Khoa học chứng minh: Thói quen ngoáy mũi rất tốt cho trẻ em

Newben,
Chia sẻ

Nghiên cứu tìm thấy bằng chứng cho thấy rằng chất nhầy trong gỉ mũi có thể bảo vệ con người chống lại bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, loét dạ dày.

Ngoài cắn móng tay, một trong những hành vi của trẻ bị la mắng nhiều nhất đó là ngoáy mũi, móc mũi. Và đây chắc chắn là việc bất kì đứa trẻ nào cũng thích và say mê, hệt như chúng ta khi bé. Có những đứa bé thậm chí còn cho cả gỉ mũi vào miệng và ăn nữa cơ. Hầu hết bố mẹ khi thấy con ngoáy mũi đều yêu cầu con ngừng lại nhưng mới đây, một nghiên cứu đã khẳng định rằng chúng ta có thể ăn gỉ mũi và khuyến khích trẻ con cũng như thế.

Khoa học chứng minh: Thói quen ngoáy mũi rất tốt cho trẻ em - Ảnh 1.

Bất kì đứa trẻ nào cũng thích và say mê với việc ngoáy mũi. (Ảnh: Internet)

Lý do là đây: Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, gỉ mũi có một loạt lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt quan trọng với trẻ em đang phát triển. Họ phát hiện ra rằng gỉ mũi chứa chất mucins của nước bọt, tạo thành hàng rào chống lại các vi khuẩn gây sâu răng. Những phát hiện của họ dường như hứa hẹn khi giờ đây họ đang tìm kiếm những cách để tạo ra chất nhầy nhân tạo.

Chất nhầy này có thể được chế tạo thành kẹo cao su hay kem đánh răng mang đến những lợi ích tương tự như gỉ mũi. Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học ở trường Đại học Harvard, Cambridge, Massachusetts, đã được đăng tải trên trang NCBI.

Nghiên cứu của họ còn tìm thấy bằng chứng cho thấy rằng chất nhầy trong gỉ mũi có thể bảo vệ con người chống lại bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, loét dạ dày. Ngoài ra, họ khẳng định, những người thích ngoáy mũi có cuộc sống hạnh phúc hơn.

Giáo sư Friedrich Bischinger - chuyên gia về phổi của Úc - tin rằng con người thích móc mũi sẽ khỏe mạnh hơn, vui vẻ hơn so với những người không có thói quen ngoáy mũi. “Và ăn lượng còn sót lại của những gì bạn đã kéo ra là một cách tuyệt vời để tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể. Về mặt y học, nó tạo ra ý nghĩa tuyệt vời và là thứ tự nhiên nên làm”, Bischinger giải thích.

Ông nói thêm: “Về hệ miễn dịch, mũi là một bộ lọc mà nơi đó có rất nhiều vi khuẩn được thu thập và khi hỗn hợp này để ruột, nó sẽ hoạt động như một loại thuốc”. Bischinger tin rằng chúng ta đừng nên kì thị những người xung quanh có thói quen ngoáy mũi. Ông bảo rằng bố mẹ nên khuyến khích trẻ làm như thế.

Khoa học chứng minh: Thói quen ngoáy mũi rất tốt cho trẻ em - Ảnh 2.

Giáo sư Friedrich Bischinger nên khuyến khích trẻ ngoáy mũi. (Ảnh: Internet)

Cho dù ngoáy mũi được cho rằng là một thói quen tốt, bạn cũng nên khuyên con đừng quá lạm dụng. Nhắc con rằng đừng nên ngoáy mũi khi móng tay dài vì nó có thể dẫn đến nhiễm trùng.

(Nguồn: theasianparent)

Chia sẻ