Bắt nam thanh niên chém nhiều người trọng thương ở Đà Nẵng

Han,
Chia sẻ

Sau khi chém 3 nạn nhân bị thương, Thành bắt xe vào Bình Thuận, TP.HCM, Đồng Nai, Quảng Nam lẩn trốn. Khi nghi phạm về Đà Nẵng thì bị cảnh sát bắt giữ.

Sáng 7/7, Công an quận Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) lấy lời khai của Trịnh Công Thành (17 tuổi, trú huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) để điều tra vụ chém nhau tại quán trà sữa ở phường Hòa An.

Kết quả điều tra cho thấy, ngày 31/3, Võ Thị An Thịnh (16 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) mâu thuẫn với Nguyễn Thị Kiều Nga (19 tuổi) và Phạm Vy (16 tuổi, cùng là người địa phương), nên hai bên hẹn gặp nhau lúc 20h tối 1/4 tại quán trà sữa để "quyết chiến".

Sau đó, Thịnh rủ Nguyễn Phi Yến (16 tuổi, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đi cùng. Yến rủ thêm Trịnh Công Thành và một số người khác tham gia.

Lúc 19h30' tối 1/4, nhóm này tập trung ở gần điểm hẹn. Thấy nhóm đối thủ, Thành xông vào quán dùng dao chém 3 nạn nhân bị thương tích hơn 12%. Gây án xong, Thành bỏ trốn khỏi địa phương nên Công an quận Cẩm Lệ ra quyết định truy nã đặc biệt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 6/7, cảnh sát phát hiện nghi phạm lẩn trốn tại đường Võ Văn Tần (quận Thanh Khê) nên bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận sau khi gây án đã bỏ trốn đến các địa phương như Bình Thuận, TP.HCM, Đồng Nai, Quảng Nam. Đầu tháng 6/2021, Thành về lại Đà Nẵng. Thời gian sau, qua các phương tiện thông tin đại chúng, mặc dù biết mình đang bị truy nã đặc biệt, tuy nhiên thanh niên này vẫn ngoan cố và không chịu ra đầu thú.

Đáng nói, ngoài vụ việc trên, Thành còn thừa nhận từng gây ra nhiều vụ chém nhau ở Đà Nẵng. Cụ thể, 1 vụ chém nhau khiến nạn nhân thương tích 58% tại địa bàn quận Liên Chiểu, 1 vụ chuẩn bị hung khí và 1 vụ gây thương tích 46% đều diễn ra tại quận Thanh Khê.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ tiếp tục làm rõ.

Chia sẻ