Máy bay Air India chở 170 người bốc cháy sau khi hạ cánh
Chuyến bay AI315 từ Hong Kong (Trung Quốc) hạ cánh xuống Delhi (Ấn Độ) đã gặp sự cố.
Vào ngày 22 tháng 7, chuyến bay AI315 của Air India, khởi hành từ Hong Kong (Trung Quốc) và hạ cánh xuống Delhi (Ấn Độ) đã gặp sự cố cháy APU ngay sau khi máy bay hạ cánh. APU, hay còn gọi là động cơ phụ trợ, thường nằm ở phần đuôi máy bay và cung cấp năng lượng cho các hệ thống trên máy bay khi không kết nối với nguồn điện mặt đất.

Theo thông tin từ trang web hàng không Skybrary, APU là một động cơ phản lực nhỏ, cho phép máy bay hoạt động độc lập mà không cần dựa vào các thiết bị hỗ trợ mặt đất như bộ phận cung cấp điện, điều hòa không khí bên ngoài hoặc xe đẩy khởi động áp suất cao. APU có thể được khởi động chỉ bằng ắc quy của máy bay và khi hoạt động, nó sẽ cung cấp điện cho các hệ thống trên máy bay cũng như khí nén cho điều hòa và khởi động động cơ chính.
Vào thời điểm xảy ra sự cố, hành khách đã bắt đầu xuống máy bay. Hãng hàng không Air India đã báo cáo sự việc này cho cơ quan quản lý. Một phát ngôn viên của Air India cho biết: "Chuyến bay AI 315, từ Hong Kong đến Delhi vào ngày 22 tháng 7 năm 2025, đã gặp sự cố cháy APU ngay sau khi hạ cánh và đỗ tại cửa. Sự cố xảy ra khi hành khách đã bắt đầu xuống máy bay và APU đã tự động tắt theo thiết kế hệ thống. Máy bay bị hư hại nhưng hành khách và phi hành đoàn đã xuống máy bay bình thường và an toàn. Máy bay đã bị giữ lại để điều tra thêm và cơ quan quản lý đã được thông báo đầy đủ." Theo một số nguồn tin, nguyên nhân của sự cố có thể liên quan đến vấn đề bảo trì.
Trên máy bay có khoảng 170 người bao gồm hành khách và phi hành đoàn. May mắn thay, không có ai bị thương.
Nguồn: Times of India