Cháu bị ngã từ ghế ăn dặm, ông nội không nói với bố mẹ, 2 ngày sau bé được chẩn đoán bị nứt xương sọ
Mãi đến ngày thứ 3, phát hiện đầu con nổi một khối sưng to bất thường, gia đình mới cấp tốc đưa đi viện. Kết quả chụp CT chẩn đoán bé bị nứt/gãy xương sọ.
Mới đây tại Tây An (Thiểm Tây - Trung Quốc), con của cô Lữ ngồi trên ghế ăn trẻ em nhưng không cài dây an toàn. Trẻ tự đứng dậy trên ghế, đúng lúc bà nội quay đi thì bé ngã thẳng từ trên cao xuống. Ghế ăn có độ cao nhất định khiến đầu bé va đập mạnh xuống nền gạch men cứng.
Sau sự việc, người già trong nhà hoảng sợ rối trí, lập tức bế bé lên dỗ dành nhưng không báo ngay cho bố mẹ. Khi cô Lữ về nhà nhận được tin, qua theo dõi thấy tinh thần và ăn uống của con vẫn bình thường, lại hỏi qua bạn làm ở bệnh viện thì được biết các trường hợp té ngã này chủ yếu theo dõi tại nhà, nên đã không đưa bé đến viện ngay.
Mãi đến ngày thứ 3, phát hiện đầu con nổi một khối sưng to bất thường, gia đình mới cấp tốc đưa đi viện. Kết quả chụp CT chẩn đoán bé bị nứt/gãy xương sọ. Do tuổi còn quá nhỏ không thể điều trị đặc biệt, cộng với thời gian 72 giờ vàng nguy hiểm đã qua, bác sĩ chỉ định tiếp tục theo dõi sát sao tại nhà.
Nghĩ lại sự việc, cô Lữ vô cùng hối hận. Cô chia sẻ không được mang tâm lý cầu may khi trẻ bị va đập, phải đưa đi khám ngay. Đồng thời cô nhắc nhở: Dù là bố mẹ hay ông bà chăm trẻ đều không được để bé ngồi một mình trên ghế ăn, xe đẩy; phải luôn cài chặt dây an toàn. Nếu xảy ra sự cố, người lớn tuổi phải báo ngay cho bố mẹ để kịp thời đưa đi khám, tránh tổn thương nhỏ thành hậu quả nghiêm trọng.

Trẻ bị đập đầu, cha mẹ nên làm gì?
1. Trấn an tinh thần trẻ
Bế dỗ dành để trẻ bớt hoảng sợ và ngừng khóc.
2. Quan sát vết thương
Kiểm tra xem có rách da, chảy máu không. Nếu chảy máu, ấn giữ 5–10 phút để cầm máu, dùng cồn sát trùng rồi chườm lạnh. Vết thương nhẹ thường lành sau 2–3 ngày. Nếu vết thương sâu hoặc sưng đỏ nặng, cần đến bệnh viện xử lý.
3. Chườm lạnh cục bộ
Chườm lạnh giai đoạn đầu giúp co mạch máu dưới da, giảm xuất huyết và sưng nề. Sau 24–48 giờ mới chuyển sang chườm ấm để tan máu tụ.
4. Xử lý khối máu tụ
Máu tụ nhỏ sẽ tự hấp thu sau 1–2 tuần. Nếu khối máu tụ lớn, cần đến bệnh viện để bác sĩ chọc hút vô trùng và băng ép.
5. Theo dõi trạng thái tinh thần (24–48 giờ)
Cảnh giác các triệu chứng xuất huyết nội sọ, chấn động não hoặc dập não như: nôn trớ phun trào, ngủ gà ngủ gật, đau đầu, quấy khóc bất thường, bỏ ăn, co giật... Nếu có, phải đưa đi cấp cứu ngay.
Lưu ý quan trọng: Tuyệt đối không xoa bóp khi đầu nổi bướu!
Da đầu có nhiều mạch máu. Khi ngã vỡ mạch máu gây sưng, việc cần làm là dùng đá hoặc khăn lạnh chườm lên chỗ sưng để co mạch, ngừng chảy máu dưới da. Sang ngày thứ hai mới chườm ấm.
Tuyệt đối không bôi dầu gió, mỡ lợn hay xoa bóp, xoa dầu vì sẽ làm chảy máu nặng hơn!

Biện pháp phòng ngừa
Chú ý các khu vực nguy hiểm: Giường, xe đẩy, nôi, cầu thang, cửa sổ, ban công, ghế sofa, bàn thay tã... Cần định kỳ kiểm tra độ chắc chắn của rào chắn, dây an toàn.
Lót vật mềm dưới sàn: Trải thảm xốp, đệm mút, chăn dày quanh khu vực giường của bé.
Đảm bảo an toàn trước khi rời đi: Tai nạn ngã thường xảy ra khi người lớn lơ đễnh rời đi vài giây, luôn cần có người giám sát khi trẻ chơi đùa.
Nguồn: Sohu