Nhiều chuyên khoa hợp sức cứu sản phụ suy tim nặng mang thai lần thứ 5

Vân Sơn,
Chia sẻ

Ngày 26/6, BS Phạm Thị Duyên – Phó trưởng Khoa Hồi sức Tim mạch, Bệnh viện Thành phố Thủ Đức cho biết, tại đây vừa tiếp nhận sản phụ mang thai lần thứ 5, bị suy tim nặng và nhiều bệnh lý khác. Sản phụ đã được cứu sống cùng con gái sơ sinh nhờ sự phối hợp giữa nhiều chuyên khoa.

Ngay khi tiếp nhận chị N.T.H. (34 tuổi, ngụ tại TP.HCM), đang mang thai 37 tuần nhập viện trong tình trạng chuyển dạ và suy hô hấp cấp, các bác sĩ đánh giá đây là một ca nguy kịch.

Nhiều chuyên khoa hợp sức cứu sản phụ suy tim nặng mang thai lần thứ 5 - Ảnh 1.

Bé gái cùng mẹ đã vượt qua cửa tử, bình an chào đời nhờ sự hỗ trợ của các bác sĩ

Qua khai thác bệnh sử, sản phụ được xác định bị suy tim với phân suất tống máu (EF) chỉ còn 32%, kèm cường giáp không điều trị liên tục từ năm 2021, thiếu máu và dấu hiệu tiền sản giật. Sản phụ không khám thai định kỳ, không tiêm ngừa và gần như không được theo dõi y tế.

Trước nguy cơ cao cho cả mẹ và thai nhi, bệnh viện đã tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa khẩn cấp với sự tham gia của các khoa Sản, Hồi sức tim mạch, Gây mê hồi sức, Nội tiết và Nhi sơ sinh. Sau 45 phút kể từ lúc nhập viện, ê kíp phẫu thuật đã thực hiện ca mổ bắt con thành công. Bé gái nặng 2,7kg chào đời khỏe mạnh.

“Với chức năng tim chỉ còn 32%, mỗi cơn gò tử cung đều là thử thách nặng nề cho trái tim người mẹ. Nếu không được xử trí kịp thời, sản phụ có thể đối mặt với biến chứng nguy hiểm như phù phổi cấp, thiếu oxy máu, hoặc rối loạn nhịp tim – tất cả đều đe dọa trực tiếp đến tính mạng của mẹ và con” - BS.Duyên nói.

Sau mổ, sản phụ được chuyển đến Khoa Hồi sức Tim mạch để điều trị tích cực. Các chỉ số huyết động và hô hấp cải thiện rõ sau 24 giờ, bệnh nhân được rút nội khí quản an toàn và hồi phục nhanh chóng. Chỉ sau ba ngày, sản phụ khỏe mạnh, không còn khó thở, đủ điều kiện xuất viện.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ mang thai, đặc biệt là người có tiền sử bệnh tim mạch, cần được khám thai định kỳ và theo dõi sát với bác sĩ chuyên khoa. Việc chọn cơ sở y tế có khả năng xử trí các tình huống sản khoa phức tạp và lên kế hoạch sinh nở phù hợp là yếu tố sống còn để bảo vệ sức khỏe cả mẹ và bé.

Chia sẻ