Thái Bình: Khởi tố, bắt giam bị can trong vụ nữ sinh lớp 9 bị xâm hại tập thể

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Phạm Như Hiển bị khởi tố về "Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" quy định tại Khoản 1 Điều 145 Bộ luật Hình sự và "Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" quy định tại Khoản 1 Điều 146 Bộ luật Hình sự.

Liên quan đến vụ án 4 người đàn ông có hành vi xâm hại dâm nữ sinh 14 tuổi ở TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) gây chấn động dư luận thời gian qua, Cơ quan Công an TP Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phạm Như Hiển.

Thái Bình: Khởi tố, bắt giam bị can trong vụ nữ sinh lớp 9 bị xâm hại tập thể - Ảnh 1.

Phạm Như Hiển còn có tên gọi khác là Phạm Như Kiểm

Hiển bị điều tra về "Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" quy định tại Khoản 1 Điều 145 Bộ luật Hình sự và "Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" quy định tại Khoản 1 Điều 146 Bộ luật Hình sự.

Ông Hiển còn có tên gọi khác là Phạm Như Kiểm, 44 tuổi, đăng ký hộ khẩu thường trú tại tổ 36 phường Trần Lãm, TP Thái Bình, chỗ ở số nhà 322, khu đô thị Kỳ Bá, tổ 50 khu đô thị Kỳ Bá, TP Thái Bình. Trong một lần gặp và làm quen trong một sự kiện, sau đó người đàn ông này từng nhận nữ sinh làm "con nuôi" nhưng lại có hành vi không đúng mực với bé gái.

Thái Bình: Khởi tố, bắt giam bị can trong vụ nữ sinh lớp 9 bị xâm hại tập thể - Ảnh 2.

Nơi diễn ra sự việc

Trao đổi với PV về nhân thân đối tượng, ông Phan Văn Đắc – Chủ tịch UBND phường Trần Lãm (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) cho biết trước khi xảy ra vụ việc, ở địa phương, Kiểm chưa từng có tiền án, tiền sự gì. 

Trước đây, Kiểm là lái xe tải đường dài, sau đó chuyển sang nghề buôn bán bất động sản. Khoảng 2-3 năm trở lại đây, Kiểm chuyển ra khu đô thị Kỳ Bá (ở tổ 50 phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) sinh sống và từ đó đến giờ ông Đắc không rõ thông tin về đối tượng này.

Cũng liên quan đến người đàn ông trên, ông Lê Bá Thắng – Trưởng Công an phường Kỳ Bá (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) xác nhận đối tượng Phạm Như Kiểm mới chuyển về ở khu đô thị Kỳ Bá (tổ 50 phường Kỳ Bá) sinh sống khoảng 2-3 năm trở lại đây.

Cũng theo ông Thắng, mọi sinh hoạt của cộng đồng, gia đình Kiểm tham gia bình thường như bao người dân khác ở khu đô thị Kỳ Bá.


Chia sẻ