Sinh con trai hay con gái là do bố? 2 nghiên cứu của Harvard chỉ ra vai trò của cơ thể người mẹ
Hai nghiên cứu của Đại học Harvard được công bố năm 2025 trên tạp chí Science Advances và Annals of Epidemiology lại đưa ra một góc nhìn khác
Em họ tôi lấy chồng ở Bác Bạch, Quảng Tây. Ở nơi này có phong tục là gia đình nhất định phải sinh một bé trai. Ngay từ khi kết hôn, cô ấy đã lên mạng đọc đủ loại bài viết, tính tháng thụ thai theo “lịch Thanh cung”, thậm chí còn uống nước soda suốt hai tháng. Thế nhưng đến lúc “mở hộp bí ẩn”, mọi thứ đều công cốc: em bé chào đời lại là một bé gái hồng hào, đáng yêu.
Nhiều người nói sinh con trai hay con gái giống như “mở hộp ngẫu nhiên”, xác suất 50/50 và không ai có thể can thiệp.
Tuy nhiên, hai nghiên cứu của Đại học Harvard được công bố năm 2025 trên tạp chí Science Advances và Annals of Epidemiology lại đưa ra một góc nhìn khác:
Giới tính của thai nhi có thể chịu ảnh hưởng bởi tình trạng cơ thể người mẹ, tuổi tác và gen.
Phụ nữ chịu nhiều áp lực trước khi mang thai có xu hướng sinh con gái
Một nghiên cứu của Harvard được công bố năm 2025 trên Annals of Epidemiology đã theo dõi 1.106 phụ nữ đang chuẩn bị mang thai, từ trước khi mang thai cho đến khi sinh.
Các nhà nghiên cứu đo cortisol trong tóc. Có thể hình dung tóc giống như một “cuốn nhật ký căng thẳng”, có khả năng lưu lại dấu vết của mức độ stress trong những tháng trước đó.
Kết quả khá rõ ràng: cứ mỗi khi cortisol tăng một đơn vị logarit, xác suất sinh con trai giảm 8%. Nhóm phụ nữ có mức độ căng thẳng cao nhất có xác suất sinh con trai thấp hơn 13% so với nhóm có mức độ căng thẳng thấp nhất.
Tôi quen một người bạn làm nghề kinh doanh. Bộ phận của cô ấy có 17 nữ nhân viên và trong hai năm gần đây có tới 13 người sinh con gái. Mọi người đùa rằng “nữ cường nhân thì thường nuôi con gái”, nhưng nguyên nhân chủ yếu là nhóm này ngày nào cũng phải chạy KPI, làm thêm giờ và lo âu, khiến cơ thể thường xuyên ở trong trạng thái cortisol cao.
Trong khi đó, năm nhân viên hành chính của công ty đều sinh con trai, bởi công việc hành chính không chịu áp lực lớn như vậy.
Nghiên cứu cho rằng phôi thai nam trong giai đoạn phát triển sớm nhạy cảm hơn với môi trường căng thẳng của cơ thể mẹ và có tỷ lệ sống sót thấp hơn. Cơ thể người mẹ có thể tự nhiên thực hiện một quá trình “sàng lọc” — nếu môi trường sống hiện tại không đủ thuận lợi, cơ thể có xu hướng duy trì những phôi thai nữ có khả năng sống sót cao hơn. Đây được cho là một cơ chế tự bảo vệ đã được hình thành trong quá trình tiến hóa.
Việc em họ tôi luôn muốn sinh con trai khi bắt đầu chuẩn bị mang thai cũng có thể trở thành một dạng áp lực đối với cô ấy.
Tuổi sinh con đầu lòng cũng có thể ảnh hưởng đến việc sinh trai hay gái
Một nghiên cứu của nhóm Harvard được công bố ngày 18/7/2025 trên Science Advances.
Nhóm nghiên cứu phân tích 58.000 phụ nữ và 146.000 lần sinh, với dữ liệu kéo dài gần 60 năm.
Họ phát hiện một quy luật khá thú vị:
Những phụ nữ sinh con lần đầu sau tuổi 28 có xác suất những lần sinh sau chỉ sinh cùng một giới tính là 43%; trong khi ở những phụ nữ sinh con lần đầu trước tuổi 23, xác suất này là 34%. Hai nhóm chênh lệch 9 điểm phần trăm.
Các nhà nghiên cứu phỏng đoán điều này có thể liên quan đến sự thay đổi độ pH của âm đạo theo tuổi. Một khi cơ thể hình thành môi trường thuận lợi hơn cho một giới tính nhất định, môi trường đó có thể khó thay đổi trong những năm tiếp theo.
Hiện tượng “quán tính giới tính” này có xu hướng tăng khi số con cùng giới đã có tăng lên.
Nghiên cứu cho thấy nếu một gia đình đã có ba con trai, xác suất đứa thứ tư vẫn là con trai sẽ tăng từ mức thông thường khoảng 51% lên 61%. Với gia đình đã có ba con gái, xác suất đứa thứ tư tiếp tục là con gái cũng tăng lên 58%.
Nói cách khác, càng sinh nhiều con cùng giới, xác suất lần mang thai tiếp theo tiếp tục sinh cùng giới càng cao — không hoàn toàn chỉ là “may rủi”, mà có thể là do cơ thể đã hình thành một môi trường tương đối ổn định.
Vì vậy, bài viết cho rằng phụ nữ sinh con ở tuổi cao hơn có thể có xu hướng sinh những đứa trẻ cùng giới tính với các con trước đó.
Trương Ngọc là đồng nghiệp của tôi. Cô ấy 29 tuổi sinh con trai đầu lòng, sau đó 31 tuổi và 34 tuổi tiếp tục sinh thêm hai con trai. Ban đầu cô muốn có “đủ nếp đủ tẻ”, nhưng cuối cùng lại thành “đại lý bán buôn Ngân hàng Xây dựng” — đúng lúc rơi vào mức xác suất được nghiên cứu đề cập.
Trong khi đó, em gái cô ấy vì yêu đương khi còn học cấp ba nên không thi đậu đại học, kết hôn năm 19 tuổi và sinh con trai năm 20 tuổi. Lần sinh tiếp theo lại là một bé gái, cuối cùng có đủ cả con trai lẫn con gái.
Sinh con trai hay con gái cũng có thể liên quan đến gen
Nghiên cứu còn sử dụng phân tích liên kết toàn bộ hệ gen (GWAS) và tìm thấy hai vị trí gen của người mẹ có liên quan đến giới tính của con.
Phụ nữ mang biến thể của gen NSUN6 (rs58090855) có xu hướng sinh con gái cao hơn.
Trong khi đó, phụ nữ mang biến thể tại khu vực gần gen TSHZ1 (rs1506275) có xu hướng sinh con trai cao hơn.
Trước đây từng có một trường hợp gia đình trong đó 6 thế hệ liên tiếp sinh tổng cộng 37 người con nhưng chỉ có 2 bé gái. Người dân trong làng cho rằng đó là do “tổ tiên tích đức”. Sau này khi xét nghiệm gen, người ta phát hiện mức độ hoạt động của gen TSHZ1 trong gia đình này cao gấp 2,1 lần người bình thường.
Tại bang South Carolina, Mỹ, gia đình Settle trong hơn 100 năm gần như chỉ sinh con trai; mãi 137 năm sau mới chào đời một bé gái.
Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là xác suất
Đương nhiên, nhóm nghiên cứu cũng nhấn mạnh rằng tất cả những phát hiện này chỉ phản ánh xác suất ở cấp độ quần thể, không thể dùng để dự đoán chính xác đứa con tiếp theo của một người sẽ là trai hay gái.
Thay vì quá bận tâm đến giới tính, tốt hơn hết là chăm sóc cơ thể thật khỏe mạnh.
Trong 3 tháng trước khi mang thai, hãy cố gắng kiểm soát căng thẳng, duy trì giờ giấc sinh hoạt ổn định. Điều này có thể giúp tăng khả năng phôi làm tổ thành công và giảm nguy cơ dị tật bẩm sinh.
Giới tính là xác suất, còn sức khỏe mới là điều cốt lõi.
Một em bé có thể bình an đến bên bạn đã là món quà tuyệt vời nhất của cuộc đời.
Dù là “áo bông nhỏ” (cách ví von con gái) hay “áo da nhỏ” (cách ví von con trai), chỉ cần có thể khỏe mạnh mặc lên người, đó đều là một bộ quần áo tốt.
Nguồn: Sohu