Bão số 3 (Wipha) giật cấp 12, cách Quảng Ninh 120 km

Thùy Linh,
Chia sẻ

13 giờ ngày 21-7, tâm bão số 3 (Wipha) cách Quảng Ninh khoảng 120 km, với sức gió mạnh nhất cấp 9-10, giật cấp 12.

Bão số 3 Wipha đã gây ra gió mạnh tại các đặc khu như Bạch Long Vĩ với sức gió đạt cấp 8, giật cấp 9, và Cô Tô với gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Tin mới nhất về bão số 3 Wipha, cách Quảng Ninh 120 km  - Ảnh 1.

Dự báo hướng di chuyển của bão số 3 Wipha

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia thông tin hồi 13 giờ ngày 21-7, tâm bão số 3 Wipha ở khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc - 109 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh khoảng 120 km, Hải Phòng 260 km, Hưng Yên 280 km và Ninh Bình khoảng 310 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9-10 (75-102 km/giờ), giật cấp 12. Bão di chuyển hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15 km/giờ.

Dự báo 24 giờ tới, tức 1 giờ ngày 22-7, vị trí tâm bão khi đó sẽ nằm trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, ở khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc - 108 độ Kinh Đông. 

Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10-15 km/giờ và có khả năng mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14. Vùng nguy hiểm trên biển tại thời điểm này là khu vực phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc -từ kinh tuyến 106-112 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng gồm vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, vịnh Bắc Bộ, và vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình. Cấp độ rủi ro thiên tai được đánh giá là cấp 3.

Đến 13 giờ ngày 22-7, tâm bão ở khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc - 106,6 độ Kinh Đông trên vùng biển từ Hải Phòng đến Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão giữ nguyên ở cấp 10-11, giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với vận tốc 10-15 km/giờ. Vùng nguy hiểm mở rộng về phía Tây, nằm phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc và phía Tây kinh tuyến 110 độ Kinh Đông. Các khu vực chịu ảnh hưởng bao gồm: Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ven bờ và cả đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An. Cấp độ rủi ro thiên tai vẫn ở mức cấp 3.

Đến 13 giờ ngày 23-7, bão được dự báo tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, với tốc độ 10-15 km/giờ và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Tâm vùng áp thấp tại khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc - 103,8 độ Kinh Đông, nằm trên đất liền khu vực Thượng Lào. Sức gió mạnh nhất gần vùng tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm khu vực phía Bắc vĩ tuyến 18 độ Vĩ Bắc và phía Tây kinh tuyến 109 độ Kinh Đông. Vùng ảnh hưởng tiếp tục bao gồm vịnh Bắc Bộ, vùng biển ven bờ và đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An. Cấp độ rủi ro thiên tai vẫn duy trì ở cấp 3 do gió mạnh và mưa lớn tiếp tục ảnh hưởng.

Bão số 3 Wipha mạnh cấp 10-11, giật cấp 14 và có thể ảnh hưởng tới đất liền từ tối và đêm nay

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo trên đất liền, từ tối và đêm 21-7, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14.

Khu vực sâu trong đất liền như: Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa có gió cấp 6, giật cấp 7-8. Gió cấp 10-11 có thể gây đổ cây, cột điện, tốc mái, thiệt hại nặng.

Về mưa lớn, từ 21 đến 23-7, khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa từ 200 – 350 mm, có nơi trên 600 mm. Các nơi khác Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa từ 100 – 200 mm, có nơi trên 300 mm. Nguy cơ mưa cực lớn trên 150 mm/3 giờ, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển ven bờ và đất liền từ Quảng Ninh đến Nghệ An.

Chia sẻ