Không cho con bú trực tiếp mà hút sữa để con bú bình hoàn toàn, mẹ 9x chỉ ra nhiều lợi ích bất ngờ

Miss Hóng,
Chia sẻ

Cũng nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ nhưng chị Nguyễn Thị Diệu Ngọc, 27 tuổi ở Hà Nội đã lựa chọn cách hút sữa và cho con bú bình.

Chị Ngọc sinh con cách đây gần 1 tháng, 6 tiếng sau khi con chào đời là chị đã có sữa và lập tức kích sữa luôn. Tuy nhiên, thay vì cho con bú trực tiếp thì chị Ngọc lại chọn cách hút sữa ra bình để cho con bú.

Mẹ 9x cho biết, khi chị áp dụng cách nuôi con như thế này, bản thân đã không tránh khỏi sự phản đối từ phía gia đình, cả mẹ chồng, chồng và mẹ đẻ đều ý kiến. Dẫu vậy, chị hài hước nói rằng mình chỉ biết lì lợm, mặc kệ mọi người nói và kiên định với phương pháp mà mình chọn vì chị nhìn thấy những lợi ích rõ ràng của việc cho con bú bình.

19601317_755888877914434_3434909274698943100_n

Chị Ngọc quyết định nuôi con bằng cách hút sữa và cho con bú bình thay vì cho con bú mẹ trực tiếp.

"Vì khi bú bình, mình có thể căn được bé ăn bao nhiêu và khi hút sữa ra mình mới hút được lớp sữa bên trong, lớp sữa bên ngoài rất loãng, ít chất béo và hay gây buồn ngủ cho bé. Bình thường khi bé bú mẹ, bé chỉ rít được lớp sữa loãng bên ngoài thôi.

Khi nuôi con bằng cách cho bú bình như vậy con sẽ không bám và phụ thuộc quá vào mẹ. Có thể nhiều người nghĩ rằng việc không cho con bú mẹ sẽ không vun đắp được tình cảm mẹ con nhưng thử nghĩ khi bạn có việc đi đâu hay hết thời gian nghỉ thai sản, phải đi làm mà con không chịu bú bình thì sẽ rất vất vả. Không lẽ mẹ con cứ kè kè nhau đến khi cai sữa?" – chị Ngọc nói.

Chị Ngọc cũng cho biết, nhiều người nói hút sữa rất mất thời gian và lích kích nhưng thử lấy ví dụ với em bé 1 tháng tuổi, nếu mẹ cho bú đêm thì em bé sẽ bú theo kiểu ăn vặt, cứ tí lại ăn, tí lại ăn và cũng không biết em bé ăn được bao nhiêu? Đã no hay chưa?

Ngoài ra, em bé rất hay ngủ quên khi đang bú mẹ nên thay vì ăn kiểu ăn vặt như thế chị sẽ cho bé ăn theo cữ chia theo giờ như 23 giờ, 2 giờ rồi 5 giờ… Cứ như vậy ngày hôm sau em bé sẽ quen và cứ ăn theo cữ đó, mẹ sẽ đỡ vất vả hơn.

Chưa kể, nhiều bé bú mẹ khi sữa trong bầu ngực mẹ nhiều, mẹ không kiểm soát được lượng sữa chảy ra nên bé có thể bị sặc và dẫn đến việc sợ bú mẹ hoặc viêm phế quản…

66921278_363636787678615_4354209596684894208_n

66399741_1202980106538640_2769998913711636480_n

Chị Ngọc cho rằng khi hút sữa mẹ có thể hút được lớp sữa bên trong đặc và nhiều chất béo hơn.

Trước thắc mắc của nhiều mẹ về việc sữa khi hút ra ngoài hoặc để tủ lạnh có bị ảnh hưởng gì về chất lượng không? Chị Ngọc cũng chia sẻ: "Theo mình tìm hiểu và theo học các lớp tiền sản thì nếu bảo quản đúng cách thì sữa sẽ không mất đi chất béo hay bị hỏng.

Ngoài ra, mình cũng không hút quá nhiều sữa để dự trữ rồi lại mất công hâm sữa vì cứ 3 tiếng thì mình hút một lần, em bé lại ăn theo cữ nên sau khi hút xong là con ăn luôn, còn dư thì mình mới bỏ vào túi và trữ đông.

Sữa mẹ bắt buộc phải để ngăn mát 6 tiếng mới mang lên trữ đông. Nếu mẹ nào ít sữa thì có thể để ngăn mát sau đó hâm nóng lại ở nhiệt độ 40 độ thì cũng rất nhanh em bé sẽ lại có bữa ăn".

Hiện tại, em bé nhà chị Ngọc đã sinh được 23 ngày, mỗi lần bé ăn được khoảng 110ml.

66425931_347295855937639_1529959464998797312_n

Chị Ngọc hút sữa 3 tiếng một lần và cho con ăn luôn.

66344956_2261153930768327_9163198969512198144_n

Mỗi lần em bé có thể ăn được 110ml.

Chị Ngọc cũng chia sẻ một số kinh nghiệm để có nhiều sữa cũng như kích, hút sữa cho những mẹ có ý định nuôi con bằng cách hút sữa để con bú bình.

Để có nhiều sữa

- Uống thật nhiều nước: Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng thực chất ra ngay bản thân mình cũng suốt ngày quên uống nước. Nếu mẹ nào uống được nước ấm hoặc hơi nóng chút thì lại càng tốt.

- Đừng kiêng khem quá nhiều đồ ăn giống như các cụ nói gái đẻ không nên ăn cái này cái kia (đồ ăn có dầu, mỡ…). Mình trộm vía ăn rất thoải mái, đầu tiên ăn thử một chút để xem tình hình thế nào, nếu mọi thứ ổn là sẽ ăn nhiệt tình.

66434409_3171691079522878_4424352726230499328_n

Trước khi cho sang tủ đông, sữa cần được để trong ngăn mát 6 tiếng.

Kinh nghiệm hút kích sữa

- Hút kích sữa không được nóng vội, nhiều mẹ hút tới nỗi đầu ngực đau rát, như vậy rất dễ nản và sợ cho những lần hút sau bởi khi mới sinh không phải ai cũng có nhiều sữa hay sữa về luôn.

Vì vậy trước khi hút sữa, các mẹ nên uống 1 cốc nước ấm hoặc 1 cốc sữa ấm sau đó mát-xa ngực 10 phút rồi mới hút sữa.

- Khi sữa về căng bầu ngực thời gian đầu sau sinh các mẹ có thể chườm ấm để tránh tắc tia sữa hay hút mà sữa không ra.

- Nhiều mẹ khi hút sữa kích sữa ngại nhất là khoản cứ hút sữa xong là lại phải rửa dụng cụ, nghĩ cũng nản cứ 2 tiếng/lần thời gian đâu mà thở? Mình xin chia sẻ mẹo nhỏ như sau, khi hút xong các mẹ kiếm 1 chiếc hộp kín hay túi zip to, sau đó bỏ đồ vào (nhớ là bỏ máy hút lại bên ngoài) rồi cất trong tủ lạnh. Một ngày chúng ta chỉ cần vệ sinh 1 lần là xong.

- Sữa để ngăn mát 6 tiếng mới bỏ vào trữ đông, không dồn sữa mới hút và sữa đã để ngăn mát vào với nhau. Nếu nhà mẹ nào ngăn đá để lẫn cả đồ ăn thì chỉ cần bỏ thêm 1 túi zip là được.

Chia sẻ