Khảo sát gây choáng: Cứ 30 người thì 1 người "đi nặng" trong lúc tắm!

JJJ,
Chia sẻ

Thay vì thả cái "tõm" xuống bồn cầu như người bình thường, không ít kẻ lại chọn cách đi nặng trong lúc tắm.

Bên cạnh những sự thật hiển nhiên như nước biển có vị mặn, không ai "thẳng" 100%... Thì việc đi nặng cũng thế. Chính xác thì ai cũng đi nặng, trừ người có vấn đề về tiêu hóa.

Ít ai biết rằng, phát hiện mới nhất về chuyện đi nặng không phải Covid-19 có trong phân người, mà là: Cứ 30 người thì 1 người đi nặng trong lúc tắm!

Dưới đây là những con số biết nói đến từ công ty thiết bị vệ sinh QS Supplies có trụ sở ở Anh. Cụ thể, họ đã thực hiện khảo sát với 1000 người đến từ Anh và Mỹ về những thói quen gây đỏ mặt trong nhà tắm.

Khảo sát gây choáng: Cứ 30 người thì 1 người "đi nặng" trong lúc tắm! - Ảnh 1.

Khảo sát "Bí mật về những kẻ thích làm nhiều thứ một lúc trong nhà tắm" của QS Supplies cho thấy bên cạnh việc tắm rửa thì đàn ông và phụ nữ có những thói quen khác:

- Đàn ông: 68% tiểu trong lúc tắm, 51% vào nhà tắm để "tự sướng"

- Phụ nữ: 56% tiểu trong lúc tắm, 28% vào nhà tắm để "tự sướng"

Ngoài ra, 1/2 số người tham gia khảo sát (đang có quan hệ yêu đương) sẽ không nói với nửa kia về những thói quen trong nhà tắm.

Tổng kết lại:

- 1/3 người tiểu trong lúc tắm

- 1/4 người xì mũi trong lúc tắm

- 1/5 người khạc nhổ trong lúc tắm

- 1/20 người "tự sướng" trong lúc tắm

và..

- 1/30 người đi nặng trong lúc tắm

Khảo sát gây choáng: Cứ 30 người thì 1 người "đi nặng" trong lúc tắm! - Ảnh 2.

Mấy thứ như xì mũi, khạc nhổ hay thậm chí "tự sướng" trong khi tắm đã quá bình thường rồi, còn đi nặng lúc ấy mới đáng sợ.

Nghĩa là, những người này đã nhẫn tâm thả bom xuống cống thoát nước của nhà tắm, thay vì bồn cầu. Nghĩ đến đã thấy tội người vào tắm sau.

Về cơ bản, không phải tự dưng mà nhiều nơi dán biển cấm đi nặng trong phòng tắm:

Khảo sát gây choáng: Cứ 30 người thì 1 người "đi nặng" trong lúc tắm! - Ảnh 3.

Cấu trúc cống thoát của nhà tắm rất khác so với bồn cầu, mục đích lớn lao nhất của chúng chỉ đơn giản là thoát nước - chứ không phải dẫn cái đó đó xuống bể phốt. Chưa kể số "sản phẩm" còn sót lại có khả năng gây lây lan các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, tả hoặc lỵ chẳng hạn.

Và cũng mới đây thôi, người dùng reddit đã đăng tải hậu quả của việc "biết kìm làm sao" trong bồn tắm:

Khảo sát gây choáng: Cứ 30 người thì 1 người "đi nặng" trong lúc tắm! - Ảnh 4.

Tóm lại là, đừng làm như vậy...

Theo Unilad

Chia sẻ