4 món mỹ phẩm được dân sành làm đẹp cho là thừa thãi, mua chỉ thấy xót tiền chứ chẳng giúp bạn đẹp hơn

Lâm,
Chia sẻ

Thay vào đó, bạn nên dành tiền cho 4 món mỹ phẩm xứng đáng hơn.

Các sản phẩm skincare, chăm sóc tóc thì đương nhiên là có sứ mệnh chăm sóc làn da, mái tóc của chị em. Tuy nhiên trên thực tế, không phải tất tần tật các món mỹ phẩm đều nhất thiết phải có mặt trong quy trình làm đẹp. Dưới đây, BTV Courtney Higgs của Who What Wear – một người cực sành sỏi trong chuyện làm đẹp đã chỉ ra 4 món mỹ phẩm khá thừa thãi, chị em không nên rút hầu bao để mua mà thay vào đó là hãy chi tiền cho sản phẩm xứng đáng hơn. Bạn nên "hóng" ngay để vừa tiết kiệm vừa giúp quy trình chăm da của mình tăng gấp bội hiệu quả nhé!

Không nhất thiết phải mua: Essence

Hãy dành tiền cho: Sản phẩm tẩy da chết hóa học

Essence thực tế chỉ là món skincare "thêm mắm dặm muối" cho quy trình chăm da của bạn. Loại tinh chất dưỡng này xuất hiện rất nhiều trong quy trình skincare kiểu Hàn, được mô tả là có khả năng cấp ẩm, cân bằng làn da và làm một bước đệm lý tưởng cho kem dưỡng ẩm thẩm thấu tốt hơn. Tuy nhiên, nếu quy trình của bạn đã sẵn có serum và kem dưỡng, những món này cũng cung cấp cho làn da đủ lượng độ ẩm cần thiết, bạn có thể bỏ qua essence mà không cần phải suy nghĩ, làn da cũng chẳng bị ảnh hưởng gì.

Nếu bạn muốn tạo sự thay đổi rõ rệt cho làn da, hãy dành tiền cho dung dịch tẩy da chết hóa học. Sản phẩm này sẽ giúp loại bỏ những tế bào già cỗi, sần sùi, đem đến cho bạn làn da mịn mượt, tươi sáng và căng bóng. Đây cũng là món skincare cần thiết cho quá trình chống lão hóa, thực sự là một khoản đầu tư sáng suốt, đáng tiền.

4 món chăm da - tóc được dân sành làm đẹp cho là thừa thãi, mua chỉ thấy xót tiền chứ chẳng giúp bạn đẹp hơn - Ảnh 1.

Không nhất thiết phải mua: Mặt nạ giấy

Hãy dành tiền cho: Serum

Đắp mặt nạ giấy là một trong những cách thức thư giãn tuyệt vời nhất, đặc biệt là sau một ngày dài thời tiết quá ẩm ương, khắc nghiệt. Mặt nạ giấy cũng mang đến độ ẩm lớn cho làn da. Tuy nhiên, việc loại bỏ mặt nạ giấy ra khỏi quy trình cũng chẳng gây thiệt hại gì đến làn da của bạn. Do đó việc tốn tiền cho mặt nạ giấy là không cần thiết.

Trong một số trường hợp, việc đắp mặt nạ không đúng cách còn khiến lỗ chân lông bị bít tắc, lên mụn. Bởi thế cho nên, bạn nên chuyển khoản đầu tư của mình cho một món skincare thực sự thần kỳ đối với làn da, đó là serum. Sản phẩm này chứa tinh chất cô đặc ở kích thước phân tử nhỏ, giúp thẩm thấu xuống tầng sâu của làn da và đặc trị những vấn đề khó nhằn. Kết quả, làn da của bạn sẽ trở nên căng mọng, tươi sáng hơn và lỗ chân lông có thể bị lu mờ đi, những tỳ vết như: mụn, đốm nâu hay nếp nhăn cũng sẽ được xóa mờ nhờ chăm chỉ dùng serum mỗi ngày.

4 món chăm da - tóc được dân sành làm đẹp cho là thừa thãi, mua chỉ thấy xót tiền chứ chẳng giúp bạn đẹp hơn - Ảnh 3.

Không cần thiết phải mua: Kem dưỡng da chân

Hãy dành tiền cho: Kem dưỡng body

Vào mùa Đông, đặc biệt là những ngày nhiệt độ thấp như hiện tại, body của chúng ta sẽ càng dễ khô căng bong tróc từ đầu đến chân. Một số nàng còn gặp phải tình trạng gót chân nứt nẻ, buộc phải dùng đến kem dưỡng để đẩy lui tình hình. BTV Courtney Higgs của chuyên trang Who What Wear cho rằng: "Điều tệ hơn cả gót chân khô căng, nứt nẻ chính là đầu tư vào một lọ kem dưỡng gót chân không tốt hơn những lọ kem dưỡng body đậm đặc". Và để tiết kiệm hơn, bạn chỉ cần sắm một lọ kem dưỡng body chất lượng, vậy là có thể dùng cho cả body lẫn gót chân mà không phải tốn tiền sắm thêm một món nữa.

4 món mỹ phẩm được dân sành làm đẹp cho là thừa thãi, mua chỉ thấy xót tiền chứ chẳng giúp bạn đẹp hơn - Ảnh 4.

Không cần thiết phải mua: Dầu gội tích hợp dầu xả

Hãy dành tiền cho: Dầu xả cấp ẩm cho tóc

Đôi khi, tiết kiệm quá lại chẳng tốt, ví như việc bạn mua sản phẩm dầu gội tích hợp với dầu xả chẳng hạn. BTV Courtney Higgs cũng phản đối sản phẩm chăm sóc tóc 2 trong 1 này. Nếu bạn dùng tách biệt dầu gội và dầu xả riêng, từng sản phẩm sẽ có cơ hội phát huy tối đa khả năng của mình, tóc và da đầu của bạn cũng sẽ được hưởng lợi nhiều hơn. BTV Courtney Higgs thậm chí còn học được ở bác sĩ da liễu rằng việc dùng dầu gội – dầu xả riêng biệt còn là điều cần thiết để điều trị tình trạng da đầu bị kích ứng.

Và như thế, thay vì mua sản phẩm gội xả tích hợp, bạn hãy đầu tư dầu gội riêng và dầu xả dưỡng ẩm để mái tóc được chăm sóc tốt nhất nhé!

Nguồn: W.W.W

Ảnh: Internet

4 món mỹ phẩm được dân sành làm đẹp cho là thừa thãi, mua chỉ thấy xót tiền chứ chẳng giúp bạn đẹp hơn - Ảnh 5.

 

Chia sẻ