Ấn Độ siết chặt quy định phòng, chống Covid-19 tại “điểm nóng” Maharashtra

PV/VOV-New Delhi,
Chia sẻ

Rạp chiếu phim, khách sạn, nhà hàng, trung tâm mua sắm… tại bang Maharashtra, Ấn Độ sẽ chỉ được hoạt động với 50% công suất tới tận ngày 31/3.

Đây là quyết định mới nhất của chính quyền bang này, trong bối cảnh Maharashtra– địa phương nằm ở Tây Nam Ấn Độ đang phải đối mặt với đợt bùng phát dịch Covid-19 mới.

Chính quyền bang sẽ đóng cửa tất cả các cơ sở vi phạm quy định phòng dịch, chừng nào Chính phủ Ấn Độ còn tuyên bố đại dịch Covid-19 là “thảm họa”. Ngoài ra, tất cả những người vào các địa điểm này đều phải đeo khẩu trang và đo thân nhiệt.

Ấn Độ siết chặt quy định phòng, chống Covid-19 tại “điểm nóng” Maharashtra - Ảnh 1.

Một nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân tại Mumbai. Ảnh: AP

Trong ngày 15/3, bang Maharashtra ghi nhận hơn 16.600 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới. Các sự kiện đông người, các hoạt động văn hóa và tôn giáo cũng sẽ không được phép diễn ra, các đám cưới tại bang Maharashtra không được phép có quá 50 người.

Ấn Độ đang đứng trước nguy cơ làn sóng Covid-19 mới bùng phát, đặc biệt là tại 5 bang: Maharashtra, Punjab, Karnataka, Gujarat và Tamil Nadu. 5 bang này hiện chiếm tới 78,4% tổng số ca dương tính mới tại Ấn Độ.

Trong ngày 15/3, Ấn Độ ghi nhận 26.291 ca mắc Covid-19 mới.

Chia sẻ