Con trẻ gặp nguy hiểm vì sai lầm phổ biến của hầu hết phụ huynh

Vân Sơn,
Chia sẻ

Trường hợp nuốt dị vật nguy hiểm vừa được tiếp nhận tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 là lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh trong xử lý tình huống bởi chỉ vì một phút hoảng loạn của người lớn, có thể dẫn đến nguy hiểm cho con trẻ.

Ngày 7/7, thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận bệnh nhi P.P.K. (12 tháng tuổi) được đưa đến khoa Tiêu hóa trong tình trạng nguy kịch sau khi nuốt phải một cây kim băng dài khoảng 3 cm.

Trước đó, người nhà phát hiện bé đang ngậm kim băng trong miệng nên vội vàng tìm cách lấy ra. Trong lúc hoảng sợ, người thân đã đưa ngón tay vào miệng trẻ với mục đích móc dị vật ra ngoài. Tuy nhiên, ngón tay của người trưởng thành quá lớn so với vòm miệng của bé nên vô tình đẩy chiếc kim băng sâu vào họng khiến bé khóc thét, ho sặc sụa...

Sau những nỗ lực lấy dị vật ra nhưng bất thành, bé nhanh chóng được gia đình chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Con trẻ gặp nguy hiểm vì sai lầm phổ biến của hầu hết phụ huynh - Ảnh 1.

Bệnh nhi đã bị chiếc kim băng ghim vào thực quản sau khi người lớn cố dùng tay móc dị vật

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, qua chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ xác định dị vật đang bị kẹt ở thực quản của trẻ. Kết quả nội soi cho thấy, cây kim băng đã bung ra hình chữ L đầu nhọn cắm sâu vào thành thực quản khiến trẻ đối mặt với nguy cơ thủng thực quản, xuất huyết và nhiễm trùng nghiêm trọng.

Ngay lập tức, đội ngũ bác sĩ thuộc các chuyên khoa Tiêu hóa, Tai Mũi Họng và Ngoại khoa được huy động để xử trí khẩn cấp. Bằng phương pháp nội soi, các bác sĩ đã lấy thành công dị vật ra ngoài, giúp trẻ thoát khỏi nguy cơ biến chứng nặng nề và tránh phải đối mặt với cuộc phẫu thuật lớn.

Con trẻ gặp nguy hiểm vì sai lầm phổ biến của hầu hết phụ huynh - Ảnh 2.

Sau can thiệp nội soi lấy dị vật, sức khỏe của bệnh nhi đã nhanh chóng bình phục

Từ trường hợp trên BS Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó trưởng Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi Đồng 2 cảnh báo: “Dị vật đường tiêu hóa là tai nạn phổ biến ở trẻ nhỏ, đặc biệt trong các kỳ nghỉ khi trẻ ở nhà nhiều hơn và ít được giám sát. Những vật nguy hiểm thường gặp gồm: pin nút áo , nam châm, vật sắc nhọn hoặc đồ chơi trẻ có thể bỏ vừa vào miệng".

Để tránh nguy hiểm có thể xảy ra, phụ huynh tuyệt đối không nên cho trẻ chơi hoặc đặt các món đồ trên trong tầm tay của trẻ.

Theo BS Thu Thủy, sai lầm phổ biến nhất của phụ huynh là cố gắng móc lấy dị vật hoặc gây nôn cho trẻ, có thể khiến vật sắc đâm sâu hơn, gây trầy xước vùng hầu họng hoặc lọt vào đường thở. Bác sĩ khuyến cáo, khi nghi ngờ trẻ nuốt phải dị vật, phụ huynh cần bình tĩnh và đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra, tuyệt đối không tự xử lý tại nhà.

Các bác sĩ cho biết, dị vật đường tiêu hóa là một trong những tai nạn thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt trong độ tuổi từ 6 tháng đến 3 tuổi. Vật sắc nhọn như kim băng có thể gây thủng thực quản, chảy máu, nhiễm trùng trung thất, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không xử lý kịp thời. Nội soi là phương pháp ưu tiên trong lấy dị vật, nhưng cần thực hiện sớm để tránh biến chứng.

Chia sẻ