Nữ nhân viên bán dâm ở cơ sở massage: 'Đi làm bình thường đâu có tiền nhiều vậy'

Minh Tuệ/VTC News,
Chia sẻ

Nữ nhân viên cơ sở massage Đông Đô khai khi khách có yêu cầu sẽ bán dâm với giá cả từ 2 - 3 triệu đồng/lượt, cô định làm nghề này vài năm có tiền thì đổi nghề khác.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây mua bán dâm trá hình tại cơ sở massage Đông Đô, tầng hầm B2, khách sạn Grand Vista (số 146 Giảng Võ).

Cơ sở massage Đông Đô hoạt động từ năm 2022. Mỗi ngày, cơ sở có từ 25 đến 30 nhân viên phục vụ, khi có khách nam vào sử dụng dịch vụ massage mà có nhu cầu mua dâm thì sẽ trực tiếp thỏa thuận giá cả từ 2 - 3 triệu đồng/lượt.

Một nữ nhân viên của cơ sở khai nhận: "Lúc đầu chúng em đón khách vào xông hơi, massage, tắm, thư giãn. Nếu khách có nhu cầu quan hệ thì đưa thêm 2 triệu. Em nghĩ là đi làm bình thường đâu có tiền nhiều vậy đâu, làm nghề đó một vài năm có tiền thì mình nghỉ, đổi nghề khác".

Nữ nhân viên bán dâm ở cơ sở massage: 'Đi làm bình thường đâu có tiền nhiều vậy' - Ảnh 1.

Nhân viên nữ tại cơ sở massage Đông Đô. (Ảnh: Đ.T.)

Nữ nhân viên tên L.T.T.N. (SN 1995, trú tại tỉnh Hậu Giang) khai rằng trong lúc massage, nếu khách có nhu cầu mua dâm, N. sẽ ra giá 2 triệu đồng/lượt và trực tiếp thu tiền, chưa bao gồm tiền vé massage.

Khi được hỏi lý do đi bán dâm, N. nói do bản thân “không còn niềm tin vào đàn ông” nên đã dấn thân vào con đường này. Cô gái cho biết thu nhập trung bình mỗi tháng từ 150-200 triệu đồng.

Theo cơ quan công an, cơ sở massage trên do Phạm Tuấn Thịnh (SN 1999, trú tại xóm 10, xã Thanh Trì, Hà Nội) đứng tên trên giấy tờ đăng ký kinh doanh. Ngoài ra, Thịnh cùng với Nguyễn Văn Ninh (SN 1989, trú tại thôn Tăng Cấn, xã Vật Lại, Hà Nội) làm nhiệm vụ giám sát hoạt động của nhân viên nữ tại cơ sở massage.

Nguyễn Thành Trung (SN 1985, trú tại phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) và Lê Đức Trung (SN 1995, trú tại phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh) được giao làm nhân viên lễ tân, đồng thời giám sát nhân viên nữ vào ca tối, từ 18h-3h sáng hôm sau.

Nguyễn Thúy Hằng (SN 1997, trú tại TP.HCM) làm nhiệm vụ thu ngân tiền vé massage và tiền “bo” của khách cho nhân viên nữ.

Để thu hút khách, cơ sở cho phép nhân viên bán dâm khi khách có nhu cầu, nhóm của Thịnh bàn bạc, thống nhất với nhân viên nữ, khi khách nam vào sử dụng dịch vụ massage có nhu cầu mua dâm thì sẽ trực tiếp thỏa thuận giá cả, từ 2 -3 triệu đồng/ lượt.

Do các phòng massage đều có cửa kính nên nhóm của Thịnh yêu cầu nhân viên nữ trải khăn tắm, bán dâm ngay dưới sàn phòng, trước cửa ra vào để tránh sự kiểm tra, phát hiện của lực lượng chức năng.

Lễ tân cơ sở massage khai nhận, cơ sở có quy định gái bán dâm không được bán dâm trên giường mà phải trải khăn dưới đất, nhằm tránh lực lượng chức năng vào kiểm tra phát hiện. Và khi lực lượng vào kiểm tra, lễ tân ra tín hiệu bằng cách gõ cửa để dừng hoạt động.

"Quá trình làm việc và giám sát, tôi biết được rằng nhân viên nữ có hành động bán dâm và tiền típ là từ 2-3 triệu đồng. Nhìn vào thấy các nhân viên không ở trên giường thì có thể hiểu là họ đang bán dâm", một lễ tân thừa nhận.

Khách mua dâm khi có nhu cầu sẽ trực tiếp nhắn tin qua Zalo để Trung chọn nhân viên đến phục vụ. Sau khi “hành sự”, khách mua dâm sẽ chuyển khoản cho Hằng, từ đó Hằng cắt lại tiền vé massage là 1 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ được trả cho gái bán dâm.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Biên, Đội 2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết thêm, khách massage đến đây là khách quen, thường xuyên đến cơ sở và tạo được lòng tin với nhân viên lễ tân thì mới được nhận cho nhân viên nữ phục vụ massage, mua bán dâm với khách. Vì vậy, công tác đấu tranh, triệt phá đối với ổ nhóm này gặp nhiều khó khăn.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý.

Chia sẻ