Thi tốt nghiệp THPT 2025 buổi cuối cùng: Sĩ tử chạy như tên bắn trước giờ đóng cổng, 100 phút khẳng định bản thân sắp bắt đầu!
Ngoài hai môn bắt buộc là Ngữ văn và Toán, thí sinh được tự chọn 2 trong số các môn còn lại được học ở lớp 12.
Sáng 27/6, gần 1,17 triệu sĩ tử trên cả nước tiếp tục "cuộc đua nước rút" với buổi thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Trong buổi thi này, các thí sinh sẽ làm bài thi 2 môn tự chọn. Mỗi môn thi diễn ra trong thời gian 50 phút, theo hình thức trắc nghiệm.
Theo đó, ngoài hai môn bắt buộc là Ngữ văn và Toán, thí sinh được tự chọn 2 trong số các môn còn lại được học ở lớp 12, bao gồm: Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ. Đây là lần đầu tiên hình thức "chọn từng môn thi" thay vì "thi tổ hợp" được áp dụng rộng rãi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, đánh dấu bước đổi mới đáng chú ý trong chương trình GDPT 2018.
Cũng theo công bố của Bộ GD&ĐT, buổi sáng 27/6, các thí sinh dự thi theo chương trình cũ (chương trình GDPT 2006) cũng sẽ làm bài tổ hợp Khoa học Tự nhiên (gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc Khoa học Xã hội (gồm Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) tùy theo khối đăng ký. Mỗi môn trong bài thi tổ hợp sẽ có thời gian làm bài là 50 phút, thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan và được tổ chức liên tiếp trong buổi sáng.
7:30 Giờ phát đề cho thí sinh
7:10 Thí sinh vội vàng vào phòng thi
Theo ghi nhận, nhiều em đến sát giờ đóng cổng điểm thi, vội vàng chạy vào cho kịp giờ.



Các bạn vội vàng bước vào trường.
6:50 Các thí sinh tập trung ở cửa phòng thi
Các thí sinh tập trung trước cửa phòng thi để làm thủ tục điểm danh và kiểm tra hồ sơ.

Các thí sinh tập trung ở cửa phòng thi
6:45 Thí sinh bị thương ở chân
Tại điểm trường THCS Tôn Thất Tùng (TP.HCM) ghi nhận một trường hợp thí sinh bị thương ở chân, phải di chuyển bằng nạng. Em này đã nhanh chóng được các bạn tình nguyện viên giúp đỡ vào phòng thi.


6:40 Phụ huynh đồng hành
Dù là buổi thi đầu tiên hay buổi thi cuối cùng, bên cạnh các sĩ tử luôn có sự đồng hành của phụ huynh. Tại điểm thi trường THPT Nhân Chính (Hà Nội), không khó để bắt gặp cảnh các thí sinh được cha mẹ đưa đón tận nơi, đồng thời trao cho những cái ôm cổ vũ.





Tại điểm thi trường THCS Tôn Tất Tùng (TP.HCM), những cảnh tượng ấm áp như vậy cũng không hề thiếu.
Đứng trước cổng trường, động viên con sau cú sốc tinh thần của môn toán ngày hôm qua, chị Lâm Bằng Giang gửi con gái những cái ôm thật chặt và cả những cái nắm tay như truyền thêm động lực, tinh thần cho con để bước vào môn thi sáng nay.
"Qua giờ bé cứ tự trách bản thân vì không làm được môn toán, nhìn con bị ảnh hưởng tâm lí vậy mình sót lắm. Chị cũng nói là con cứ cố gắng lên, mọi thứ còn ở phía trước chứ chưa phải là kết thúc đâu. Trên đường đến điểm thi sáng nay thì bé im lặng, đến đây thì bé bắt đầu khóc, nhìn con khóc vậy mình cũng phải cố mạnh mẽ để con yên tâm hơn, trấn an bé cũng phải 15 - 20 phút rồi bé mới thấy tự tin hơn. Dù kết quả thế nào thì ba mẹ vẫn bên cạnh và đồng hành cùng con". Chị Giang nghẹn ngào chia sẻ.



Chị Giang động viên con.






Những lời quan tâm của cha mẹ được trao đi.
6:30 Sĩ tử tự tin bước vào buổi thi cuối
Sau ngày thi đầu tiên với môn Văn có đề cực hay và môn Toán khó nhằn, nhiều sĩ tử vẫn tỏ ra vui vẻ, tự tin bước vào buổi thi cuối cùng với 2 môn tự chọn, theo ghi nhận tại điểm thi trường THCS Tôn Thất Tùng (Quận Tân Phú, TP.HCM).








Sĩ tử sẵn sàng bước vào buổi thi cuối.
6:00 Các điểm thi bắt đầu nhộn nhịp
Ghi nhận tại điểm thi trường THPT Lương Thế Vinh (Quận 1, TP.HCM), không khí bắt đầu trở nên tấp nập, phụ huynh đưa con em đến điểm thi từ sớm và không quên dặn dò kỹ càng cũng như động viên các em cho buổi thi cuối cùng.






Năm nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 vẫn giữ vai trò "hai trong một" - vừa để xét tốt nghiệp THPT, vừa làm căn cứ xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc. Kỳ thi cũng được tổ chức theo hình thức giữ ổn định như những năm trước, nhưng từng bước điều chỉnh theo định hướng đổi mới giáo dục, tăng cường năng lực tư duy, vận dụng thực tiễn.
Kỳ thi năm nay tiếp tục thu hút sự quan tâm đặc biệt từ xã hội, bởi đây là lứa học sinh được học theo chương trình giáo dục phổ thông mới từ lớp 10, đề cao tính chủ động, phân hoá và linh hoạt trong lựa chọn môn học. Điều này cũng khiến không ít thí sinh và phụ huynh đặt nhiều kỳ vọng, đồng thời cũng không tránh khỏi tâm lý lo lắng trước kỳ thi mang tính bước ngoặt này.