Khi du học phổ thông không còn dễ dàng: Lộ trình học quốc tế tại Việt Nam

Quang Vũ,
Chia sẻ

Trong bối cảnh visa du học phổ thông ngày càng khó khăn và chi phí du học tăng cao, nhiều gia đình Việt bắt đầu đặt lại câu hỏi: liệu việc cho con đi du học từ năm 15-16 tuổi có thật sự phù hợp?

Khi du học phổ thông không còn dễ dàng: Lộ trình học quốc tế tại Việt Nam - Ảnh 1.

Du học sinh tại Mỹ - Ảnh: THE GUARDIAN

Khi vấn đề không chỉ nằm ở hồ sơ hay tài chính, mà còn là sự trưởng thành về tâm lý, văn hóa và năng lực học tập, việc học chương trình quốc tế ngay tại Việt Nam đang trở thành một lựa chọn chiến lược như Tú tài Úc (SACE) tại Nam Úc Scotch AGS trở thành một trong những đáp số lý tưởng.

Tuổi 15 - 16: Chưa sẵn sàng để "một mình nơi xứ lạ"

Du học từ sớm, cụ thể là từ lớp 10-11, từng được xem là cách để học sinh "làm quen dần" với môi trường quốc tế. Tuy nhiên, không ít trường hợp thực tế cho thấy, độ tuổi 15-16 chưa phải là thời điểm lý tưởng để các em sống tự lập tại một đất nước xa lạ, khi khả năng tự chăm sóc bản thân, ứng xử văn hóa và cân bằng tâm lý vẫn còn "chưa chín".

Nhiều phụ huynh chia sẻ con họ dù học tốt, giao tiếp tiếng Anh khá nhưng vẫn lúng túng khi phải tự lo mọi thứ nơi đất khách. Có em từng khóc suốt nhiều tuần vì không thể hòa nhập với bạn bè hoặc mất phương hướng khi không có người đồng hành hướng dẫn học tập. Trong khi đó, những năm học phổ thông cuối cấp lại là giai đoạn quan trọng để học sinh xây nền móng học thuật, xác định ngành nghề và định hình nhân cách.

"Con tôi từng được nhận vào một trường phổ thông ở New Zealand. Nhưng sau 3 tháng học, cháu xin quay về vì không chịu nổi cảm giác cô đơn và rối loạn thời gian biểu. Sau đó gia đình quyết định chuyển hướng, cho cháu học chương trình quốc tế tại Việt Nam, và giờ cháu tiến bộ rõ rệt", chị N.T.Q.H (41 tuổi) - một phụ huynh tại TP.HCM - kể lại.

Theo nghiên cứu "Culture Shock: Challenges of International Students" đăng tải trên ResearchGate (2024), sốc văn hóa không chỉ là trạng thái nhất thời mà là một quá trình tâm lý phức tạp, đặc biệt ảnh hưởng mạnh đến học sinh quốc tế trong những tháng đầu du học.

Đáng chú ý, nghiên cứu này chỉ ra rằng ở nhóm học sinh tuổi teen, mức độ sốc văn hóa thường cao hơn so với sinh viên đại học do thiếu kinh nghiệm sống và khả năng tự quản lý cảm xúc còn hạn chế. Đây là lứa tuổi đang hình thành bản sắc cá nhân, nên việc thay đổi môi trường quá đột ngột dễ dẫn đến rối loạn cảm xúc, giảm động lực học tập, thậm chí xuất hiện xu hướng chối bỏ văn hóa bản địa hoặc rút lui hoàn toàn khỏi giao tiếp xã hội.

Khi du học phổ thông không còn dễ dàng: Lộ trình học quốc tế tại Việt Nam - Ảnh 2.

Học sinh Nam Úc Scotch AGS phát triển được nhiều phẩm chất thời đại toàn cầu trong suốt những năm phổ thông

Tú tài Úc SACE - Lộ trình quốc tế khởi đầu từ Việt Nam

Một lộ trình quốc tế đang được hiện thực hóa tại Nam Úc Scotch AGS, đối tác của ngôi trường Úc 100 năm Scotch College Adelaide tại Việt Nam. Tại Nam Úc Scotch AGS, học sinh bậc THPT sẽ theo học chương trình Tú tài Nam Úc (SACE) bằng tiếng Anh hoàn toàn, với giáo viên đạt chuẩn quốc tế, phương pháp học tập hiện đại và hệ thống đánh giá đồng bộ với Úc.

Tiến sĩ Christopher Poole-Johnson - Phó Hiệu trưởng Trường Nam Úc Scotch AGS - cho biết ngoài chương trình học thuật, Nam Úc Scotch AGS xây dựng một môi trường giúp học sinh từng bước phát triển năng lực học tập độc lập, tư duy phản biện, khả năng trình bày, nghiên cứu và giải quyết vấn đề - những yếu tố nền tảng để học sinh có thể học tốt ở bất kỳ đại học quốc tế nào sau này.

Quan trọng hơn, học sinh còn được huấn luyện kỹ năng mềm, học cách quản lý thời gian, xây dựng kế hoạch học tập và định hướng ngành nghề từ lớp 10. Quá trình này giúp các em trưởng thành từ bên trong, hình thành bản lĩnh tự lập một cách vững vàng và có định hướng rõ ràng, thay vì "ném vào môi trường quốc tế" khi còn nhiều bỡ ngỡ.

"Chúng tôi không đào tạo học sinh để thi cử giỏi. Chúng tôi giúp các em sống tốt, học giỏi và sẵn sàng hội nhập toàn cầu. Một học sinh học tại Việt Nam nhưng có thể cạnh tranh bình đẳng để vào đại học top ở Úc, Anh, Mỹ nếu được chuẩn bị đúng cách", tiến sĩ Christopher Poole-Johnson nói.

Khi du học phổ thông không còn dễ dàng: Lộ trình học quốc tế tại Việt Nam - Ảnh 3.

Học sinh Nam Úc Scotch AGS được tham gia nhiều chương trình hấp dẫn quanh năm giúp phát triển tối đa năng lực bản thân

Thực tế từ kết quả học tập năm 2025 đã cho thấy nhiều học sinh hoàn tất chương trình Tú tài Úc SACE tại Nam Úc Scotch AGS đạt kết quả đầu ra cao, nộp hồ sơ thành công vào các trường đại học quốc tế mà không cần phải du học từ phổ thông. Thậm chí, với hồ sơ học tập, hoạt động ngoại khóa và bài luận được đầu tư bài bản, các em còn giành được học bổng danh giá.

Hiện tại, Nam Úc Scotch AGS đang chào đón những thế hệ học sinh tài năng tiếp theo tham gia vào chương trình AGS Talent - Tú tài Úc dành cho học sinh giỏi với những suất học bổng hấp dẫn lên đến 70% dành riêng cho học sinh lớp 10 có hồ sơ nổi bật và vượt qua vòng phỏng vấn.

Tìm hiểu thêm về chương trình AGS Talent của trường Nam Úc Scotch AGS.

Chia sẻ