Đề xuất quan trọng liên quan đến Căn cước trên VNeID, người dân cần biết
Đối với Luật Căn cước, Bộ Công an đã đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung.
Bộ Công an đang xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến lĩnh vực an ninh, trật tự, trong đó có nội dung đáng chú ý về việc cấp đổi Căn cước công dân. Một trong những đề xuất quan trọng là cho phép người dân thực hiện thủ tục cấp đổi Căn cước trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công và ứng dụng VNeID.
Cụ thể, tại khoản 4 Điều 25 dự thảo Luật Căn cước sửa đổi, Bộ Công an đề xuất mở rộng trường hợp được cấp đổi thẻ Căn cước trực tuyến, áp dụng khi thông tin trên thẻ thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính. Đây là điểm mới so với quy định hiện hành (có hiệu lực từ 1/7/2024), vốn chỉ cho phép đổi thẻ trực tuyến trong trường hợp mất, hỏng thẻ.

Một trong những đề xuất quan trọng là cho phép người dân thực hiện thủ tục cấp đổi Căn cước trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công và ứng dụng VNeID. (Ảnh minh họa)
Việc mở rộng hình thức cấp đổi này được kỳ vọng sẽ giúp người dân tiết kiệm thời gian, giảm thủ tục hành chính, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số và cải cách thủ tục công. Tuy nhiên, Bộ Công an cũng lưu ý rằng người dân không bắt buộc phải đổi thẻ sau khi sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính. Các loại giấy tờ cũ vẫn có giá trị sử dụng đến khi hết thời hạn theo quy định.
Người dân chỉ cần cấp đổi thẻ Căn cước khi thuộc một trong các trường hợp sau: Đến tuổi theo quy định; mất thẻ; thẻ bị hư hỏng; có sự thay đổi về thông tin cá nhân (tên, ngày sinh, giới tính); thay đổi sinh trắc học (vân tay, khuôn mặt); thẻ có sai sót kỹ thuật; hoặc có yêu cầu cập nhật địa giới hành chính mới.
Ngoài ra, dự thảo Luật cũng bổ sung trường hợp bị thu hồi, giữ thẻ căn cước đối với người bị hủy bỏ quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam, nhằm thống nhất với quy định mới trong Luật Quốc tịch Việt Nam.
Một điểm đáng chú ý khác trong dự thảo là việc bổ sung quy định tại khoản 2 Điều 33: Khi công dân đã được cấp căn cước điện tử và xuất trình theo yêu cầu, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền không được yêu cầu thêm bất kỳ giấy tờ hoặc thông tin nào đã được tích hợp trong căn cước điện tử. Quy định này nhằm bảo đảm tính đồng bộ với Điều 20 của Luật Căn cước hiện hành, đồng thời tăng cường giá trị sử dụng thực tế của căn cước điện tử trong đời sống hàng ngày.
Các đề xuất sửa đổi hiện vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, lấy ý kiến và sẽ tiếp tục được xem xét, thảo luận trong thời gian tới.
Tham khảo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ