Chân dung “thái tử” của những triều đại hàng hiệu khủng nhất thế giới: Người thần thái vượt siêu mẫu, người gây sốt trên đường đua tốc độ

THANH TÂM,
Chia sẻ

Không chỉ sở hữu gia sản khổng lồ, những người thừa kế này còn là tương lai của những đế chế thời trang hàng đầu thế giới.

Thời trang không chỉ đơn thuần là về những bộ cánh xinh đẹp, những gương mặt, thân hình cuốn hút của người mẫu. Phía sau những bộ đồ, phụ kiện thời thượng khiến nhiều người săn đón là cả một bộ máy quản lý khổng lồ được điều hành bởi những con người xuất chúng.

Trong thời điểm chuyển giao đế chế giữa hai thế hệ trong việc điều hành các doanh nghiệp gia đình nắm giữ, những người thừa kế này, không chỉ được coi là những "cậu ấm" sinh ra với khối tài sản khổng lồ mà còn được coi là tương lai của một đế chế thời trang lừng danh khắp thế giới.

Dưới đây là 4 gương mặt đáng mong chờ trong lĩnh vực điều hành những "bánh răng" quan trọng nhất của ngành thời trang cao cấp trên thế giới.

1. Alexandre Arnault - LVMH

LVMH là doanh nghiệp sở hữu nhiều thương hiệu thời trang cao cấp như Louis Vuitton, Dior, Céline, Givenchy, Fendi... Tiếp cận với công việc của gia đình khi còn rất trẻ, con trai cả của ông trùm đế chế LVMH và người vợ Hélène Mercier, Alexandre Arnault (sinh năm 1996) đã đạt được nhiều thành tựu ở tuổi 30.

Alexandre trở thành giám đốc của Rimowa khi mới 25 tuổi

Theo đó, Alexandre thông thạo tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Đức, đồng thời nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng kể từ năm 2017, khi anh mới 25 tuổi.

Năm 2017, người thừa kế sinh năm 1992 được bổ nhiệm làm lãnh đạo hãng sản xuất vali xa xỉ Rimowa sau khi LVMH mua lại 80% cổ phần của công ty. Năm 2019, anh tiếp quản chiếc ghế của cha mình trong hội đồng quản trị tại Carrefour, chuỗi siêu thị của Pháp. Cuối cùng, vào năm ngoái, Alexandre đã trở thành phó chủ tịch điều hành sản phẩm và truyền thông tại Tiffany & Co.

2. James Ferragamo - Salvatore Ferragamo

James Ferragamo (sinh năm 1971) là một trong những lãnh đạo đình đám của giới thời thời trang thế giới khi là thế hệ thứ 3 thừa kế gia sản bậc nhất nước Ý có lịch sử gần 100 năm.

Với vai trò là giám đốc bộ phận giày nam và nữ và đồ da của thương hiệu Salvatore Ferragamo, James Ferragamo đang giúp dẫn dắt công ty do gia đình sở hữu và đạt được nhiều thành công trên toàn cầu.

Người thừa kế gia tộc Ferragamo sở hữu ngoại hình lịch lãm, lãng tử dù đã ở tuổi ngũ tuần

Sinh ra ở Florence, Ferragamo tiếp xúc với công việc kinh doanh của ông nội ngay từ khi còn nhỏ. Từ năm 10 tuổi, anh thỉnh thoảng đến nhà máy để đóng những đôi giày với bà của mình. Sau đó, anh chuyển đến học tại Anh và sau đó là Đại học New York tại Mỹ. 

Ở tuổi 27, anh lần đầu tiên tham gia kinh doanh với tư cách là thành viên của thế hệ thứ ba trở thành giám đốc sản phẩm da dành cho phụ nữ với mục đích mang lại nguồn năng lượng trẻ trung cho thương hiệu và được cho là sẽ dẫn dắt thế hệ thứ ba của gia đình.

3. Edouard Meylan - H.Moser&Cie

Vốn nổi tiếng đẹp trai và cuốn hút tựa các tài tử điện ảnh Edouard Meylan (sinh năm 1976) đồng thời là một trong những CEO trẻ thành công nhất trong lĩnh vực đồng hồ cao cấp.

Sinh ra trong một gia đình tộc giàu có lâu đời của Thụy Sỹ, Edouard có học vấn vô cùng ấn tượng với bằng Thạc Sỹ khoa học cơ khí của trường Đại học Bách Khoa Liên bang Thụy Sỹ EPFL và bằng MBA của trường đại học Wharton (UPENN). 

Chân dung

Ngay sau khi hoàn thành việc học, anh đã trở lại quê hương và chính thức trở thành giám đốc điều hành và chủ sở hữu của H Moser & Cie kể từ khi MELB Holding Group tiếp quản vào năm 2012.

Với cá tính độc đáo của mình, Edouard được một số người coi là "kẻ khiêu khích" trong thế giới chế tạo đồng hồ khi liên tục cho ra đời nhiều ý tưởng điên rồ như đồng hồ phomai, đồng hồ. Hiện tại, vị CEO bảnh bao của H. Moser & Cie đang bận rộn đưa những đường lối hiện đại vào việc điều hành công ty do gia sở hữu tồn tại từ năm 1828.

4. Lorenzo Bertelli - Prada

Là người thừa kế được cho là kín tiếng nhất trong bốn người, Lorenzo Bertelli (sinh năm 1988) là con trai của cặp đôi doanh nhân, tỷ phú Miuccia Prada và chồng Patrizio Bertelli.

Lorenzo Bertelli không để lộ quá nhiều thông tin tư mật về bản thân. Tuy nhiên, anh được biết đến khi là tay đua chuyên nghiệp của mô hình đua xe thể thức 2 (WRC). 

Lorenzo từng "gây sốt" trên đường đua tốc độ khi là tay đua chuyên nghiệp

Cái tên Lorenzo Bertelli khá kín tiếng và chỉ được giới thời trang biết đến vào năm 2017 khi anh bắt đầu tham gia vào việc kinh doanh của gia đình. Vào năm 2021, khi anh trở thành một thành viên của Hội đồng Quản trị tập đoàn Prada, Lorenzo mới thực sự thường xuyên xuất hiện trước công chúng và giới thời trang, 

Khi tham gia vào công việc kinh doanh gia đình, Lorenzo Bertelli bắt đầu ở vị trí giám đốc truyền thông và quảng cáo của tập đoàn. Hai năm sau, anh nhận thêm nhiệm vụ lãnh đạo mảng phát triển vì xã hội, môi trường và cộng đồng. Như vậy, anh chịu trách nhiệm không chỉ cho thương hiệu Prada, mà còn cho cả những thương hiệu khác thuộc quyền sở hữu của Prada như Miu Miu, Car Shoes, và Church's.

Nguồn: SCMP

Chia sẻ