Thiếu niên bị tai nạn hy hữu khiến ruột ở ngoài ổ bụng

Hoàng Thanh,
Chia sẻ

Điều khiển xe máy không may gặp tai nạn, thiếu niên 14 tuổi bị thanh sắt rạch ngang thành bụng khiến nội tạng lòi ra ngoài.

Ngày 7-4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết đang điều trị cho bệnh nhân A.U (14 tuổi; trú phường Lê Lợi, TP Kon Tum) bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, toàn bộ nội tạng ở ngoài ổ bụng.

Thiếu niên bị tai nạn hy hữu khiến ruột ở ngoài ổ bụng - Ảnh 1.

Bệnh nhân A.U may mắn được các bác sĩ cứu sống

Trước đó, A.U điều khiển xe máy không may bị tai nạn, bị cột sắt rạch ngang thành bụng. Khi nhập viện, A.U bị vết thương lớn ở vùng bụng, toàn bộ nội tạng đã ở ngoài ổ bụng. Bệnh nhân vật vã kích thích, huyết áp dao động, niêm mạc nhợt, nguy kịch…

Các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đã nhanh chóng phẫu thuật cấp cứu cho A.U, cắt đoạn đại tràng bị bầm dập, vỡ, khâu nối đại tràng, ruột non và dạ dày. 

Sau ca mổ kéo dài hơn 1 giờ, A.U đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi hậu phẫu.

Chia sẻ