Bức ảnh người phụ nữ mặc bikini muốn đốt mắt người xem đang lan truyền trên MXH và phản ứng vô cùng "gắt" của cư dân mạng

Negroni,
Chia sẻ

Bức ảnh ngay sau đó đã thu hút hàng trăm bình luận, hầu hết mọi người đều cảm thấy bức xúc vì trang phục không phù hợp của người phụ nữ này.

Mới đây, bức ảnh người phụ nữ mặc một chiếc bikini dây đứng xếp hàng tại quầy trong siêu thị đang được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Được biết, bức ảnh được chụp tại một cửa hàng tạp hóa ở Bali, Indonesia.

Người đăng tải bức ảnh viết rằng: "Tôi rất ngạc nhiên khi mà khu mua sắm Pepito Umalas lại cho người phụ nữ này vào cửa hàng? Và người này cũng tưởng rằng điều này có thể chấp nhận được?

Tôi cảm thấy xấu hổ cho cả cửa hàng lẫn người phụ nữ mặc bikini này. Phần phía trước thậm chí còn mỏng và nhỏ hơn phần phía sau mà mọi người nhìn thấy!"

Bức ảnh người phụ nữ mặc bikini muốn đốt mắt người xem đang lan truyền trên MXH và phản ứng vô cùng "gắt" của cư dân mạng - Ảnh 1.

Bức ảnh ngay sau đó đã thu hút hàng trăm bình luận, hầu hết mọi người đều cảm thấy bức xúc vì trang phục không phù hợp của người phụ nữ này. Hơn nữa, trang phục như vậy không hề phù hợp với văn hóa của đất nước Hồi giáo.

Mặc dù Bali được coi là một trong những nơi thoải mái nhất ở Indonesia và không có luật nghiêm ngặt trong việc mặc bikini. Thế nhưng, trang phục như người phụ nữ này vẫn được coi là thô lỗ và có khả năng xúc phạm người dân địa phương khi mặc ở nơi công cộng, đặc biệt là khi ra khỏi bãi biển.

"Tôi chỉ muốn biết là cô ta cũng mặc như thế này khi đi mua sắm ở quê nhà phải không? Nếu không thì tại sao cô ta nghĩ rằng đó là điều bình thường ở Bali vậy?"

"Cô gái này không có sự tôn trọng với người dân địa phương."

Bên cạnh đó, cũng có những người bênh vực người phụ nữ và cho rằng người đăng tải không được phép chụp ảnh và chia sẻ nó lên mạng khi không được sự đồng ý của chủ nhân. 

"Tôi có quan điểm tôn trọng các nền văn hóa nhưng cũng tôn trọng người khác. Chụp ảnh một người, sau đó đăng tải lên mạng công khai để phán xét là một việc làm khá thiếu tôn trọng."

"Có thể cô ấy thậm chí không nhận ra điều này là thiếu tôn trọng. Có lẽ lần tới khi bạn nhìn thấy một cái gì đó như thế này hãy cho họ biết thay vì đăng ảnh của họ lên mạng mà không có sự cho phép của họ."

Trước đây, một du khách Đài Loan 26 tuổi đã bị cảnh sát Philippines phạt 40 bảng sau khi những bức ảnh về chiếc bikini nhỏ xíu, đốt mắt người xem được lan truyền trên mạng xã hội. Vụ việc cũng đã khiến nhiều người dân địa phương và cả người nước ngoài vô cùng bức xúc.

(Theo The Sun) 

Chia sẻ