Vừa lái xe vừa cho con bú, bà mẹ khiến người đi đường phẫn nộ nhưng các mẹ bỉm sữa lại nghĩ khác

Minh Khôi - BN,
Chia sẻ

Hình ảnh người phụ nữ vừa chạy xe vừa cho con bú ngay trên đường khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Hơn nữa, điều này lại diễn ra ngay ban ngày, trên đường phố đông đúc người qua lại.

Bức ảnh người mẹ vừa lái xe vừa cho con bú thu hút sự chú ý

Mới đây, hình ảnh người phụ nữ ôm con bú khi đang điều khiển xe máy xuất hiện trên mạng xã hội đang nhận được nhiều sự chú ý từ dư luận.

Dân mạng sốc với hình ảnh người phụ nữ vừa đi xe máy vừa ... cho con bú - Ảnh 1.

Bức ảnh khiến hàng nghìn người dùng mạng phẫn nộ. Ảnh chụp màn hình

Trong bức ảnh, có thể thấy người phụ nữ đang lưu thông trên đoạn đường giữa ban ngày với bé trai được ngồi phía trước trên ghế ngồi xe máy. Dù vẫn lái xe như bình thường nhưng người mẹ đã thu hút sự chú ý của người đi đường khi em bé phía trước vạch áo mẹ lên ti như đang ở nhà. 

Ngay sau khi đăng tải, cư dân mạng dành nhiều lời chỉ trích hành động "coi thường tính mạng" của người phụ nữ. Một số người cũng bày tỏ lo ngại về những bất trắc có thể xảy ra nếu người mẹ vẫn tiếp tục lái xe theo cách này.

Dân mạng sốc với hình ảnh người phụ nữ vừa đi xe máy vừa ... cho con bú - Ảnh 2.

Người mẹ trẻ vừa lưu thông trên đường vừa cho con bú.

Dân mạng sốc với hình ảnh người phụ nữ vừa đi xe máy vừa ... cho con bú - Ảnh 3.

Hành động cho con bú khi đang lưu thông trên đường phố của người mẹ này đang bị lên án.

Tuy nhiên, một số ý kiến khác lại bày tỏ sự cảm thông với bà mẹ: "Có lẽ chỉ các mẹ có con rồi mới hiểu, một khi trẻ đang thèm ti mẹ, không còn cách nào khác, người mẹ buộc phải cho con bú một lát như là cách để xoa dịu trẻ, để đứa trẻ đứng yên cho mình lái xe". Đồng thời, họ cũng hướng sự chỉ trích về phía người chụp ảnh, cho rằng đã quá soi mói và vô duyên khi chụp ảnh và đăng tải những khoảnh khắc tế nhị đó của các mẹ lên mạng xã hội.

Có mẹ còn thành thật chia sẻ rằng cũng từng rơi vào tình huống tương tự khi con đòi bú mọi lúc, mọi nơi, kể cả khi đang đi trên đường.

Dân mạng sốc với hình ảnh người phụ nữ vừa đi xe máy vừa... cho con bú - Ảnh 9.

Có ý kiến bày tỏ sự cảm thông với các mẹ trong tình huống trên.

Đây không phải lần đầu tiên những hình ảnh vừa lái xe vừa cho con bú được lan truyền trên mạng. Không ít mẹ đã từng rơi vào tình huống "dở khóc dở cười" khi con đòi ti mẹ bất thình lình giữa đường, bởi thế họ đã có hành động trên dù biết nguy hiểm.

Dân mạng sốc với hình ảnh người phụ nữ vừa đi xe máy vừa ... cho con bú - Ảnh 4.

Một người mẹ khác cũng vạch áo cho con bú khi lái xe 1 tay lưu thông trên đoạn cầu vượt.

Dân mạng sốc với hình ảnh người phụ nữ vừa đi xe máy vừa... cho con bú - Ảnh 5.

Người mẹ vừa lái xe, vừa nghe điện thoại, vừa cho con bú.

Dân mạng sốc với hình ảnh người phụ nữ vừa đi xe máy vừa ... cho con bú - Ảnh 5.

Người phụ nữ lái xe 1 tay chở theo 3 con không đội mũ bảo hiểm và vẫn cho con bú.

Dân mạng sốc với hình ảnh người phụ nữ vừa đi xe máy vừa... cho con bú - Ảnh 7.

Mẹ Tây vừa đi xe đạp vừa cho con bú.

Dân mạng sốc với hình ảnh người phụ nữ vừa đi xe máy vừa ... cho con bú - Ảnh 6.

Đang lái xe ô tô, mẹ vẫn cho con bú.

Mặc dù không rõ lý do chính xác là gì, thế nhưng hành động cho con bú khi đang lưu thông trên đường phố của những bà mẹ kể trên không chỉ gây nguy hiểm cho tính mạng của bản thân, của chính con cái của họ mà còn dễ gây nguy hiểm cho những người khác.

Phòng tránh sự cố xảy ra khi cho trẻ nhỏ lưu thông bằng xe máy trên đường

Dưới đây là một số lưu ý các mẹ có thể tham khảo để đảm bảo an toàn cho con khi lưu thông bằng xe máy với con nhỏ:

- Không để trẻ đứng trên xe với bất cứ lý do nào. Cũng không để trẻ nhỏ ngồi một mình ở phía yên xe sau mà không có đai hay dây an toàn.

- Tốt nhất nên dùng đai cố định trẻ khi lưu thông trên đường. Nếu không, bạn có thể dùng khăn vải làm thành một túi đeo chéo để giữ chặt con. Bằng cách này, mẹ cũng sẽ hạn chế tình huống trẻ mè nheo đòi bú giữa đường.

- Nếu cho trẻ ngồi phía trước, phải đặt trẻ vào ghế ngồi có đai an toàn và ghế cần được cố định chắc chắn vào xe.

- Hãy đội mũ bảo hiểm cho những bé từ 6 tuổi trở lên, đảm bảo an toàn cho bé khi tham gia giao thông.

- Trong trường hợp trẻ khóc lóc, ăn vạ khi đang ngồi trên xe, tốt nhất mẹ nên tìm chỗ hợp lý dừng lại để xoa dịu cảm xúc của trẻ. Tuyệt đối không nên vừa đi xe vừa cho con bú hay ăn uống.

Chia sẻ