Bất chấp "đu trend" ghép ảnh AI bị CSGT xử phạt, 1 Á hậu Việt gây phẫn nộ
Hành vi ghép ảnh AI để sống ảo đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm pháp luật.
Thời gian qua, mạng xã hội rộ lên trào lưu dùng AI để ghép ảnh "sống ảo", trong đó phổ biến nhất là kiểu ảnh nhân vật diện đồ thời thượng đứng bên xe sang, cạnh đó là hình ảnh một chiến sĩ Cảnh sát giao thông (CSGT) đang lập biên bản, tạo nên bối cảnh như thể một vụ vi phạm giao thông vừa xảy ra.
Dù người tạo ra bức ảnh xác nhận mục đích chỉ là giải trí, thử ứng dụng công nghệ nhưng trò đùa này lại vấp phải một vấn đề rất nghiêm trọng: hình ảnh của lực lượng chức năng bị đưa vào bối cảnh giả mạo, sai sự thật, dễ gây hiểu lầm, xuyên tạc và ảnh hưởng đến niềm tin vào những người thực thi pháp luật.
Giữa thời điểm hàng loạt cảnh báo được đưa ra xoay quanh trào lưu ghép ảnh bằng AI mô phỏng lực lượng chức năng xử phạt giao thông, Á hậu Lê Phương Thảo vẫn thản nhiên đăng tải hình ảnh tương tự với thái độ "sống ảo bất chấp", khiến nhiều người không khỏi ngán ngẩm.

Lê Phương Thảo đăng tải hình ảnh do AI tạo ra và vấp phải chỉ trích
Trong bức ảnh do chính cô chia sẻ trên trang cá nhân, người đẹp tạo dáng sang chảnh bên siêu xe, đối diện với một nhóm CSGT đang làm nhiệm vụ, tất cả đều là sản phẩm của công nghệ AI. Điều đáng nói, hình ảnh này được đăng kèm dòng trạng thái mang tính đùa cợt, không hề thể hiện sự ý thức trước tính nhạy cảm của nội dung. Dù bị cộng đồng mạng nhắc nhở và cảnh báo suốt mấy ngày qua, thế nhưng đến hiện tại Lê Phương Thảo vẫn không xoá đi hình ảnh này trên trang cá nhân khiến nhiều người bức xúc.
Không còn nằm ở mức tranh cãi, hành vi này đã bị cộng đồng mạng chỉ trích thẳng thắn vì thể hiện sự thiếu hiểu biết và vô trách nhiệm, đặc biệt khi người thực hiện là một cá nhân có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng chỉ trích hành vi của Lê Phương Thảo bị cho là cổ súy trào lưu sai lệch, thậm chí gây nguy hiểm nếu bị nhân rộng.
Theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP, việc cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xúc phạm danh dự tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các lực lượng Công an nhân dân có thể bị xử phạt hành chính lên đến hàng chục triệu đồng. Nếu hành vi gây hậu quả nghiêm trọng hơn, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Mạng xã hội không phải là một cõi ngoài vòng pháp luật. Dù là thế giới ảo, mọi hành vi tại đây đều phải tuân thủ quy định thật. Trong bối cảnh AI ngày càng mạnh mẽ, người dùng càng phải cẩn trọng và có trách nhiệm với nội dung mình tạo ra.

Tính đến chiều 7/7, bức ảnh đu trend của Lê Phương Thảo vẫn còn giữ nguyên trên trang cá nhân
Lê Phương Thảo sinh năm 1994 tại Thái Bình. Cô còn được biết đến với vai trò người mẫu trước khi tham gia các đấu trường nhan sắc. Lê Phương Thảo có khoảng thời gian 5 năm học và làm việc tại London, Anh từ năm 18 tuổi. Cô tốt nghiệp Thạc sĩ ngành quản trị (Luxury Brand Management) tại Regent's University London và từng vào top sinh viên ưu tú nhất tại Regent's University London năm 2017.
Lê Phương Thảo từng giành giải thưởng người trẻ truyền cảm hứng ở lĩnh vực môi trường do một tập đoàn quốc tế trao tặng và hiện là giám đốc dự án của một công ty bất động sản.
Năm 2019, cô lọt top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Cô từng là giáo viên thỉnh giảng của Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM và đã ngưng cộng tác từ năm 2022 khi đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Thể thao Việt Nam - Miss Fitness Vietnam. Cũng tại cuộc thi này, Lê Phương Thảo đoạt giải phụ Người đẹp truyền thông.
Vào tháng 8/2023, Á hậu Lê Phương Thảo gây xôn xao khi đăng tải đoạn clip chia sẻ quan điểm về chuyện các bạn trẻ làm "sugar baby" (từ lóng dùng để diễn tả một dạng hẹn hò có trao đổi lợi ích giữa một người phụ nữ trẻ với một người đàn ông có tuổi). Cho đến tháng 3 mới đây, nàng hậu tiếp tục vấp tranh cãi khi bị cho là "phông bạt" chuyện nhập học tại Harvard (Mỹ).

Trước đó, Á hậu Lê Phương Thảo vướng ồn ào khác