Học kỹ thuật tại Phenikaa – Đón đầu xu thế, làm chủ tương lai

Lan thư,
Chia sẻ

Từ Trí tuệ nhân tạo, Thiết kế vi mạch bán dẫn đến Vật liệu thông minh,… các ngành kỹ thuật đang trở thành lựa chọn chiến lược của giới trẻ bởi tính bền vững, thu nhập cạnh tranh và cơ hội toàn cầu hóa.

Tại Đại học Phenikaa, sinh viên kỹ thuật được đào tạo theo định hướng thực tiễn – đổi mới – sáng tạo, sẵn sàng chinh phục thị trường lao động quốc tế với hành trang toàn diện về chuyên môn, kỹ năng và tư duy hội nhập.

23 ngành kỹ thuật – Đa dạng lựa chọn, bứt phá thời đại số

Chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, vật liệu tiên tiến, sản xuất thông minh… là những lĩnh vực đang bùng nổ và tạo ra hàng nghìn cơ hội việc làm mỗi năm. Kỹ sư kỹ thuật - những người vận hành và phát triển công nghệ vì thế trở thành lực lượng nòng cốt trong mọi nền kinh tế hiện đại.

Học kỹ thuật tại Phenikaa – Đón đầu xu thế, làm chủ tương lai- Ảnh 1.

Từ Trí tuệ nhân tạo, Thiết kế vi mạch bán dẫn đến Vật liệu thông minh,… các ngành kỹ thuật đang trở thành lựa chọn chiến lược của giới trẻ bởi tính bền vững, thu nhập cạnh tranh và cơ hội toàn cầu hóa.

Với 23 ngành/chương trình đào tạo kỹ thuật từ truyền thống đến công nghệ mũi nhọn, Đại học Phenikaa đang là lựa chọn của nhiều học sinh yêu thích kỹ thuật, công nghệ và khát khao trở thành kỹ sư toàn cầu. Các ngành đa dạng từ truyền thống như: Kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật Cơ điện tử, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật hóa học… đến các ngành theo xu hướng hiện đại như: Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu, Thiết kế vi mạch bán dẫn, Chíp bán dẫn và công nghệ đóng gói, Hệ thống nhúng thông minh và IOT, Vật liệu tiên tiến và Công nghệ nano…

Những lĩnh vực này không chỉ có nhu cầu nhân lực tăng mạnh trong thập kỷ tới, mà còn có mức lương khởi điểm hấp dẫn, đặc biệt ở các ngành AI, vật liệu mới, bán dẫn hay công nghệ thông minh.

Học từ thực tế – gắn với doanh nghiệp

Sinh viên kỹ thuật tại Phenikaa được học trong môi trường hội nhập, sáng tạo với 30–50% thời gian là thực hành, dự án, nghiên cứu hoặc kỳ thực tập tại doanh nghiệp. Đây cũng là một trong số ít các trường đại học tư thục sở hữu hệ sinh thái liên kết đại học – viện nghiên cứu – doanh nghiệp lớn mạnh.

GS.TS Nguyễn Văn Hiếu – Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật, Đại học Phenikaa chia sẻ: “Chúng tôi xây dựng chương trình đào tạo kỹ thuật theo hướng thực tiễn, gắn chặt với doanh nghiệp và nghiên cứu. Tại Phenikaa, sinh viên không chỉ học để làm kỹ sư, mà được chuẩn bị để trở thành công dân toàn cầu – đổi mới và sáng tạo trong kỷ nguyên công nghệ.”

Ngay trong khuôn viên trường, các trung tâm nghiên cứu, phòng lab công nghệ cao không chỉ hỗ trợ giảng dạy mà còn đồng hành cùng doanh nghiệp triển khai dự án về chất liệu tiên tiến, vi mạch bán dẫn, y sinh học… Từ năm đầu, sinh viên đã có cơ hội tham gia nghiên cứu cùng chuyên gia, thu thập dữ liệu thực nghiệm và trải nghiệm quy trình làm việc chuyên nghiệp.

Học kỹ thuật tại Phenikaa – Đón đầu xu thế, làm chủ tương lai- Ảnh 2.

Sinh viên kỹ thuật tại Phenikaa được học trong môi trường hội nhập, sáng tạo với 30–50% thời gian là thực hành, dự án, nghiên cứu hoặc kỳ thực tập tại doanh nghiệp.

Mai Văn Phong – ngành kỹ thuật hóa học chia sẻ: “Chúng em được học gắn với thực tiễn, tham gia nghiên cứu ngay từ năm đầu. Nhiều bạn được mentor từ doanh nghiệp hoặc cùng giảng viên triển khai dự án. Điều này giúp tụi em tự tin hơn khi bước ra ngoài.”

Ngoài ra, Phenikaa xây dựng, hợp tác đào tạo với hơn 100 doanh nghiệp hàng đầu như Panasonic, Siemens, ABB, Nissan hay Nestlé…. cam kết ưu tiên tiếp nhận thực tập sinh Phenikaa, hỗ trợ triển khai đề tài R&D và chuyển giao công nghệ. Các chương trình tham quan, kiến tập và thực tập có lương tại doanh nghiệp được tổ chức liên tục từ năm thứ ba, nhằm giúp sinh viên tích lũy kinh nghiệm “thực chiến” và xây dựng mối quan hệ với nhà tuyển dụng ngay khi còn ngồi trên ghế giảng đường.

Vững nghề - Cơ hội việc làm rộng mở

Thay vì đào tạo kỹ sư theo kiểu truyền thống chỉ biết vận hành, Đại học Phenikaa chú trọng phát triển tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề, tư duy hệ thống và năng lực thích nghi – những yếu tố cốt lõi của kỹ sư hiện đại.

Nhờ vậy, sinh viên kỹ thuật Phenikaa có thể theo đuổi nhiều hướng nghề nghiệp như: kỹ sư nghiên cứu, thiết kế sản phẩm, quản lý dự án công nghệ, kỹ sư kinh doanh, kỹ sư cầu nối hay khởi nghiệp công nghệ.

Học kỹ thuật tại Phenikaa – Đón đầu xu thế, làm chủ tương lai- Ảnh 3.

Thay vì đào tạo kỹ sư theo kiểu truyền thống chỉ biết vận hành, Đại học Phenikaa chú trọng phát triển tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề, tư duy hệ thống và năng lực thích nghi

Sinh viên kỹ thuật Phenikaa được học tập trong môi trường song ngữ – quốc tế hóa, có chương trình tiếng Anh chuyên ngành và cơ hội trao đổi học thuật với các trường đối tác từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Pháp… Đồng thời, trường có mạng lưới liên kết doanh nghiệp mạnh như Tập đoàn Phenikaa, Samsung, VinFast, Viettel, Toyota… tạo điều kiện để sinh viên được “đặt hàng” từ khi còn đang học.

Theo các khảo sát nghề nghiệp tại Việt Nam và quốc tế, mức thu nhập của kỹ sư thuộc nhóm cao và ổn định nhất trong các ngành nghề hiện nay. Một kỹ sư giỏi không chỉ được trọng dụng tại thị trường trong nước mà còn có thể làm việc tại các tập đoàn toàn cầu, hoặc học lên các bậc cao hơn tại các đại học danh tiếng.

Trong bối cảnh kỹ thuật, công nghệ là lực đẩy của nền kinh tế sáng tạo, việc lựa chọn học ngành kỹ thuật tại Đại học Phenikaa không chỉ là đầu tư vào một tấm bằng kỹ sư, mà là mở cánh cửa bước vào thế giới công nghệ – nơi người trẻ được làm chủ tương lai bằng năng lực sáng tạo, tư duy hệ thống và khát vọng chinh phục toàn cầu.

Chia sẻ