Những cô gái "vàng" của Vietnam Idol

Leon Trần,
Chia sẻ

Dàn thí sinh nữ của Vietnam Idol năm nay thực sự nổi bật về nhan sắc và đa dạng trong phong cách âm nhạc.

Hương Giang không phải là thí sinh duy nhất gây chú ý tại đêm thi thứ 2 vòng Studio. Bảy gương mặt khác cũng rất nổi bật và được chú ý không chỉ vì ngoại hình mà còn vì giọng hát nhiều tiềm năng trong đó phải kể đến thí sinh được đánh giá là rất "mạnh" như Hoàng Quyên - cô gái được nhắc đến là "gà" của nhạc sỹ Lê Minh Sơn. Hãy cùng điểm qua 8 gương mặt nữ nổi bật của đêm thi thứ 2 vòng Studio để thấy rằng đây chắc chắn sẽ là một đêm thi nhiều cảm xúc với nhiều màu sắc âm nhạc.

1. Nguyễn Hương Giang - Sẽ cháy hết mình vì âm nhạc

Gạt sang một bên những câu chuyện liên quan đến giới tính sau phần công bố kết quả top 16, Hương Giang đã dành thời gian và sức lực để chuẩn bị tốt nhất cho phần dự thi sắp tới của mình. 

Những cô gái

Khác với hình ảnh của một Hương Giang sôi động, cá tính ở những vòng thi trước, lần này Giang sẽ chọn một ca khúc pop ballad để thể hiện với mong muốn mang đến hình ảnh nữ tính và quyến rũ của mình. Giang đã chia sẻ rằng cô hi vọng khán giả sẽ không chỉ chờ đợi mình vì những câu chuyện ngoài lề về giới tính để biết đến cô với hình ảnh của một cô gái đam mê âm nhạc và luôn khát khao vươn lên. 

Nói như giám khảo Mỹ Tâm trong vòng công bố top 16 thì với Vietnam Idol, giọng hát vẫn là quan trọng nhất do vậy hãy cùng chờ đợi Hương Giang tiếp tục thể hiện giọng hát, niềm đam mê âm nhạc cùng bản lĩnh biểu diễn trên sân khấu của một chương trình truyền hình. Tuy nhiên, cho đến hôm nay, sức khỏe đang là điều đáng lo nhất của cô gái này.  

2. Nguyễn Thị Bảo Trâm – Tâm hồn âm nhạc đáng yêu của cô sinh viên Kinh tế

Khởi đầu khá ấn tượng với ca khúc Thu cạn trong tập đầu tiên của vòng thử giọng Vietnam Idol 2012, Nguyễn Thị Bảo Trâm đã thuyết phục khán giả và giám khảo bởi vẻ hồn nhiên và hát bằng tất cả tâm hồn của cô sinh viên đến từ Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. Đạo diễn Quang Dũng đã nhận xét: “Em hát giống như một cô gái bình thường làm nghề gì đó có một giọng hát nhiều cảm xúc và cuộc thi này đang cần tìm những người như vậy”. 

Những cô gái

Không phải là giọng hát xuất sắc nhất nhưng Bảo Trâm được xem là khám phá mới của mùa giải năm nay với cách xử lý bài rất đặc biệt, không lẫn vào ai và cô hát rất cảm xúc. Sau khi hoàn thành xong vòng nhà hát, Bảo Trâm đã quay trở về Hà Nội và chuẩn bị cho vòng Studio sắp tới với việc đầu tiên là luyện thanh: “Trâm biết kỹ thuật thanh nhạc không phải là thế mạnh của mình, tuy nhiên đó cũng là yếu tố cần thiết nên mình đã nhờ thầy giáo thanh nhạc ở Hà Nội chỉ bảo cách lấy hơi, hát tròn vành rõ chữ vì trước đấy mình thường không hát được những câu dài, không biết tiết kiệm hơi cũng như cách phát âm còn gặp nhiều vấn đề, có thể thời gian ngắn sẽ không giúp được nhiều nhưng sẽ làm mình điều khiển giọng hát tốt hơn”

3. Hoàng Quyên - "gà" của Lê Minh Sơn

Khi phần trình diễn tại vòng nhà hát với ca khúc Những lời buồn (hát cùng piano) và Chuyện tình (hát nhóm) lên sóng VTV3, Hoàng Quyên đã đón nhận sự quan tâm của khán giả bởi chất giọng alto đặc biệt của mình. 

16 tuổi, Quyên được biết đến khi tham gia vào những dự án âm nhạc của nhạc sỹ Lê Minh Sơn, sau đó là những cuộc thi hát trên truyền hình nhưng cô vẫn ấm ủ kế hoạch tham gia Vietnam Idol sau thành công của mùa thứ 3.

Những cô gái

Tốt nghiệp trường Đại học Văn hoá nghệ thuật Quân đội, Hoàng Quyên có một nền tảng khá tốt về kỹ thuật thanh nhạc tuy nhiên Quyên không cho đó là thế mạnh của mình vì mục tiêu của Quyên đặt ra không phải là hát sao cho thật khoẻ mà làm sao để có thể kết nối được khán giả, làm sao để mọi người nhớ, mọi người dành thiện cảm và sẵn sàng “bùng cháy” với mình. 

Ở vòng studio sắp tới, Quyên sẽ lựa chọn một ca khúc nhạc trẻ có quãng giọng khá rộng để cô có thể khai thác chất giọng alto trầm ấm của mình ở những đoạn thấp cũng như khả năng xử lý những nốt cao.

4. Cao Thanh Thảo My – Thí sinh nhỏ tuổi nhất Vietnam Idol 2012

Với ngoại hình và khuôn mặt xinh xắn, Miss Teen 2011 Thảo My đã có màn ra mắt ấn tượng tại vòng thử giọng và chiếm được nhiều tình cảm của các bạn trẻ. Tuy nhiên để đến được vòng studio, cô gái nhỏ tuổi nhất cuộc thi đã không ngừng nỗ lực và trao dồi khả năng ca hát của mình để biến những kiến thức được học tập tại Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam thành những thành quả được mọi người công nhận. 

Những cô gái

Để chọn bài cho vòng thi tới đây, nhớ lại những lời khuyên của giám khảo Mỹ Tâm, My chuẩn bị một ca khúc mới mẻ và phù hợp với lửa tuổi của mình hơn để mang đến hình ảnh một cô gái trẻ trung, năng động, một ca khúc My rất tâm đắc về phần nội dung cũng như giai điệu và giúp My thoả sức trình diễn trên sân khấu . My chia sẻ: “Vietnam Idol là một cuộc thi hát, nên My mong muốn khán giả nhớ đến mình với hình ảnh của một cô gái yêu âm nhạc hơn là danh hiệu Miss Teen. Và để làm được điều đó, My sẽ cố gắng nỗ lực không ngừng để chứng minh cho mọi người thấy sự tiến bộ của mình qua từng vòng thi”.

5. Trần Huỳnh Thanh Trúc – Cô gái miền Nam duy nhất của vòng studio 

Là cô gái duy nhất của miền Nam lọt vào vòng studio, Thanh Trúc có lợi thế về sự trẻ trung, năng động và hiện đại, điều khán giả có thể nhìn thấy trong cách chọn bài và trình diễn của cô trong ở những vòng thi trước. Trưởng thành từ phong trào văn nghệ sinh viên của trường Đại học kinh tế thành phố HCM và hiện đi hát ở những phòng trà trong thành phố, Trúc cho biết những môi trường này đã giúp cô có thêm kinh nghiệm trên sân khấu và rèn luyện giọng hát ngày càng tốt hơn. 

Những cô gái

Để chuẩn bị cho vòng studio sắp tới, Trúc đã nhờ nhạc sỹ Lưu Thiên Hương tư vấn bài vở: “Khâu chọn bài là vất vả nhất, vì thế Trúc đã nhờ chị Hương giúp đỡ chọn bài sao cho hợp giọng, hát cho chị ấy nghe để chị chỉnh sửa những chỗ nhấn nhá và rút gọn bài hát cho sạch sẽ. Với sự hỗ trợ ấy, mình cảm thấy an tâm hơn cho phần thi sắp tới”. 

6. Nguyễn Thu Hà – Luôn khám phá và tìm tòi sự mới lạ

Tốt nghiệp trường Đại học Văn hoá Hà Nội, Thu Hà có được hành trang khá tốt khi đến với cuộc thi âm nhạc này. Ở vòng công bố kết quả top 16, các giám khảo đã đứng trước một quyết định khó khăn khi lựa chọn giữa Hà và một thí sinh nữ khác, tuy nhiên với phong độ khá ổn định từ đầu cuộc thi, Hà đã được bộ ba trao cơ hội vào vòng studio. 

Những cô gái

Điểm mạnh của Hà là cách chọn bài khá thông minh và thẩm mỹ, và bài hát sắp tới đây cũng không ngoại lệ. Sở hữu kỹ thuật tốt nhưng Hà vẫn ưu tiên phần cảm xúc là quan trọng nhất, việc trung hoà được cả hai yếu tố kỹ thuật và cảm xúc chính là thử thách cho cô gái đến từ Hà Nội này: “Điều quan trọng nhất bây giờ phải là có một sức khoẻ tốt để có thể hoàn thành tốt những thử thách sắp tới ”- Hà chia sẻ.

7. Trần Thanh Huyền – Cô gái quyến rũ của vòng studio

Ở vòng thi hát nhóm, với ca khúc “Sóng” trình diễn cùng với nhóm Đường cong, Trần Thanh Huyền nổi bật với hình ảnh một cô gái quyến rũ từ giọng hát đến ngoại hình, đó là những điểm mạnh giúp cô giành một suất vào vòng studio. Điều boăn khoăn nhất của Huyền là những góp ý của giám khảo khi xem cô trình diễn đó là ánh mắt của cô chưa thể kết nối được khán giả nên ngoài việc tự tập trước gương, Huyền đã nhờ những anh chị đi trước luyện thêm phần vũ đạo để cảm thấy thoải mái hơn khi trình diễn. 

Những cô gái

Huyền chia sẻ về bài hát sắp tới: “Đó sẽ là ca khúc nhạc soul không chỉ đòi hòi giọng hát mà cách trình diễn cũng phải thật tốt và mình sẽ xây dựng hình ảnh một cô gái trẻ trung, quyến rũ”. 

8. Lê Huệ Thương – Ẩn số trong 8 thí sinh nữ

Năm 2011, đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Kpop World Festival và đoạt giải II chung cuộc phần thi hát nhóm chính là kỷ niệm đáng nhớ nhất của Lê Huệ Thương trong suốt khoảng thời gian ca hát của mình, tuy nhiên Vietnam Idol 2012 mới thật sự là thử thách lớn của cô gái đến từ Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam này. 

Những cô gái

Ngoài lợi thế về ngoại hình, điểm mạnh của Huệ Thương chính là cách xử lý bài ở những quãng giọng trầm và trung cùng khả năng phiêu rất dễ thu hút của cô, điều này cũng ảnh hưởng đến cách chọn bài của Thương: “Ở vòng thi này, anh Huy Tuấn rất tôn trọng sự lựa chọn bài vở của thí sinh vì đây là vòng thi thể hiện cá tính của mọi người, tuy nhiên anh cũng đưa ra những lời khuyên để giúp thí sinh có lựa chọn hợp lý nên Thương cũng khá đắn đo trong khâu này. Hướng đến hình ảnh một cô gái hát những bài hát hiền lành, tình cảm và trong sáng, cuối cùng Thương cũng đã lựa chọn một ca khúc phù hợp với mình nhất”.
Chia sẻ