Nhà thiết kế Nguyễn Công Trí có thể đối diện mức án nào?

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Đối với hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (đưa ma túy vào cơ thể người khác) thì đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội, theo quy định của pháp luật thì hành vi này sẽ bị xử lý hình sự theo quy định tại điều 255 Bộ luật Hình sự.

Ngày 23/7, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết, các lực lượng nghiệp vụ vừa triệt phá đường đây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do nhà thiết kế Nguyễn Công Trí và đồng phạm thực hiện.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 12/6 vừa qua, Công an TPHCM kiểm tra hành chính căn nhà trên đường Lạc Long Quân (nay là địa bàn phường Tân Hòa, TPHCM), bắt quả tang đối tượng Nguyễn Quốc Trung (SN 1991) có hành vi tàng trữ và mua bán cần sa, cocain.

Trung khai mua bán qua mạng xã hội Telegram/Signal, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng trung gian. Qua truy xét công an phát hiện các đối tượng liên quan gồm: Phùng Vĩnh Lâm (giao hàng), Nguyễn Đức Trung (mua đi bán lại), Bùi Công Thịnh (giao hàng cho “Chú Tếu”), Cao Thanh Xuân Thảo (sử dụng cần sa).

Theo thông tin từ phía cơ quan điều tra thì đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án mua bán trái phép chất ma túy mà công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố điều tra trước đó.

Tiếp tục mở rộng điều tra, công an bắt giữ thêm 1 số đối tượng khác như: Trần Phú Long (36 tuổi), Nguyễn Công Trí (47 tuổi)… vì có hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Đáng nói, Nguyễn Công Trí được biết đến là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng trong giới giải trí, thời trang của cả nước.

Khám xét nhà của Long và Trí, công an phát hiện nhiều đồ vật như đĩa sứ, tờ tiền cuộn tròn, thẻ nhựa... nghi là dùng để chơi ma tuý. Long, Trí thừa nhận thường xuyên mua ma tuý về sử dụng.

Nhà thiết kế Nguyễn Công Trí có thể đối diện mức án nào? - Ảnh 1.

Nguyễn Công Trí tại cơ quan cồng an

Suy thoái nghiêm trọng về đạo đức xã hội

Trao đổi với chúng tôi, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, cho rằng, đây là vụ án hình sự rất đáng tiếc khi người thực hiện hành vi phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là người nổi tiếng trong lĩnh vực thiết kế thời trang, hình phạt mà người này phải đối mặt sẽ rất nghiêm khắc, có thể tới 15 năm tù.

TS. LS Đặng Văn Cường cho biết thêm, theo quy định của pháp luật thì người sử dụng trái phép chất ma túy đã cai nghiện hoặc đang cai nghiện bắt buộc mới bị xử lý hình sự theo quy định của luật mới.

Còn đối với hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (là đưa ma túy vào cơ thể người khác) thì đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội, theo quy định của pháp luật thì hành vi này sẽ bị xử lý hình sự theo quy định tại điều 255 bộ luật hình sự.

"Vụ án này cho thấy tệ nạn xã hội ma túy ăn sâu vào đời sống xã hội không từ bất kỳ ai. Điều đáng chú ý là không ít những người có học hành, có những thành tựu nhất định trong xã hội nhưng đã không làm chủ được bản thân, sa đà vào tệ nạn xã hội đến mức không bước chân ra được, khi đã vướng vào ma túy thì gần như tương lai sự nghiệp bị hủy hoại.

Thời gian qua cơ quan điều tra phát hiện xử lý nhiều đường dây ma túy, trong đó không ít người tham gia là những nghệ sĩ, những người nổi tiếng.

Điều này cho thấy đã và đang có sự suy thoái nghiêm trọng về đạo đức xã hội, nhiều người nổi tiếng nhưng không đi kèm với đó là đạo đức phải kỷ luật và ý thức tuân thủ pháp luật nên đã sa ngã, rơi vào các tệ nạn xã hội và bản thân phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc của pháp luật", ông Cường chia sẻ.

Nhà thiết kế Nguyễn Công Trí có thể đối diện mức án nào? - Ảnh 2.

Các đối tượng liện quan vụ án

Điều 255 bộ luật hình sự

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: Phạm tội 02 lần trở lên; Đối với 02 người trở lên; Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi; Đối với phụ nữ mà biết là có thai; Đối với người đang cai nghiện; Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; Gây bệnh nguy hiểm cho người khác; Tái phạm nguy hiểm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm: Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên hoặc gây chết người; Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; Gây bệnh nguy hiểm cho 02 người trở lên; Đối với người dưới 13 tuổi.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân: Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; Làm chết 02 người trở lên.

Ngoài ra người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Chia sẻ