Ban Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng vừa lưu ý một số điểm quan trọng liên quan đến dự kiến về tuyển sinh năm 2023 các trường quân đội.
Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho biết, năm 2023, các trường đại học có quyền công bố xét tuyển sớm.
Đề thi gồm ba phần Toán học, Đọc hiểu, Khoa học/Giải quyết vấn đề, tổng thời gian 150 phút, ngắn hơn gần một nửa so với cấu trúc cũ. Sau khi hoàn thành bài thi, các em được cấp giấy chứng nhận có giá trị trong hai năm.
Trong báo cáo tuyển sinh năm 2022, Bộ GD&ĐT thống kê số lượng thí sinh nhập học vào các trường đại học, cao đẳng sư phạm theo từng phương thức xét tuyển.
Theo các chuyên gia, đến thời điểm này, tuyển sinh năm 2022 đã thành công, bảo đảm công bằng, hiệu quả và minh bạch.
Kỳ tuyển sinh đại học năm 2022 có 620.477 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống chung. Kết thúc xét tuyển đợt 1 có 567.018 thí sinh trúng tuyển (trong đó 3.580 trúng tuyển cao đẳng sư phạm), đạt tỉ lệ 91,4%.
Đến 17h00 ngày 30/9, số thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT đạt trên 81%.
Bà Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT cho biết đến nay, trên 80% thí sinh đã xác nhận nhập học trên hệ thống. Điều này cho thấy năm nay, tỉ lệ thí sinh ảo đã giảm mạnh so với nhiều năm trước trong xét tuyển đợt 1.
Dù đến 30/9 mới kết thúc thời gian xác nhận nhập học nhưng hiện có trên 70 trường đại học trong cả nước đăng ký xét tuyển bổ sung với hàng chục ngàn chỉ tiêu.
Sau khi công bố điểm trúng tuyển ở phương thức xét tuyển đợt 1, nhiều trường đại học thông báo điều kiện, thời gian xét tuyển bổ sung.