Với mạng lưới rộng lớn và uy tín trên thị trường, 4 ngân hàng thương mại quốc doanh hiện chiếm gần một nửa thị phần tín dụng và huy động vốn toàn ngành. Lãi suất huy động của nhóm này không chỉ là tham chiếu cho các ngân hàng tư nhân mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định đầu tư và tiết kiệm của người dân.
Gần đây, một số ngân hàng tại Việt Nam triển khai các gói vay mua nhà với lãi suất ưu đãi thấp, thậm chí dưới 4%/năm. Tuy nhiên, liệu đây là lãi suất cố định toàn bộ thời gian hay chỉ trong một thời gian ngắn ban đầu?
Từ đầu tháng 7 đến nay, có 13 ngân hàng thương mại đã tăng lãi suất huy động, gồm: NCB, Eximbank, SeABank, VIB, BaoViet Bank, Saigonbank, VietBank, MB, BVBank, KienLong Bank, VPBank, mới nhất là PVCombank và PGBank.
Trong khi lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước vẫn giữ nguyên sau 4 lần điều chỉnh giảm trong năm 2023, các ngân hàng thương mại lại liên tục tăng lãi suất huy động từ đầu tháng 3 đến nay và chưa có dấu hiệu dừng lại. Theo đó, lãi suất tiền gửi cao nhất lên tới 9,5%/năm kèm điều kiện.
Trong tháng 7/2024, lãi suất tiết kiệm cao nhất tại Vietcombank là 4,7%/năm, được áp dụng cho tiền gửi cá nhân 24 - 60 tháng, theo hình thức lĩnh lãi cuối kỳ.
Có khoảng 20 ngân hàng tăng lãi suất huy động từ đầu tháng 6 tới nay, trên thị trường lãi suất đang nóng dần lên. Nhiều dự báo lãi suất huy động sẽ tăng tiếp từ nay đến cuối năm.