Kỉ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam:

Đông đảo quân nhân đến viếng Đại Tướng tại nhà

Lê Bảo,
Chia sẻ

Sáng nay (22/12), kỷ niệm 70 ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, tiền thân là Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân gắn liền với cuộc đời chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người dân đã đến số nhà 30 Hoàng Diệu viếng Đại Tướng.

Cách đây đúng 70 năm ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam truyên truyền Giải phóng quân chính thức được thành lập tại khu rừng Trần Hưng Đạo (xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng). Sự kiện trên đã đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại của Quân đội Nhân dân Việt Nam và gắn liền với cuộc đời cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

Đại tướng đã ra đi nhưng niềm tin yêu và thành kính của người dân luôn nồng cháy, nhân ngày kỷ niệm của Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhiều quân nhân, người dân đã lặng lẽ ôm những bó hoa tươi dâng lên Đại tướng đồng thời cùng thắp nến và xếp thành hình lá cờ với ngôi sao và con số 70...

Đông đảo quân nhân đến viếng Đại Tướng tại nhà 1
Từ sáng sớm hôm nay, rất nhiều người là quân nhân đã nghỉ hưu và từng chiến đấu ở nhiều chiến trường trong cuộc kháng chiến chống Pháp và đế quốc Mỹ đã có mặt tại số nhà 30 Hoàng Diệu.

Đông đảo quân nhân đến viếng Đại Tướng tại nhà 2
Họ cùng ôn lại kỷ niệm về những năm tháng chiến đấu anh dũng đồng thời tự tay xếp nến thành hình ngôi sao và số 70 tượng trưng cho 70 năm thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.

Đông đảo quân nhân đến viếng Đại Tướng tại nhà 3

Đông đảo quân nhân đến viếng Đại Tướng tại nhà 4
Nhiều người chia sẻ rằng: Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ra đời đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại đối với việc đánh thắng nhiều chiến dịch lớn của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ sau này.

Đông đảo quân nhân đến viếng Đại Tướng tại nhà 5
Rất nhiều người lính, thanh niên xung phong năm xưa cùng có mặt để thắp những nén nhang dâng lên Đại tướng.

Đông đảo quân nhân đến viếng Đại Tướng tại nhà 6

Đông đảo quân nhân đến viếng Đại Tướng tại nhà 7
Với họ không còn hạnh phúc gì hơn là được chiến đấu dưới sự lãnh đạo của Đảng và quân đội nhân dân Việt Nam.

Đông đảo quân nhân đến viếng Đại Tướng tại nhà 8

Đông đảo quân nhân đến viếng Đại Tướng tại nhà 9
Sáng sớm hôm nay, rất nhiều người dân đã mang hoa tươi tới ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu tưởng nhớ Đại tướng.

Đông đảo quân nhân đến viếng Đại Tướng tại nhà 10
Nến và hoa ngợp lối vào nhà Đại tướng.

Đông đảo quân nhân đến viếng Đại Tướng tại nhà 11
Bác Ngô Dũng Tuyền từng chiến đấu trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không tại Hà Nội cũng có mặt rất sớm để chào Đại tướng.

Đông đảo quân nhân đến viếng Đại Tướng tại nhà 12
Nhiều người dân đi qua số nhà 30 Hoàng Diệu cũng dừng lại vái vọng từ ngoài.

Đông đảo quân nhân đến viếng Đại Tướng tại nhà 13
Một chị bán hàng rong khi đi qua đây liền chắp tay một hồi rất lâu và nhìn xa xăm vào ngôi nhà.

Đông đảo quân nhân đến viếng Đại Tướng tại nhà 14
Niềm tự hào về người anh hùng dân tộc luôn ở trong tim những con người Việt Nam.
Chia sẻ