Trẻ cứ cắt tóc là khóc ré lên, không phải con hư đâu mà có lý do cả đấy

Bảo Minh,

Cắt tóc là một việc tưởng chừng rất đơn giản lại trở thành vấn đề khiến nhiều gia đình đau đầu. Có những trẻ đến 4–5 tuổi vẫn khóc lớn, giãy giụa mỗi khi phải cắt tóc.

Vừa bước vào tiệm cắt tóc, nhiều trẻ đã bắt đầu khóc lóc, vùng vẫy trên ghế khiến thợ cắt tóc gần như không thể thao tác. Khi chiếc khăn choàng được phủ lên người, trẻ có thể cảm thấy như mình đang bị trói buộc, trở nên hoảng sợ, la hét đòi về nhà.

Cha mẹ đành phải giữ đầu con để thợ cố gắng cắt vài đường, nhưng kết quả thường rất lộn xộn. Có gia đình mua hẳn tông đơ về nhà để tự cắt cho con, nhưng trẻ vẫn không hợp tác. Chỉ cần nghe tiếng tông đơ rung là bé đã bịt tai rồi chạy đi.

Cắt tóc là một việc tưởng chừng rất đơn giản lại trở thành vấn đề khiến nhiều gia đình đau đầu. Có những trẻ đến 4–5 tuổi vẫn khóc lớn, giãy giụa mỗi khi phải cắt tóc.

 - Ảnh 1.

Chuẩn bị trước giúp trẻ bớt căng thẳng

Việc chuẩn bị trước có thể giúp giảm đáng kể sự lo lắng của trẻ khi cắt tóc.

Trước khi đưa con đi cắt, cha mẹ có thể cho trẻ làm quen với âm thanh và cảm giác của tông đơ ngay tại nhà. Ban đầu, bật tông đơ để trẻ đứng từ xa quan sát. Mỗi ngày đưa lại gần một chút, cho đến khi trẻ có thể chấp nhận tiếng tông đơ vang lên gần tai trong vài giây.

Với khăn choàng cắt tóc, cha mẹ có thể cho trẻ chơi như một chiếc áo choàng vài lần trước khi đi cắt, giúp bé quen với cảm giác vải quấn quanh cổ.

Khi đến tiệm, có thể mang theo món đồ chơi hoặc vật dụng mà trẻ yêu thích để bé ôm trong tay, từ đó phân tán sự chú ý khỏi quá trình cắt tóc.

Những chiếc ghế có hình ô tô, con vật... cũng có thể giúp thu hút sự chú ý và khiến trẻ cảm thấy việc cắt tóc thú vị hơn.

 - Ảnh 2.

Cho trẻ cảm giác được kiểm soát

Trong quá trình cắt tóc, cảm giác chủ động và được biết trước điều gì đang xảy ra rất quan trọng đối với trẻ.

Cha mẹ có thể cho trẻ tự cầm gương để quan sát những gì thợ cắt tóc đang làm. Khi nhìn thấy từng bước diễn ra trước mắt, trẻ sẽ bớt sợ hãi hơn.

Sự sợ hãi trước những điều không biết có thể còn lớn hơn chính việc cắt tóc. Vì vậy, việc để trẻ nhìn thấy quá trình đang diễn ra có thể giúp bé cảm thấy yên tâm hơn.

Trong suốt quá trình cắt, cha mẹ nên đứng trong tầm mắt của trẻ, thay vì đi ra phía sau để quan sát kiểu tóc.

Sau khi cắt xong một khu vực, có thể yêu cầu thợ dừng lại để trẻ xuống ghế vận động khoảng một phút, sau đó mới tiếp tục.

Với những trẻ nhạy cảm, chia quá trình thành từng đoạn nhỏ thường dễ chấp nhận hơn so với việc cố gắng cắt xong toàn bộ trong một lần. Dù thời gian có thể kéo dài hơn, trẻ lại thường hợp tác tốt hơn.

 - Ảnh 3.

Nếu trẻ cực kỳ sợ cắt tóc thì sao?

Nếu trẻ phản ứng dữ dội với tất cả các hình thức cắt tóc, cha mẹ có thể cân nhắc sử dụng tông đơ ít tiếng ồn để cắt tỉa đơn giản khi trẻ đã ngủ say vào buổi tối.

Cách này tất nhiên khó tạo được kiểu tóc đẹp, nhưng có thể giải quyết vấn đề cơ bản là tóc quá dài.

Cha mẹ cũng có thể cân nhắc cắt tỉa từ từ phần tóc ướt trong lúc tắm. Cảm giác của nước có thể phần nào làm giảm sự khó chịu do những sợi tóc vụn chạm vào da.

Đối với những trẻ cực kỳ nhạy cảm với các kích thích giác quan, có thể giảm tần suất cắt tóc, chẳng hạn 2–3 tháng mới cắt một lần. Mỗi lần chỉ cần cắt phần tóc thực sự cần thiết, không nhất thiết phải tạo kiểu cầu kỳ.

Khi trẻ lớn dần và khả năng nhận thức phát triển hơn, điều quan trọng nhất cha mẹ cần làm là kiên nhẫn, không biến mỗi lần cắt tóc thành một trải nghiệm căng thẳng và đáng sợ lặp lại vài tháng một lần.

Nguồn: Sohu

Chia sẻ