Bị nổi mề đay khắp người khi mang thai, hot mom Hằng Túi chỉ dùng cách này mà khỏi ngay tức thì

V.V.,
Chia sẻ

Nổi mề đay là hiện tượng rất nhiều mẹ gặp phải khi đang mang thai hoặc sau sinh.

Là người đã trải qua 4 lần sinh nở và chuẩn bị đón thiên thần nhỏ thứ 5 nên hot mom Hằng Túi có khá nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc mẹ và bé. Mới đây, bà mẹ đông con đã chia sẻ cho các mẹ bỉm sữa một bí quyết để điều trị nổi mề đay khi mang thai và sau sinh. 

Hằng Túi cho biết, khi mang thai Su, Sữa và Sam, cô đã gặp hiện tượng nổi mề đay, chỉ riêng khi bầu và sinh Sóc là không bị. Và lần này khi đang mang thai lần 5, Hằng Túi lại đối mặt với tình trạng này. 

Bà mẹ 5 con kể cô bị nổi mề đay đầy người, nổi từng mảng, càng gãi càng lan rộng, càng ngứa hơn, hoá ra là bị dị ứng thai nghén. "Đêm ngứa không ngủ nổi, cảm giác cả nghìn con muỗi đốt, gãi không được, không gãi cũng không xong" - hot mom xinh đẹp miêu tả.

Bị nổi mề đay khắp người khi mang thai ngứa khủng khiếp, hot mom Hằng Túi chỉ dùng cách này mà khỏi ngay tức thì  - Ảnh 1.

Hằng Túi đang mang thai lần 5 được hơn 12 tuần.

Bị nổi mề đay khắp người khi mang thai ngứa khủng khiếp, hot mom Hằng Túi chỉ dùng cách này mà khỏi ngay tức thì  - Ảnh 2.

Hot mom xinh đẹp bày cách cho chị em tắm bằng nước lá khế để chữa nổi mề đay khi mang bầu và sau sinh.

Sau đó, Hằng Túi biết được một bài thuốc dân gian, đó là tắm lá khế chua và nhờ cách này mà cô đã chữa khỏi nổi mề đay khi bầu bí. Thấy phương pháp hay, hiệu quả lại dễ làm nên mẹ 5 con đã chia sẻ cho hội bỉm sữa cùng biết: "Mọi người xin ít lá khế chua, giã nát đun kĩ lên rồi lọc lấy nước tắm. Nhớ là tắm nước lá khế càng đặc càng tốt, không cần tắm tráng lại và nhất định là phải tắm nước hơi ấm, mát chút cũng được, nếu tắm nước nóng thì sẽ càng ngứa thêm hoặc không hết đâu".

Hằng Túi cũng chia sẻ thêm, sau 2-3 hôm tắm nước lá khế thì cô đã khỏi hẳn 100%. Ngoài ra, cô cũng khuyên những mẹ bỉm sữa cơ địa bị nổi mề đay lúc bầu và sau sinh cũng có thể tắm sữa tắm không chứa xà phòng hoặc sữa tắm dành cho em bé. Sau khi tắm xong da có thể hơi khô, các mẹ có thể bôi thêm kem dưỡng ẩm cho da nhạy cảm hoặc kem dưỡng dành cho trẻ sơ sinh. 

Bị nổi mề đay khắp người khi mang thai ngứa khủng khiếp, hot mom Hằng Túi chỉ dùng cách này mà khỏi ngay tức thì  - Ảnh 4.

Đã sinh 4 nhóc tỳ và chuẩn bị chào đón thiên thần thứ 5 nên Hằng Túi có nhiều kinh nghiệm chăm sóc mẹ và bé.

Nguyên nhân gây ngứa, nổi mề đay khi mang thai

- Do sự gia tăng hormone estrogen. Dấu hiệu này có thể biến mất tự nhiên sau khi sinh. 

- Mẹ bầu có tiền sử da khô, mắc chứng chàm bội nhiễm hoặc bị dị ứng thức ăn. 

- Thai phụ mắc chứng ứ mật trong gan (mật kém lưu thông) cũng có thể bị khô da và ngứa. 

- Viêm nang lông trong thai kỳ, viêm da bọng nước...

Làm thế nào để giảm thiểu nguy cơ bị ngứa?

- Tắm rửa sạch sẽ, mặc trang phục thông thoáng để tránh hiện tượng đổ mồ hôi. Tránh ra ngoài khi trời nắng hoặc cư trú trong những nơi nóng bức.

- Không nên tắm nước nóng lâu dưới vòi hoa sen hoặc ngâm mình lâu trong bồn tắm. 

Bị nổi mề đay khắp người khi mang thai ngứa khủng khiếp, hot mom Hằng Túi chỉ dùng cách này mà khỏi ngay tức thì  - Ảnh 6.

Nổi mề đay khi mang thai và sau sinh là hiện tượng nhiều người gặp phải.

- Nên chọn sữa tắm có độ pH vừa phải. Tránh các loại xà phòng hoặc các sản phẩm chăm sóc da có chứa nồng độ xút cao, dễ gây kích ứng. 

- Dùng một chiếc khăn mát hoặc một chiếc khăn ấm để chườm vào vùng da bị ngứa, giúp giảm bớt cơn ngứa. 

- Tránh cào, gãi khi ngứa. Việc này sẽ khiến tình trạng ngứa tồi tệ thêm. 

- Tránh những loại thức ăn dễ gây dị ứng, nên tăng cường các loại thức ăn giàu vitamin A (có trong cá, trứng, các loại rau, củ)…, uống nước đều đặn hàng ngày. 

- Một số loại kem bôi da, giúp chống rạn da và giữ ẩm có thể làm dịu cơn ngứa. 

- Nếu tình trạng ngứa trở nên nghiêm trọng, nên nhờ bác sĩ tư vấn việc sử dụng thuốc. 

Chia sẻ