Chùm ảnh kinh hoàng: Hàng triệu con chồn bị thảm sát tại Đan Mạch sau khi phát hiện có dấu vết virus corona chủng đột biến

J.D,
Chia sẻ

Vì lo sợ virus sẽ lây sang con người và khiến vaccine trở nên vô dụng, Đan Mạch buộc phải ra quyết định thiêu hủy toàn bộ số chồn với số lượng thuộc hàng lớn nhất thế giới.

 - Ảnh 1.

Các nhân viên thuộc Bộ Y tế Đan Mạch hỗ trợ quân đội tiêu hủy xác chồn tại Holstebro, Đan Mạch vào ngày 9/11. Theo kế hoạch, Đan Mạch sẽ buộc phải tiêu hủy 17 triệu con chồn trên khắp cả nước, sau khi phát hiện dấu hiệu của virus corona thể đột biến. Dẫu vậy, họ đang phải đối mặt với một số trở ngại, sau khi chính phủ thừa nhận rằng không có đủ cơ sở pháp lý để cho phép điều này xảy ra.

 - Ảnh 2.

Được biết, việc tiêu hủy đã bắt đầu từ cuối tuần trước, với lo ngại rằng chủng virus mới có thể lây sang con người và khiến vaccine Covid-19 đang phát triển trở nên vô giá trị. Bởi vậy các đàn chồn (vốn nằm trong số lớn nhất thế giới) tại đây sẽ phải bị tiêu hủy

 - Ảnh 3.

Một người đàn ông đang xếp xác chồn lên xe đẩy tại trang trại Henrik Nordgaard Hansen và Ann-Mona Kulsoe Larsen, gần Naestved (Đan Mạch) vào ngày 6/11/2020

Xác chồn tại 2 trang trại nói trên

 - Ảnh 5.

Các nhân viên chuẩn bị đưa chồn đi tiêu hủy

 - Ảnh 7.

Khuôn mặt ngây thơ của những chú chồn trắng. Có lẽ chúng chẳng thể biết rằng chỉ một lúc nữa thôi mình sẽ không còn trên đời này nữa

 - Ảnh 8.

Nguồn: Reuters

Chia sẻ