Nhân dịp Valentine, điểm danh những món quà tặng người yêu xa xỉ nhất từng có từ giới siêu giàu, món cuối cùng sau trăm năm vẫn khiến hậu thế ngưỡng mộ

Chi Chi,
Chia sẻ

Cặp đôi nào cũng tặng quà cho nhau để thể hiện tình yêu, nhưng quà tặng của giới siêu giàu chắc chắn không quá giống người thường.

Mặc dù tiền không mua được hạnh phúc, nhưng những tỷ phú, nhân vật hoàng gia hay siêu sao nổi tiếng vẫn không tiếc tiền tặng người thân yêu của mình những món quà mà người thường khó có thể tưởng tượng được.

Một tầng lầu tại tòa nhà cao nhất thế giới

 - Ảnh 1.

Tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa nằm giữa trung tâm Dubai

Thay vì chỉ mua tặng một căn hộ penthouse hay biệt thự, vào năm 2010 tỷ phú người Anh gốc Ấn Raj Kunda đã mua tặng vợ - nữ diễn viên Shilpa Shetty cả tầng 19 của tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa. Tòa nhà chọc trời này chính là biểu tượng cho sự hưng thịnh, giàu có của thành phố Dubai.

Đây là món quà tặng của vị doanh nhân nhân kỷ niệm 1 năm ngày cưới sau khi vợ nói rằng rằng biệt thự hiện tại gia đình sống "quá nhỏ" và cô muốn chuyển đến trung tâm thành phố nhộn nhịp hơn.

Nhẫn kim cương 69 carat

 - Ảnh 2.

Hình ảnh viên kim cương khổng lồ trên tay minh tinh Elizabeth Taylor

Diễn viên Richard Burton từng tặng vợ mình là huyền thoại màn bạc Elizabeth Taylor chiếc nhẫn kim cương lừng danh 69.42 carat. Cho đến nay, đây vẫn được coi là một trong những viên kim cương lớn nhất lịch sử nhân loại. Viên kim cương được đặt tên theo nữ diễn viên là Taylor.

Nhưng câu chuyện về viên kim cương mới là điều hấp dẫn và khiến nó trở nên nổi tiếng. Ở thời điểm năm 1972, Richard Burton và hãng trang sức xa xỉ Cartier đã cùng kịch liệt đấu giá viên kim cương này. Cartier đã giành phần thắng trong phiên đấu giá sau cùng. Nhưng chỉ ngay hôm sau, Richard Burton đã tiếc nuối và chấp nhận bỏ ra khoản tiền cao hơn nhiều để mua lại nó từ chính Cartier.

Một thác nước

 - Ảnh 3.

Cặp đôi nổi tiếng từng định xây nhà trên thác độc đáo

Thuở còn mặn nồng, Angelina Jolie từng tặng chồng cũ tài tử Brad Pitt món quà Giáng sinh rất độc lạ mà người thường không ai nghĩ đến được - một thác nước. Được biết, thác nước này nằm ở bang California, Mỹ.

Để có thể sở hữu thác nước, tất nhiên nữ minh tinh cũng phải bỏ tiền ra mua luôn toàn bộ khu đất xung quanh. Ý tưởng cho món quà này bắt nguồn từ việc Brad Pitt rất có hứng thú với một công trình kiến trúc nhà xây trên đỉnh thác nước. Đáng tiếc là cặp đôi chưa kịp xây dựng căn nhà đặc biệt của riêng mình thì đã đường ai nấy đi.

Du thuyền giá 1.400 tỷ

 - Ảnh 4.

Chiếc siêu du thuyền cá nhân hoành tráng không kém du thuyền du lịch thực thụ

Với giới siêu giàu, tặng du thuyền không phải điều gì quá lạ lẫm. Nhưng tặng một trong những chiếc siêu du thuyền lớn và cao cấp nhất hành tinh, giá lên tới 1.400 tỷ VNĐ thì chắc chắn không có nhiều. Món quà này thuộc về tỷ phú Anil Ambani của gia tộc Ambani giàu nhất châu Á. Chiếc du thuyền khổng lồ được tặng cho vợ ông - Tina. Tên của món quà cũng rất lãng mạn: Tian - ghép chữ đầu tên Tina và Anil của hai vợ chồng.

Tượng điêu khắc giá 300 tỷ

 - Ảnh 5.

Bức tượng đồng hơn 300 tỷ nổi tiếng vì khiến nhiều người khó hiểu

Món quà này có giá khá khiêm tốn so với những món quà khác, chỉ 14 triệu USD. Nhưng điều khiến nó trở nên nổi tiếng là làm mọi người thắc mắc không hiểu vì sao lại có giá tới như vậy.

Tỷ phú Roman Abramovich - một trong những người giàu nhất thế giới kiêm Chủ tịch CLB bóng đá Chelsea đã mua tặng tượng điêu khắc nghệ thuật bằng đồng này cho bạn gái Dasha Zhukova. Đây là tác phẩm của nhà điêu khắc Thụy Sĩ Alberto Giacometti. Được biết, bạn gái tỷ phú là một người thích sưu tập tác phẩm nghệ thuật. Cô còn từng nhận được nhiều bức tranh nổi tiếng từ bạn trai với giá trị tổng cộng hơn 120 triệu USD (khoảng 2.800 tỷ VNĐ).

Một lăng tẩm trở thành kỳ quan thế giới

 - Ảnh 6.

Taj Mahal - 1 trong 7 kỳ quan thế giới do UNESCO bình chọn

Qua bao nhiêu thế kỷ, đền Taj Mahal vẫn được coi là món quà tặng tình nhân xa xỉ, đắt đỏ và phô trương bậc nhất. Không chỉ trở thành một niềm tự hào của riêng Ấn Độ, Taj Mahal còn là 1 trong 7 kỳ quan của toàn nhân loại và là công trình kiến trúc kỳ công, đồ sộ bậc nhất cho đến ngày nay.

Thế kỷ 16, Vua Shah Jahan đã cho xây dựng công trình lăng tẩm nguy nga để làm nơi chôn cất cho người vợ mình yêu thương nhất là Mumtaz Mahal. Sau khi sinh người con thứ 14, Mumtaz lâm bệnh nặng. Shah Jahan đã hứa với bà rằng ông sẽ không bao giờ tái hôn và sẽ xây dựng lăng mộ đẹp nhất trên lãnh thổ của mình.

Mối tình sâu nặng của nhà vua với người vợ cũng là một trong những điểm khiến kỳ quan càng trở nên hấp dẫn và thu hút khách du lịch.

Nguồn: CNA

Chia sẻ