Những món quà tuyệt vời dành tặng cho ai đang làm mẹ

Lưu Hiền,
Chia sẻ

Sắp tới ngày của Mẹ, những gợi ý dưới đây sẽ giúp các bà mẹ tự chọn cho mình một món quà hoàn hảo, tuyệt vời.

Không phải là những món quà đắt tiền hay hào nhoáng, dưới đây là những món quà không tốn một xu nhưng thực sự tuyệt vời để dành tặng cho các bà mẹ vào ngày đặc biệt dành riêng cho họ.
 
1. Một giấc ngủ

Đối với một bà mẹ có con nhỏ thì một giấc ngủ ngon thật đáng quý. Không bà mẹ có con nhỏ nào tuyên bố: “Tôi nghỉ đủ rồi, tôi không cần ngủ nữa đâu.”

Hãy để cho những người làm mẹ được ngủ. Tất nhiên là chẳng dễ gì nếu có con nhỏ. Nhưng ít nhất, hãy để cho họ được ngủ đến khi nào họ muốn, đừng đánh thức chắc chắn bà mẹ ấy sẽ cảm ơn bạn nhiều lắm. Nếu đêm nay là phiên bố chăm con, hãy đảm bảo bé con không làm phiền đến mẹ.
 
2. Một ngày nghỉ

Chẳng cần là một ngày trọng vẹn, thậm chí chỉ vài giờ thôi, để những người đang làm mẹ được làm những gì họ muốn thì đó là một món quà lớn rồi. Để họ được ngâm mình trong bồn tắm, dạo quanh trung tâm thương mại mà không phải cầm theo mấy bịch bỉm hay đi tản bộ hoặc ngủ thêm khi họ muốn. Nghỉ có nghĩa là không giặt giũ, không nấu nướng, không dọn dẹp, vào nhà tắm mà không phải dẫn theo một cái đuôi bám dính lấy mình.
 


3. Không nấu nướng

Được ai đó nấu một bữa cơm cho mình, chắc những người đang làm mẹ sẽ hạnh phúc và cảm ơn lắm. Một trong những căng thẳng phổ biến nhất của những bà mẹ là phải suy nghĩ xem hôm nay cho cả nhà ăn món gì. Chẳng có gì tuyệt vời hơn là được bước vào bếp với một bàn thức ăn đang đợi họ ở đó, kể cả khi nó không ngon cho lắm.
 
4. Không phải làm chủ nhà tiếp đãi khách

Việc đãi khách đến nhà cũng là một công việc, và nó chẳng thoải mái tẹo nào đối với những bà mẹ có con nhỏ. Điều đó có nghĩa là dọn dẹp, nấu nướng gấp đôi gấp ba bình thường.
 
5. Được chiều chuộng theo cách của riêng

Đó có thể là một tách cà phê, một thanh sô-cô-la đắt tiền hay một lát bánh phô-mai, hoặc có thể là một tấm thiệp từ cửa hàng yêu thích  - một cái gì đó đặc biệt chỉ dành cho những người đang làm mẹ. Nếu muốn tặng vợ đồ ăn, hãy đợi đến khi bọn trẻ đi ngủ, để họ có thể được thưởng thức món ăn yêu thích của mình một cách trọn vẹn.
 
6. Cái gì đó có in dấu tay hay dấu chân

Đó có thể là một tấm thiệp, lọ hoa hay ảnh trong khung có in dấu tay hoặc dấu chân lên đó. Hãy làm vậy nếu bạn có con nhỏ.
 
Cuối cùng, về cơ bản là là sự nghỉ ngơi. Vì một người Mẹ chẳng được lúc nào ngưng nghỉ tay cả. Dù là họ có ở nhà, đi làm, thì họ đã luôn phải luôn chân luôn tay rồi. Trong nhà luôn có người này muốn này, người kia muốn nọ, còn mẹ thì luôn đặt bản thân mình sau cùng. Vậy nên trong ngày của Mẹ này, hãy để họ một lần được ưu tiên hàng đầu.
 
Còn đây là dành cho những người đang làm mẹ: Công việc chẳng chạy đâu được đâu, vậy nên hãy dành chút thời gian cho bản thân, một mình nằm thảnh thơi xem những bộ phim yêu thích. Đó sẽ là một món quà lớn cho chính bạn đó.
Chia sẻ