BÀI GỐC Tôi muốn ngoại tình vì chồng vô sinh

Tôi muốn ngoại tình vì chồng vô sinh

(aFamily)- Tôi khao khát có một đứa con nhưng chồng tôi lại vô sinh hoàn toàn nên tôi đang nghĩ đến chuyện ngoại tình..

14 Chia sẻ

Những cách giúp chồng Thảo chịu có con

,
Chia sẻ

Bạn đã tìm hiểu kỹ nguyên nhân nội bộ chưa: -Thứ nhất, chồng bạn có nói tại sao anh ấy chưa muốn có con...

Bạn Thảo thân mến!

Mình đọc “Làm thế nào để vẫn có con khi chồng... không muốn?” của bạn và cho rằng, có con đầu ở tuổi 29 với người phụ nữ đã là tương đối muộn. Đừng nên chần chờ thêm nữa.

Mình cũng hơi lạ chồng bạn là con trai một, đáng ra anh ấy phải quan trọng việc con cái và bố mẹ anh ấy cũng phải đề cập chuyện có cháu chứ nhỉ theo đúng nếp nghĩ của người Việt Nam ta. Vậy mà nhà chồng bạn lại phá vỡ cái nguyên tắc ấy.

Bạn đã tìm hiểu kỹ nguyên nhân nội bộ chưa:

-Thứ nhất, chồng bạn có nói tại sao anh ấy chưa muốn có con, anh ấy đang bận gì hay đang có kế hoạch phát triển sự nghiệp mà không muốn bận bịu chuyện con cái.

-Thứ hai, bố mẹ chồng bạn có ghét bạn quá không hay các cụ mâu thuẫn với bạn nên không muốn hoặc không thèm để ý chuyện con cái của hai vợ chồng bạn.

-Thứ ba, hai vợ chồng bạn có vấn đề gì về sinh lý không. Nhỡ đâu chồng bạn gặp trục trặc gì đó liên quan đến chuyện này thì sao?

Sau khi tìm hiểu nguyên nhân nội bộ, nếu ổn, bạn cần phải:

-Nói cho chồng những mong muốn của bạn về việc có con cái. Đưa ra những lý do thuyết phục về việc có con để chồng bạn hiểu. Đơn giản như có con thì tình cảm vợ chồng, bố mẹ chồng với con dâu sẽ gắn bó hơn và anh ấy làm tròn chữ hiếu với bố mẹ…v.v.

-Giải thích cho chồng hiểu việc có con muộn hoặc có con khi lớn tuổi ở người phụ nữ không tốt thế nào. Nếu anh ấy ở vào địa vị của bạn, anh ấy sẽ tính sao?

Đã nhỏ to với chồng xong, xem ý kiến anh ấy thế nào. Nếu anh ấy đồng ý thì tốt rồi, còn nếu anh ấy vẫn dùng dằng, bạn cần xem xét nhóm biện pháp sau:

-Thứ nhất, dùng những người có uy tín, có ảnh hưởng tới chồng bạn để gây áp lực tới anh ấy. Kiểu như nhờ bố mẹ chồng, bố mẹ vợ thuyết phục, ra lệnh (bố mẹ chồng chắc chắn sẽ đồng ý thôi). Nhờ những người bạn bè thân thích với anh ấy khích tướng, bảo họ nói khéo, châm chọc. Cũng hiệu quả rất cao.

-Thứ hai, thuyết phục chồng kiểu “mưa dầm, thấm lâu” để anh ấy hiểu. Mỗi ngày nói một đến hai câu liên quan đến chủ đề con cái nhưng không nhất thiết phải mè nheo chuyện anh ơi mình có con hay em muốn có con. Hãy kể những câu chuyện liên quan đến bé yêu, những hạnh phúc của ông bố, bà mẹ trẻ. Lấy ví dụ thực tiễn và những người xung quanh mình. Cho anh ấy xem sách, xem tivi những chương trình liên quan đến trẻ.

-Thứ ba, trong “chuyện ấy”, bạn chắc hay đeo dụng cụ bảo vệ cho chồng mỗi lúc “lâm trận” phải không? Vậy hãy lựa hôm nào anh ấy say, bạn gợi ý và tranh thủ lúc chồng say, bạn không đeo hoặc làm thế nào đó để chồng bạn quên việc này. Như thế cũng có khả năng vỡ kế hoạch đấy. Tuy nhiên, cách này không tốt lắm. Chỉ bần cùng bất đắc dĩ mới sử dụng nếu không thuyết phục được chồng thôi, bạn nhé.

Chúc bạn sớm thành công!  

Chia sẻ