Cận cảnh cặp gà khổng lồ biết gáy cao 3,5 mét sẽ trưng bày tại đường hoa Nguyễn Huệ dịp Tết

Hương Thu,
Chia sẻ

Các nghệ nhân, công nhân đang gấp rút hoàn thành các tiểu cảnh cho đường hoa Nguyễn Huệ 2017. Trong đó nổi bật là cặp gà mô hình khổng lồ cao 3.5m và có thể gáy.

Cận cảnh nơi sản xuất gà khổng lồ trưng bày tại đường hoa Nguyễn Huệ dịp Tết Đinh Dậu - Ảnh 1.

Ngày 26-12, các nghệ nhân ở 3 xưởng chế tác đang tất bật để hoàn thành các linh vật và tiểu cảnh cho đường hoa Nguyễn Huệ

Cận cảnh nơi sản xuất gà khổng lồ trưng bày tại đường hoa Nguyễn Huệ dịp Tết Đinh Dậu - Ảnh 2.

Năm nay là năm con gà, vì thế tại xưởng của nghệ nhân Văn Tòng (số 9, Tỉnh lộ 41, P. Thạnh Lộc, quận 12), tất bật làm việc để hoàn thành biểu tượng linh vật của năm Đinh Dậu.

Cận cảnh nơi sản xuất gà khổng lồ trưng bày tại đường hoa Nguyễn Huệ dịp Tết Đinh Dậu - Ảnh 3.

Đôi gà mô hình khổng lồ sẽ trở thành điểm nhấn tại đây bên cạnh việc trưng bày các loài hoa. Đôi gà được đặt ở vị trí trung tâm với gà trống cao 3,5m, gà mái cao 2,8m và 15 chú gà con cao 0,6m.

Cận cảnh nơi sản xuất gà khổng lồ trưng bày tại đường hoa Nguyễn Huệ dịp Tết Đinh Dậu - Ảnh 4.

Nghệ nhân Văn Tòng hé lộ bên trong thiết kế thân gà có gắn mô tơ điện để có thể chuyển động và thỉnh thoảng chú gà trống sẽ cất tiếng gáy tạo nên sự bất ngờ nho nhỏ thú vị cho du khách.

Cận cảnh nơi sản xuất gà khổng lồ trưng bày tại đường hoa Nguyễn Huệ dịp Tết Đinh Dậu - Ảnh 5.

Làm nền cho đại cảnh "Xuân sum họp" là giàn đèn lồng ngày xuân cao từ 8 m – 10 m, rộng 10 m – 11 m với khoảng 108 chiếc đèn lồng được thiết kế riêng cho đường hoa 2017.

Cận cảnh nơi sản xuất gà khổng lồ trưng bày tại đường hoa Nguyễn Huệ dịp Tết Đinh Dậu - Ảnh 6.

Các tiểu cảnh cây, lá, hoa... cũng đang được gấp rút hoàn thiện.

Cận cảnh nơi sản xuất gà khổng lồ trưng bày tại đường hoa Nguyễn Huệ dịp Tết Đinh Dậu - Ảnh 7.

Hàng trăm bông mai vàng rực rỡ đang được sơn phết cẩn thận.

Cận cảnh nơi sản xuất gà khổng lồ trưng bày tại đường hoa Nguyễn Huệ dịp Tết Đinh Dậu - Ảnh 8.

Đường hoa xuất hiện hình ảnh Tết miền Nam với mâm ngũ quả, bánh chưng, bánh tét, hình ảnh cuộc sống đậm chất Nam Bộ...

Cận cảnh nơi sản xuất gà khổng lồ trưng bày tại đường hoa Nguyễn Huệ dịp Tết Đinh Dậu - Ảnh 9.

Các nghệ nhân tỉ mỉ chế tác từng chi tiết.

Cận cảnh nơi sản xuất gà khổng lồ trưng bày tại đường hoa Nguyễn Huệ dịp Tết Đinh Dậu - Ảnh 10.

Anh Tài (công nhân) cho biết mong đường hoa năm nay sẽ thu hút đông du khách hơn dịp tết trước. Anh Tài đã nhiều năm tham gia cho công tác chuẩn bị đường hoa, lần nào cũng thấy hào hứng, phấn khởi.

Cận cảnh nơi sản xuất gà khổng lồ trưng bày tại đường hoa Nguyễn Huệ dịp Tết Đinh Dậu - Ảnh 11.

Cô Hương đang làm khung cho một tiểu cảnh hình con gà. Cô cho biết mỗi ngày chỉ làm được một con vì quy trình khá tỉ mỉ và công phu

Cận cảnh nơi sản xuất gà khổng lồ trưng bày tại đường hoa Nguyễn Huệ dịp Tết Đinh Dậu - Ảnh 12.

Dự kiến vào ngày 16/1 các sản phẩm này sẽ được chuyển ra đường hoa lắp đặt. Một số tiểu cảnh đã hoàn thiện phần thô chờ chuyển ra đường hoa và trang trí.

Cận cảnh nơi sản xuất gà khổng lồ trưng bày tại đường hoa Nguyễn Huệ dịp Tết Đinh Dậu - Ảnh 13.

Theo đại điện thiết kế đường hoa, năm nay đểm rất mới ở đây là ban tổ chức ứng dụng công nghệ phần mềm chụp hình ảo tại một số điểm như cổng đường hoa, cây xuân, công trình thành phố, rừng thiên nhiên rực sáng và những chú gà vui nhộn.

Cận cảnh nơi sản xuất gà khổng lồ trưng bày tại đường hoa Nguyễn Huệ dịp Tết Đinh Dậu - Ảnh 14.

Theo đó khách tham quan sẽ thấy được hình ảnh đồ họa 3D khi quét smart phone vào đúng biểu tượng được bố trí tại những điểm chụp hình ảo trên đường hoa.

Cận cảnh nơi sản xuất gà khổng lồ trưng bày tại đường hoa Nguyễn Huệ dịp Tết Đinh Dậu - Ảnh 15.

Đường hoa Nguyễn Huệ dài 720 m bắt đầu từ đoạn giao với Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng với chủ đề "Thành phố mang tên Bác - Khát vọng ngời sáng". Đường hoa sẽ được thi công trên phố đi bộ Nguyễn Huệ từ ngày 10/1/2017 đến ngày 25/1/2017 (từ 13 – 28 tháng Chạp). Sau khi hoàn thành, đường hoa sẽ phục vụ người dân TP và du khách trong 7 ngày từ 19h ngày 25/1/2017 (28 tháng Chạp Âm lịch) đến 22h ngày 31/1/2017 (Mùng 4 Tết).

Chia sẻ