Kết quả vụ hơn 900 thầy cô Lào Cai bị cắt khen thưởng vì chưa đóng quỹ từ thiện

Hà Cường/VTC News,
Chia sẻ

Dù được xét lại nhưng các giáo viên Lào Cai trong vụ việc ‘trượt’ khen thưởng vì chưa đóng quỹ từ thiện vẫn không được khen như đề xuất.

UBND huyện Bắc Hà (Lào Cai) vừa thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp xét thi đua, khen thưởng năm 2024-2025 đợt 2 cho các tập thể, cá nhân ngành giáo dục.

Theo đó, huyện này chuyển giao cho UBND các xã mới (dự kiến hoạt động từ 1/7) công nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" cho một trường học, "Chiến sĩ thi đua cơ sở" cho 5 giáo viên và danh hiệu "Lao động tiên tiến" cho 835 người.

Dù được khen thưởng trở lại, nhưng khoảng 300 giáo viên bị hạ mức khen, chỉ được danh hiệu "Lao động tiên tiến" thay vì "Chiến sĩ thi đua cơ sở" hay bằng khen như đề xuất của Phòng GD&ĐT huyện trước đó.

Cuối tháng 5, Phòng GD&ĐT huyện Bắc Hà gửi tờ trình đề nghị khen thưởng danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cơ sở, bằng khen, cờ thi đua khác cho gần 1.390 giáo viên và 40 trường học, cao nhất là bằng khen của Thủ tướng.

Ngày 5/6, hội đồng thi đua khen thưởng Huyện họp xét và thấy chỉ hơn 490 giáo viên đủ tiêu chuẩn. Còn 923/1.439 cá nhân và tập thể đề nghị khen thưởng trong năm học 2024 - 2025 không đủ điều kiện, với lý do không tham gia công tác xã hội, từ thiện do cơ quan, đơn vị, địa phương phát động.

Các điều kiện này được huyện dựa theo quy định điều 6 (không xem xét khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng) của quyết định số 14-2024 của UBND tỉnh Lào Cai quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh. Do đó, hội đồng thi đua khen thưởng huyện Bắc Hà nhất trí chưa xem xét khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng cho 923 giáo viên và trường.

Sự việc nhanh chóng gây chú ý từ dư luận và cho rằng việc xét khen thưởng của Huyện không công bằng và chưa sát với thực tiễn các trường.

Chia sẻ