BÀI GỐC Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ?

Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ?

(aFamily)- Nếu lấy Trung, em sẽ phải chịu cảnh thuê nhà, nay chỗ này mai chỗ khác. Còn lấy Tuấn, em sẽ không phải lo về chuyện đó và ước mơ cuộc sống sung túc có thể thành hiện thực.

69 Chia sẻ

Phản hồi bài "Nói không thích lấy người Hà Nội là... giả tạo"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Mong các bạn hãy biết cách lắng nghe và bàn luận trong sự tôn trọng nhau hơn...

Chào tennou và các bạn!

 

Có thể nhìn thấy thiện ý và nhiều suy nghĩ đúng đắn trong bài viết của tennou. Tuy nhiên, có một quan điểm tôi không đồng ý với bạn khi bảo người khác là giả tạo, là hô khẩu hiệu.

 

Trước hết xin hỏi bạn thế nào là đạo đức giả? Theo tôi, đạo đức giả tức là những người sống không tốt nhưng cứ hay khuyên bảo người khác phải sống tốt. Vì thế, bạn không có cơ sở để khẳng định những người trên diễn đàn này chỉ giỏi nói chứ không làm.
 

Trong mỗi con người đều có 2 phần tốt - xấu và 2 thái cực đó luôn đấu tranh với nhau bởi chúng ta không phải là thánh, là phật để dễ dàng nhường nhịn và bao dung với tất cả mọi người. Tôi nghĩ nhiều bạn trên diễn đàn này cũng đã từng phân vân nên sống như thế nào, thiên về vật chất hay tình cảm. Họ cũng đã từng trăn trở nên lấy người Hà Nội hay người tỉnh khác. Và những người “đạo đức” là những người có phần tốt chiến thắng, là người chấp nhận để tình cảm lấn át vật chất. Họ lên đây bày tỏ quan điểm của mình và mong muốn mọi người sống tình nghĩa với nhau. Sao tennou lại nói như vậy là hô khẩu hiệu?

 

Chúng ta nên trân trọng và ủng hộ những người đó chứ không nên lên án như vậy. Nhờ có họ mà xã hội của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Dù cho một vài cá nhân hơi quá đà trong việc chỉ trích những ai phân biệt thành phố, nông thôn nhưng điều đó cũng có tác dụng nhất định. Nó cho thấy việc phân biệt vùng miền như vậy là rất sai lầm, rất không nên. Sự phản đối gay gắt sẽ thức tỉnh những ai sống ích kỷ, có cái nhìn lệch lạc, cho họ một cơ hội được nhìn lại mình và tự điều chỉnh để sống hoà hợp hơn với cộng đồng.

 

Người ta nói: Chân lý sinh ra trong lúc tranh luận. Do đó, dù đúng dù sai thì mỗi ý kiến trên diễn đàn này đều rất đáng quý. Tôi mong đọc được nhiều tâm sự và chia sẻ của các bạn hơn nữa. Nhưng cũng mong các bạn hãy biết cách lắng nghe và bàn luận trong sự tôn trọng nhau hơn. Chúc cho diễn đàn của chúng ta ngày càng sôi nổi và bổ ích. Thân ái.

Chia sẻ