Sự thật trần trụi về “trùm” buôn siêu xe Khanh Supper

Trần Thái,
Chia sẻ

Vụ án sẽ được TAND TP HCM đưa ra xét xử trong thời gian tới.

Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản do Phan Công Khanh (31 tuổi, còn gọi là Khanh Supper) và các đồng phạm thực hiện, VKSND TP HCM đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND TP HCM để lên lịch xét xử.

Lớp vỏ hào nhoáng

Từ những kết luận điều tra ban đầu, dư luận không khỏi ngỡ ngàng trước sự thật phơi bày phía sau lớp vỏ hào nhoáng của người từng được mệnh danh là "trùm" buôn siêu xe.

Trên mạng xã hội, Phan Công Khanh nổi tiếng với lối sống xa hoa, thường xuyên đăng tải hình ảnh bên cạnh những siêu xe hiếm, có giá trị lên đến hàng trăm tỉ đồng từ McLaren, Brabus cho đến BMW phiên bản giới hạn.

Sự thật trần trụi về “trùm” buôn siêu xe Khanh Supper - Ảnh 1.

Khanh Supper thường xuyên đăng tải hình ảnh khoe siêu xe lên mạng xã hội

Theo cáo trạng, vào năm 2019, Khanh và Huỳnh Xuân Vấn mỗi người góp vốn 50% thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ K-Supper, trụ sở đặt tại phường Phạm Ngũ Lão (quận 1 cũ), chuyên kinh doanh xe cao cấp. Chỉ trong thời gian ngắn, tên tuổi Khanh nhanh chóng nổi lên trong giới mê xe, được "định danh" là một trong những người buôn siêu xe có tiếng nhất Việt Nam.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy, phần lớn những chiếc xe mà Khanh dùng để khoe mẽ trên mạng xã hội thực chất không đứng tên bị cáo. Đằng sau đó là chuỗi hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, cáo trạng cho biết do làm ăn thua lỗ và cần tiền trả nợ, Khanh đã cùng đồng phạm dàn dựng kế hoạch lừa đảo. Họ chiếm đoạt một xe McLaren trị giá hơn 7,1 tỉ đồng của chị Lương Ngọc Thùy Hương rồi đem đi cầm cố. 

Khanh còn cùng Huỳnh Xuân Vấn lừa anh Trần Hữu Phương bằng cách tạo dựng thông tin rằng Công ty K-Supper đã sở hữu một chiếc Brabus, khiến anh Phương tin tưởng chuyển 24,5 tỉ đồng để mua lại. Ngoài ra, Khanh còn mượn xe BMW của anh Lê Thống Sứ với lý do sử dụng cá nhân nhưng sau đó lại mang đi cầm lấy 1 tỉ đồng rồi tiếp tục nói dối rằng xe vẫn đang sử dụng bình thường.

"Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ 3 phương tiện trên. Sau khi xác minh, cả 3 xe đã được hoàn trả cho các chủ sở hữu hợp pháp là chị Hương" - anh Sứ và anh Phương nói.

Còn nhiều nạn nhân khác

Về trách nhiệm dân sự, ông Đặng Minh Huy (người từng nhận cầm cố 2 xe từ Khanh) yêu cầu bồi thường 3 tỉ đồng, trong đó Khanh mới khắc phục được 2 tỉ. Ông Trần Hữu Phương yêu cầu Khanh bồi thường toàn bộ 24,5 tỉ đồng nhưng đến nay bị cáo vẫn chưa trả một đồng nào.

Ngoài vụ án đã khởi tố, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM còn tiếp nhận nhiều tố giác từ các cá nhân khác, tố cáo Phan Công Khanh và Huỳnh Xuân Vấn có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 

Các tố giác này đã được nhập vào vụ án đang điều tra nhưng qua xác minh, hiện chưa đủ căn cứ để khởi tố. Do đó, cơ quan điều tra đã tách riêng các nội dung này để tiếp tục làm rõ, xử lý sau theo quy định pháp luật.

Chia sẻ