Tiktoker, hot mom Vũ Hồng Phúc "Cún Bông" vừa bị bắt vì tội gì?

Lam Giang (Tổng hợp),
Chia sẻ

"Cún Bông" vốn xây dựng hình ảnh xinh đẹp, có cuộc sống giàu sang trên mạng xã hội.

Mới đây, thông tin Vũ Nam Phương (tức Vũ Hồng Phúc) - người được biết đến với biệt danh "Cún Bông", từng là Tiktoker, hot mom nổi tiếng trên mạng xã hội bị bắt đã khiến dư luận bàng hoàng. 

Vũ Nam Phương (SN 1986 tại Hà Nội), sở hữu ngoại hình xinh đẹp. Trên mạng xã hội, "Cún Bông" xây dựng hình ảnh xinh đẹp, là doanh nhân có cuộc sống giàu sang, sở hữu nhiều hàng hiệu đắt đỏ, hôn nhân hạnh phúc bên chồng và 7 con nhỏ. Phương cũng từng được gọi là "hot mom 7 con" với những câu chuyện về chuyện bầu bí, sinh nở, chăm sóc, nuôi dạy con cái. Phương có hơn 300.000 người theo dõi trên Facebook và hơn 500.000 nghìn người theo dõi trên Tiktok. Việc Phương bị bắt khiến dư luận bàng hoàng, bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. 

Hot mom "Cún Bông" nổi tiếng có cuộc sống giàu sang trên mạng xã hội.

Phương có hàng trăm nghìn người theo dõi trên Facebook và Tiktok.

Được biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã khởi tố Vũ Nam Phương, Nguyễn Nam Thắng (chồng của Phương) và Chu Thị Mỹ Nhung (kế toán) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Thời gian qua, qua công tác xác minh, Công an TP Hà Nội phát hiện Phương hoạt động kinh doanh các loại hoa quả, thực phẩm chức năng số lượng lớn tại cửa hàng VHP (ở số 29 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm) và qua các kênh thương mại điện tử, mạng xã hội, có nghi vấn vi phạm pháp luật.

Cơ quan chức năng xác định vợ chồng Phương gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 10 tỷ đồng tiền thuế.

Qua điều tra, cơ quan chức năng cáo buộc Thắng thành lập Công ty cổ phần dược Hoa Kỳ từ năm 2017. Từ năm 2023 đến nay, vợ chồng Phương chỉ đạo Nhung chỉ kê khai doanh thu với cơ quan chức năng là hơn 5 tỷ đồng, trong khi doanh thu thực tế được cơ quan điều tra ghi nhận ban đầu là hơn 120 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 10 tỷ đồng tiền thuế.

Công an Hà Nội cho hay, vụ án này là một hồi chuông cảnh tỉnh đối với các tổ chức, cá nhân, những người nổi tiếng có ảnh hưởng trên mạng xã hội có các hoạt động kinh doanh, nhưng không chấp hành các quy định của pháp luật trong việc kê khai, chấp hành nghĩa vụ thuế.


Chia sẻ