh, sóng biển cao khoảng 1m cũng liên tục xuất hiện, ghi nhận ban đầu chưa có thiệt hại về người và tài sản. Trước đó, theo thông báo của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, lúc 11h, tâm bão nằm trên đất liền Hưng Yên - Ninh Bình, sức gió cấp 8, đang di chuyển về phía Thanh Hóa và sẽ suy yếu thành áp thấp tại Thượng Lào.

Ninh Bình mưa lớn, cây đổ đè lên ô tô

 Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, khoảng 10h30 sáng nay, mưa to và gió lớn đã làm nhiều khu vực dân cư bị ngập cục bộ. Một số tuyến đường bị cản trở do cây xanh đổ ngổn ngang, trong đó có trường hợp cây đổ đè trúng ô tô đang đậu, gây hư hỏng nghiêm trọng.

Toàn cảnh bão số 3 Wipha đổ bộ: Suy yếu khi vào đất liền vẫn gây mưa lớn, tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở- Ảnh 11.

Cây đổ trong bão tại bãi biển Thịnh Long, xã Hải Thịnh, Ninh Bình. Ảnh: CTV.

Trước diễn biến phức tạp của bão, các lực lượng như công an, quân đội, dân quân tự vệ đã được huy động tăng cường tuần tra, trực chiến 24/24 tại các tuyến đê xung yếu và khu vực dân cư ven biển. Công tác ứng trực, xử lý sự cố, hỗ trợ người dân sơ tán, di dời tài sản được triển khai nhanh chóng, hiệu quả.

Phố biến thành sông, người dân bì bõm đẩy ô tô chết máy giữa gió bão

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, tại nhiều địa phương ở Thanh Hóa xuất hiện mưa lớn từ sáng sớm. Đến khoảng 9h ngày 22/7, nhiều nơi xảy ra tình trạng ngập cục bộ.

Tại phường Hạc Thành, các tuyến đường như Đại lộ Lê Lợi, Trường Chinh, ngã tư Bưu Điện… đều bị ngập sâu. Có nơi nước ngập đến nửa bánh xe ô tô, khiến việc lưu thông của các phương tiện gặp khó khăn.

Nhiều ngõ trong khu dân cư ở các xã, phường trung tâm của tỉnh Thanh Hóa nước đã tràn vào sát mép nhà. Tại xã Hoằng Tiến, Hoằng Thanh, dọc tuyến đường ven biển, nước ngập sâu khiến không ít phương tiện bị chết máy. 

Toàn cảnh bão số 3 Wipha đổ bộ: Suy yếu khi vào đất liền vẫn gây mưa lớn, tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở- Ảnh 12.

Đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành ngập sâu trong nước. Ảnh: Lê Dương.

Toàn cảnh bão số 3 Wipha đổ bộ: Suy yếu khi vào đất liền vẫn gây mưa lớn, tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở- Ảnh 13.

Các phương tiện lưu thông trên tuyến đường gặp khó khăn. Ảnh: Lê Dương.

Toàn cảnh bão số 3 Wipha đổ bộ: Suy yếu khi vào đất liền vẫn gây mưa lớn, tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở- Ảnh 14.

Nước ngập sâu ở đường ven biển xã Hoằng Tiến khiến nhiều phương tiện lưu thông chết máy. Người dân phải xuống đẩy xe giữa mưa gió. Ảnh: Lê Dương.

Xã ven biển ở Hưng Yên có gió giật mạnh, mưa trắng trời khi bão đổ bộ đất liền

Toàn cảnh bão số 3 Wipha đổ bộ: Suy yếu khi vào đất liền vẫn gây mưa lớn, tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở- Ảnh 15.

Tại xã Đồng Châu đã có gió giật mạnh và mưa lớn trắng trời.

Toàn cảnh bão số 3 Wipha đổ bộ: Suy yếu khi vào đất liền vẫn gây mưa lớn, tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở- Ảnh 16.

Nhiều người dân lo lắng nhiều diện tích chuối và hoa màu sẽ bị gió bão quật ngã

Toàn cảnh bão số 3 Wipha đổ bộ: Suy yếu khi vào đất liền vẫn gây mưa lớn, tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở- Ảnh 17.

Ảnh: Vân Đức

Toàn cảnh bão số 3 Wipha đổ bộ: Suy yếu khi vào đất liền vẫn gây mưa lớn, tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở- Ảnh 18.

Ảnh: Vân Đức

Toàn cảnh bão số 3 Wipha đổ bộ: Suy yếu khi vào đất liền vẫn gây mưa lớn, tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở- Ảnh 19.

Cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, lũ quét hàng loạt xã, phường tại Thanh Hóa, Nghệ An

Theo bản tin cảnh báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 18 giờ qua (từ 16 giờ ngày 21-7 đến 10 giờ ngày 22-7), khu vực các tỉnh Thanh Hoá và Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to như: Xuân Khánh 229,2 mm, Triệu Sơn 218,6 mm, Thạch Quảng 203,6 mm (Thanh Hoá); Châu Nga 161,2 mm, Tây Hiếu 157,6 mm (Nghệ An)...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cảnh báo trong 3 đến 6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến từ 50-100 mm, có nơi trên 200 mm.

Do vậy, cơn quan khí tượng cảnh báo nguy cơ trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.

Cơ quan khí ượng kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Tại Thanh Hóa là các địa phương: Cẩm Thủy, Cẩm Vân, Công Chính, Đồng Lương, Hóa Quỳ, Hợp Tiến, Linh Sơn, Luận Thành, Mậu Lâm, Minh Sơn, Ngọc Liên, Như Thanh, Như Xuân, Tân Thành, Thạch Quảng, Thắng Lộc, Thanh Kỳ, Thanh Phong, Thanh Quân, Thành Vinh, Thượng Ninh, Thường Xuân, Trường Lâm, Vạn Xuân, Xuân Bình, Xuân Chinh, Xuân Du, Xuân Thái, Yên Phú, Yên Thọ; Cẩm Tân, Cẩm Thạch, Cẩm Tú, Điền Lư, Điền Quang, Giao An, Hiền Kiệt, Kiên Thọ, Lương Sơn, Mường Mìn, Ngọc Lặc, Nguyệt Ấn, Phú Lệ, Quan Sơn, Quang Chiểu, Quý Lương, Sơn Điện, Tam Lư, Tam Thanh, Tây Đô, Thạch Bình, Thạch Lập, Thiên Phủ, Thiết Ống, Trung Hạ, Vân Du, Văn Nho, Văn Phú, Xuân Tín, Yên Khương, Yên Nhân, Yên Thắng; Bá Thước, Bát Mọt, Cổ Lũng, Hồi Xuân, Mường Chanh, Mường Lát, Na Mèo, Nam Xuân, Ngọc Trạo, Nhi Sơn, Phú Xuân, Pù Luông, Pù Nhi, Sơn Thủy, Tam chung, Trung Lý.

Tại Nghệ An là các địa phương: Châu Tiến, Đông Hiếu, Mường Lống, Nghĩa Đàn, Nghĩa Hưng, Phường Tây Hiếu, Phường Thái Hòa, Quỳ Châu, Tam Hợp, Tân Kỳ, Thông Thụ, Tiền Phong; Anh Sơn, Bắc Lý, Bình Chuẩn, Cam Phục, Châu Bình, Châu Hồng, Châu Khê, Châu Lộc, Con Cuông, Giai Xuân, Hùng Chân, Huồi Tụ, Hữu Kiệm, Keng Đu, Minh Hợp, Mường Chọng, Mường Quàng, Mường Típ, Mỹ Lý, Na Loi, Nậm Cắn, Nga My, Nghĩa Đồng, Nghĩa Khánh, Nhôn Mai, Quế Phong, Quỳ Hợp, Tam Quang, Tân Phú, Thành Bình Thọ, Tiên Đồng, Tri Lễ, Tương Dương,

Yên Hòa, Yên Na, Yên Xuân; Anh Sơn Đông, Cát Ngạn, Chiêu Lưu, Đại Đồng, Hạnh Lâm, Hoa Quân, Hữu Khuông, Lượng Minh, Mậu Thạch, Môn Sơn, Mường Ham, Mường Xén, Na Ngoi, Nghĩa Hành, Nhân Hòa, Sơn Lâm, Tam Đồng, Tam Thái, Tân An, Thuần Trung, Vĩnh Tường.

CSGT Hà Nội khuyến cáo người dân hạn chế ra đường đề phòng mưa, bão

Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, để phòng ngừa tai nạn, người dân nên hạn chế ra đường nếu không thực sự cần thiết; khi lưu thông cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, bật đèn chiếu sáng và chú ý quan sát. 

Không trú mưa dưới gốc cây, gần cột điện, biển quảng cáo hoặc những nơi có nguy cơ sạt lở, đổ sập. Người điều khiển mô tô, xe máy cần mặc áo mưa gọn gàng, không che khuất tầm nhìn, tránh bị gió tạt gây tai nạn. Các phương tiện lớn cần chủ động kiểm tra hệ thống phanh, đèn, gạt mưa… bảo đảm điều kiện kỹ thuật khi di chuyển trong mưa gió.

Người dân cần tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn, chỉ huy điều tiết giao thông của lực lượng CSGT tại các nút giao, khu vực ngập úng hoặc xảy ra sự cố. Mọi tình huống khẩn cấp hoặc cần hỗ trợ, đề nghị liên hệ Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội theo số điện thoại: 0243.9424451.

Hà Nội trời trong xanh trước bão

Toàn cảnh bão số 3 Wipha đổ bộ: Suy yếu khi vào đất liền vẫn gây mưa lớn, tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở- Ảnh 20.

Ghi nhận thời tiết Hà Nội, trời vẫn trong vắt trước bão (Ảnh: Như Hoàn)

Toàn cảnh bão số 3 Wipha đổ bộ: Suy yếu khi vào đất liền vẫn gây mưa lớn, tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở- Ảnh 21.

Thậm chí nhiều nơi còn hửng nắng

Toàn cảnh bão số 3 Wipha đổ bộ: Suy yếu khi vào đất liền vẫn gây mưa lớn, tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở- Ảnh 22.

Toàn cảnh bão số 3 Wipha đổ bộ: Suy yếu khi vào đất liền vẫn gây mưa lớn, tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở- Ảnh 23.

Núi Ba Vì hiện rõ giữa trời xanh

Toàn cảnh bão số 3 Wipha đổ bộ: Suy yếu khi vào đất liền vẫn gây mưa lớn, tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở- Ảnh 24.

Toàn cảnh bão số 3 Wipha đổ bộ: Suy yếu khi vào đất liền vẫn gây mưa lớn, tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở- Ảnh 25.

Mặc dù vậy, người dân vẫn cần cảnh giác trước những thay đổi bất thường của thời tiết

Vì sao nhiều địa phương hửng nắng dù bão số 3 áp sát?

Theo thông tin từ báo Dân Trí, trả lời phỏng vấn báo chí sáng 22/7, ông Mai Văn Khiêm – Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão số 3 đã giảm còn cấp 9 khi áp sát bờ biển Hưng Yên – Ninh Bình. 

Tuy nhiên, nguy cơ gió mạnh, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vẫn rất đáng lo ngại, đặc biệt tại Thanh Hóa, Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ.

Toàn cảnh bão số 3 Wipha đổ bộ: Suy yếu khi vào đất liền vẫn gây mưa lớn, tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở- Ảnh 26.

Ông Mai Văn Khiêm – Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lý giải vì sao bão số 3 đã áp sát đất liền nhưng nhiều nơi lại ngớt mưa, trời hửng nắng

Liên quan đến việc một số địa phương như Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh đã có mưa to, gió mạnh vào hôm qua nhưng sáng nay nhiều nơi lại có lúc ngớt mưa, trời hửng nắng, ông Khiêm cho biết, đây là đặc điểm khá đặc biệt của bão số 3 lần này. Cơn bão này có cấu trúc mây dạng CDO (Central Dense Overcast) – tức là mây đối lưu dày đặc chủ yếu tập trung ở phía nam hoàn lưu bão.

"Hôm qua, khi bão đi vào Vịnh Bắc Bộ, vùng mây dày đã bao phủ và gây mưa lớn trên diện rộng khắp Đông Bắc Bộ, đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội. Nhưng hiện nay, khi tâm bão đã dịch chuyển xuống phía nam, gần ven biển Hưng Yên và Ninh Bình, toàn bộ khối mây đối lưu mạnh cũng dồn về phía nam.

Vì vậy, sáng nay mưa lớn chủ yếu xuất hiện ở Thanh Hóa, Nghệ An và một phần Hà Tĩnh. Còn tại Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc, mưa đã giảm, xuất hiện ngắt quãng và lượng không lớn.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các khu vực này đã hoàn toàn an toàn. Trong ngày và đêm nay, mưa vẫn sẽ còn xảy ra ở Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, nhưng theo kiểu mưa gián đoạn, từng đợt. Người dân vẫn cần đề phòng vì các đợt mưa cục bộ có thể xuất hiện bất ngờ, đặc biệt là trong vùng ảnh hưởng của hoàn lưu bão."

9h00: Thuỷ triều lên nhanh ở biển Đồng Châu

Toàn cảnh bão số 3 Wipha đổ bộ: Suy yếu khi vào đất liền vẫn gây mưa lớn, tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở- Ảnh 27.

Tại khu vực biển Đồng Châu, thủy triều lên nhanh, gió mạnh (Ảnh: Vân Đức)

Clip ghi nhận

Bão số 3 Wipha đi qua đặc khu Bạch Long Vĩ, Cô Tô

Theo cập nhật của phóng viên Báo Điện tử VTC News, hiện tại Bão số 3 Wipha đi qua đặc khu Bạch Long Vĩ, Cô Tô. Cơ quan chức năng cho biết không có thiệt hại về người ở khu vực này. Nhiều cây xanh trên đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô bị gẫy đổ.

Toàn cảnh bão số 3 Wipha đổ bộ: Suy yếu khi vào đất liền vẫn gây mưa lớn, tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở- Ảnh 28.

Đặc khu Bạch Long Vĩ, Hải Phòng có gió giật cấp 10-11 - Ảnh: ĐÔNG BẮC

Hưng Yên: Trời lặng gió trước khi bão đổ bộ

Toàn cảnh bão số 3 Wipha đổ bộ: Suy yếu khi vào đất liền vẫn gây mưa lớn, tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở- Ảnh 29.

Đêm ngày 21/7, thời tiết tại các xã ven biển tỉnh Hưng Yên có mưa lớn kèm theo gió giật mạnh. (Ảnh: Vân Đức)

Toàn cảnh bão số 3 Wipha đổ bộ: Suy yếu khi vào đất liền vẫn gây mưa lớn, tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở- Ảnh 30.

Đến khoảng 6h20, trời bắt đầu hửng nắng (Ảnh: Vân Đức)

Toàn cảnh bão số 3 Wipha đổ bộ: Suy yếu khi vào đất liền vẫn gây mưa lớn, tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở- Ảnh 31.

Toàn cảnh bão số 3 Wipha đổ bộ: Suy yếu khi vào đất liền vẫn gây mưa lớn, tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở- Ảnh 32.

Bộ đội Biên phòng đồn Cửa Lân đi kiểm tra, bảo vệ tài sản giúp người dân trước khi cơn bão số 3 đổ bộ (Ảnh: Vân Đức)

Toàn cảnh bão số 3 Wipha đổ bộ: Suy yếu khi vào đất liền vẫn gây mưa lớn, tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở- Ảnh 33.

Toàn cảnh bão số 3 Wipha đổ bộ: Suy yếu khi vào đất liền vẫn gây mưa lớn, tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở- Ảnh 34.

Tại đây, người dân đi ra kiểm tra tàu thuyền xem có bị ngập úng không (Ảnh: Vân Đức)

Toàn cảnh bão số 3 Wipha đổ bộ: Suy yếu khi vào đất liền vẫn gây mưa lớn, tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở- Ảnh 35.

Toàn cảnh bão số 3 Wipha đổ bộ: Suy yếu khi vào đất liền vẫn gây mưa lớn, tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở- Ảnh 36.

Một số khu vực tại Hưng Yên đã bị cắt điện từ ngày 21/7 do ảnh hưởng của bão (Ảnh: Vân Đức)

Toàn cảnh bão số 3 Wipha đổ bộ: Suy yếu khi vào đất liền vẫn gây mưa lớn, tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở- Ảnh 37.

Rất nhiều người dân đi mua xăng để chạy máy phát điện, duy trì cuộc sống thường ngày

Toàn cảnh bão số 3 Wipha đổ bộ: Suy yếu khi vào đất liền vẫn gây mưa lớn, tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở- Ảnh 38.

7h30

Tâm bão Wipha ngay sát đất liền khu vực Nam Định (cũ) - Thái Bình (cũ) Bão vẫn tiếp tục duy trì mất đối xứng tâm và lệch Nam nên đĩa mây phía Tây Bắc mỏng, có những điểm mây không liên tục nên có những khu vực như Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên (cũ), Hà Nội có thể thấy trời hửng nắng. Đĩa mây phía Đông Nam đậm đặc hơn và gây mưa lớn gió lớn chủ yếu trên biển. Bão có dấu hiệu giảm cấp.

Dự báo: bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây - Tây Nam vào vùng đất liền Nam Định (cũ) và Thái Bình (cũ) rồi đi sang Thanh Hóa với gió cấp 8-9, giật cấp 10-11. (Gió giật chỉ xảy ra cục bộ dải hẹp).

Quảng Ninh: Cầu Bãi Cháy cấm xe máy qua lại, sóng lớn

Toàn cảnh bão số 3 Wipha đổ bộ: Suy yếu khi vào đất liền vẫn gây mưa lớn, tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở- Ảnh 39.

Từ 21h45 ngày 21/7, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã lập rào chắn, cấm xe máy và các phương tiện thô sơ qua cầu Bãi Cháy. Việc này để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện di chuyển vì ảnh hưởng bão số 3 Wipha.

Toàn cảnh bão số 3 Wipha đổ bộ: Suy yếu khi vào đất liền vẫn gây mưa lớn, tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở- Ảnh 40.

Để phục vụ người dân có nhu cầu đi lại, Sở Xây dựng Quảng Ninh bố trí xe tải thùng đưa đón miễn phí xe máy qua cầu.

Toàn cảnh bão số 3 Wipha đổ bộ: Suy yếu khi vào đất liền vẫn gây mưa lớn, tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở- Ảnh 41.

Tính đến thời điểm hiện tại (8 giờ sáng ngày 22/7), tại khu vực Bãi Cháy vẫn xuất hiện gió lớn

Toàn cảnh bão số 3 Wipha đổ bộ: Suy yếu khi vào đất liền vẫn gây mưa lớn, tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở- Ảnh 42.

Các tấm biển hiệu quảng cáo bị gió quật ngã

Toàn cảnh bão số 3 Wipha đổ bộ: Suy yếu khi vào đất liền vẫn gây mưa lớn, tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở- Ảnh 43.

Các lực lượng chức năng vẫn túc trực làm nhiệm vụ

Toàn cảnh bão số 3 Wipha đổ bộ: Suy yếu khi vào đất liền vẫn gây mưa lớn, tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở- Ảnh 44.

Những tấm biển bị phá huỷ

Toàn cảnh bão số 3 Wipha đổ bộ: Suy yếu khi vào đất liền vẫn gây mưa lớn, tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở- Ảnh 45.

Sóng lớn trên khu vực bờ biển Bãi Cháy

Toàn cảnh bão số 3 Wipha đổ bộ: Suy yếu khi vào đất liền vẫn gây mưa lớn, tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở- Ảnh 46.

Hà Nội di dời khẩn cấp nhiều hộ dân tại chung cư cũ để tránh bão Wipha 

Thông tin trên báo NLĐ, đêm 21/7, Chủ tịch UBND phường Giảng Võ (Hà Nội) Cồ Như Dũng cho biết chính quyền phường đã hoàn thành công tác tuyên truyền vận động người dân di dời khỏi chung cư G6A Thành Công (phường Giảng Võ) để tránh trú bão.

Toàn cảnh bão số 3 Wipha đổ bộ: Suy yếu khi vào đất liền vẫn gây mưa lớn, tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở- Ảnh 47.

Lực lượng chức năng vận động người dân dời chung cư trước khi bão vào. Ảnh: T.N/ NLĐ

Theo ông Dũng, các lực lượng, đoàn thể đã tích cực tham gia vận động từ tối 21-7 và nhận được sự ủng hộ đồng thuận của người dân nên việc di dời diễn ra ngay tối cùng ngày. Đến 21 giờ tối cùng ngày 21-7, hộ dân cuối cùng đã dời khu chung cư đến nơi lưu trú tạm do chính quyền bố trí.

6h30: Những hình ảnh tại Quảng Ninh trước giờ bão đổ bộ

Ghi nhận tại Bãi Cháy (Quảng Ninh) vào sáng nay (22/7), người dân đã chủ động ứng phó khi cơn bão số 3 sắp đổ bộ. Theo chia sẻ của người dân, đêm qua, gió rất mạnh. Vào khoảng 2h sáng, gió mạnh luồn qua các khe phố, gia tăng cường độ và khiến 2 bốt bảo vệ bị quật đổ, văng xa khoảng 6 mét.

Tuy nhiên, nhờ triển khai các biện pháp ứng phó từ trước như cột chặt cửa, dùng xe tải và container chắn trước các lối ra vào, nên thiệt hại tổng thể được hạn chế đáng kể.

Toàn cảnh bão số 3 Wipha đổ bộ: Suy yếu khi vào đất liền vẫn gây mưa lớn, tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở- Ảnh 48.

2 bốt bảo vệ bị gió hất tung

Toàn cảnh bão số 3 Wipha đổ bộ: Suy yếu khi vào đất liền vẫn gây mưa lớn, tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở- Ảnh 49.

Văng xa khoảng 6m. Ảnh: NXH

Toàn cảnh bão số 3 Wipha đổ bộ: Suy yếu khi vào đất liền vẫn gây mưa lớn, tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở- Ảnh 50.

Người dân chủ động chèn chống trước cơn bão số 3.Ảnh: NXH

Toàn cảnh bão số 3 Wipha đổ bộ: Suy yếu khi vào đất liền vẫn gây mưa lớn, tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở- Ảnh 51.

Nhiều cửa hàng huy động ô tô, xe container để che chắn nhằm chống bão. Ảnh: NXH

Toàn cảnh bão số 3 Wipha đổ bộ: Suy yếu khi vào đất liền vẫn gây mưa lớn, tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở- Ảnh 52.

Đường phố vắng bóng người. Ảnh: NXH

Toàn cảnh bão số 3 Wipha đổ bộ: Suy yếu khi vào đất liền vẫn gây mưa lớn, tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở- Ảnh 53.

Đang có mưa và gió to. Ảnh: NXH

6h: Tâm bão cách Quảng Ninh khoảng 170 km

Lúc 6h ngày 22/7, tâm bão số 3 cách Quảng Ninh khoảng 170 km về phía Nam Tây Nam, cách Hải Phòng khoảng 60km về phía Đông Nam, cách Hưng Yên khoảng 50 km về phía Đông, cách Ninh Bình khoảng 70 km về phía Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (89-102 km/h), giật cấp 13. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 15 km/h.

4h50: Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An đang mưa to nhất

Dọc ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình gió đang rất mạnh.
 
Toàn cảnh bão số 3 Wipha đổ bộ: Suy yếu khi vào đất liền vẫn gây mưa lớn, tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở- Ảnh 54.

Hình ảnh radar bão số 3 lúc 4h50 ngày 22/7

4h: Bão số 3 chuẩn bị đổ bộ Hải Phòng - Thanh Hóa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 4h sáng 22/7, tâm bão số 3 (Wipha) đang cách Quảng Ninh khoảng 140km về phía tây tây nam, cách Hải Phòng khoảng 70km về phía đông, cách Hưng Yên khoảng 80km về phía đông đông bắc, cách Ninh Bình khoảng 110 km về phía đông bắc.

Toàn cảnh bão số 3 Wipha đổ bộ: Suy yếu khi vào đất liền vẫn gây mưa lớn, tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở- Ảnh 55.

Các khu vực xã ven biển ở Hưng Yên có mưa kèm theo gió giật mạnh từng đợt - Ảnh: Vân Đức

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 3 mạnh cấp 9-10 (75–102km/h), giật cấp 13.

Do ảnh hưởng của bão số 3, nhiều nơi ven biển và đất liền đã có gió mạnh Bạch Long Vĩ cấp 10, giật cấp 12; Cô Tô cấp 8, giật cấp 11; Cát Bà cấp 6, giật cấp 8; Cửa Ông cấp 9, giật cấp 12; Bãi Cháy cấp 8, giật cấp 9; Quảng Hà cấp 8; Tiên Yên có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạmThái Bình có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; Móng Cái có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; Phủ Liễncó gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; …

Khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hoá, Nghệ An có mưa vừa đến mưa rất to, lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 130mm.

Dự báo từ sáng đến trưa nay, bão chạy áp sát vùng biển Hải Phòng - Ninh Bình rồi sau đó đi vào đất liền nước ta trong khoảng gần trưa đến chiều nay. 

Do ảnh hưởng của bão số 3 ở vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9- 10, giật cấp 13. 

Khu vực sâu trong đất liền các tỉnh/thành Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình và Thanh Hoá có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. 

Vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải, đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 13.

Vùng biển nam vịnh Bắc Bộ (bao gồm đảo Hòn Ngư) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 11, sóng biển cao 2-4m. 

Vùng ven biển Hưng Yên - Quảng Ninh có nước dâng do bão cao từ 0,5-1m. Mực nước tạiBa Lạt (Hưng Yên) cao 2,4-2,6m, Hòn Dấu (Hải Phòng) cao 3,9-4,3m, tại Cửa Ông (Quảng Ninh) cao 4,6-5m và tại Trà Cổ (Quảng Ninh) cao 3,6-4m. Nguy cơ cao gây ngập, úng tại khu vực ven biển, cửa sông vào chiều 22-7.

Từ sáng sớm nay đến ngày 23-7, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 200-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm. 

Đề phòng mưa lớn trên 150mm trong 3 giờ đồng hồ gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp.

Bộ Quốc phòng huy động hơn 346.000 cán bộ, 620 xe đặc chủng, 5 máy bay ứng trực

Theo Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 21/7, thực hiện các Công điện của Thủ tướng và Bộ Tổng tham mưu về việc chủ động ứng phó với bão số 3, Quân đội đã cử cán bộ tham gia hai đoàn công tác của Chính phủ và Quân khu 3 kiểm tra công tác phòng, chống bão tại Đồ Sơn (Hải Phòng), Diêm Điền (Hưng Yên), đê biển ở các khu vực Phong Cốc, Hạ Long và Đông Mai (Quảng Ninh).

Cùng đó, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố phối hợp với chính quyền địa phương từ Quảng Ninh đến Đắc Lắk tích cực, chủ động triển khai công tác ứng phó bão số 3.

Toàn cảnh bão số 3 Wipha đổ bộ: Suy yếu khi vào đất liền vẫn gây mưa lớn, tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở- Ảnh 56.

5 máy bay được Bộ Quốc phòng truy trì để ứng phó với bão số 3 - Ảnh minh hoạ: VGP

Thông tin trên Tiền Phong cho hay, tính đến chiều 21/7, Bộ Quốc phòng duy trì lực lượng, phương tiện ứng trực bão số 3 gồm hơn 346.000 cán bộ, chiến sĩ; 8.200 phương tiện các loại, trong đó hơn 5.000 ô tô, gần 2.300 xuồng và ca nô, hơn 620 xe đặc chủng và 5 máy bay.

Chia sẻ