Chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ đến Tết Nguyên đán, số lượng hàng hóa được bày bán gia tăng, nhiều mặt hàng khuyến mại, giảm giá, cắt lỗ, xả tồn… Các chuyên gia khuyến cáo, người tiêu dùng cần cẩn trọng trước khi mua.
Mùa Giáng Sinh đã đến, nhưng nhiều gia đình tại Mỹ đang chật vật xoay xở với chi tiêu và không thể 'phóng tay' như những năm trước đây.
Dù chưa phải giai đoạn cao điểm cho mùa mua sắm Tết nhưng giá cả nhiều loại hàng hóa, thực phẩm tại chợ lẻ ở TPHCM đã bắt đầu tăng.
Giá hàng hóa tiêu dùng đã không giảm nhanh như giá xăng dầu đang khiến quá trình lưu thông đình trệ, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất - tiêu dùng của toàn xã hội.
Lạm phát gia tăng, đặc biệt là từ đầu năm nay, đã khiến cuộc sống của người dân ở Nam Á và Đông Nam Á trở nên khó khăn hơn.
Giá thịt heo tăng nhanh, giảm chậm đã gây khó cho người tiêu dùng, nhiều bà nội trợ cho biết với 100.000 đồng, họ không thể mua đủ thịt heo cho hai bữa ăn một ngày.
Lạm phát là một mối lo nghiêm trọng đối với nhiều người Mỹ dù sở hữu thu nhập trên 6 con số (100.000 USD/năm, tức hơn 2,3 tỷ đồng).
Giá xăng dầu tăng quá cao trong thời gian dài đã đẩy chi phí sản xuất lên, muốn giảm giá thì các doanh nghiệp phải tính toán lại toàn bộ các chi phí khác, không chỉ riêng giá xăng dầu.
Từ ngày 15/6 tới đây, các loại trứng gà, vịt trong chương trình bình ổn tại TPHCM đã tăng giá thêm 2.000 đồng.
Giá các mặt hàng lương thực và năng lượng tăng đột biến trong thời gian gần đây có thể đẩy hơn 40 triệu người vào tình trạng nghèo cùng cực.