Mẹ trẻ chia sẻ bí quyết mặc ấm “chuẩn chỉ” cho con khi trời trở lạnh khiến ai nấy cũng phải gật gù tâm đắc

Phương Phương,
Chia sẻ

Chỉ với một số bí quyết đơn giản trong từng trường hợp và cách phối các lớp áo khác nhau để giúp bé ấm áp hơn, bà mẹ trẻ khiến hội các mẹ bỉm sữa tâm đắc không ngớt.

Một trong những mối lo hàng đầu của các bậc cha mẹ là làm sao giữ ấm cho cơ thể của bé trong thời tiết lạnh. Tuy nhiên mặc quần áo cho bé vào mùa đông như thế nào để con vừa ấm, vừa thoải mái là điều không phải phụ huynh nào cũng biết. Ngược lại, khi bố mẹ biết cách mặc quần áo "chuẩn chỉ" cho bé vào mùa đông lạnh sẽ giúp bé tránh được nguy cơ bị nhiễm lạnh và mắc các bệnh về đường hô hấp.

Mẹ trẻ chia sẻ bí quyết mặc ấm “chuẩn chỉ” cho con khi trời trở lạnh khiến ai nấy cũng phải gật gù tâm đắc - Ảnh 1.

Mẹ hãy nhớ mặc đủ ấm cho bé trong thời tiết giá lạnh (Ảnh minh họa)

Chị Jenny Berthiaume, mẹ bé Amie, đến từ Canada mới đây có bài chia sẻ khá tâm huyết về cách mặc ấm cho trẻ trong từng trường hợp, địa điểm rất cụ thể. Chị cho biết chị sinh bé Amie vào thời điểm mùa đông lạnh giá nhất trong năm, cho nên bản thân chị đã tích lũy được vốn kinh nghiệm kha khá về cách mặc quần áo cho con sao cho thật ấm mà vẫn không làm bé khó chịu. Bài chia sẻ của chị đã thu hút sự quan tâm của nhiều bà mẹ bởi tính ứng dụng cao, vô cùng hữu ích. Cụ thể như sau:

1. Trên ô tô

Điều đầu tiên mà bà mẹ 1 con Jenny muốn nhắc nhở các bậc cha mẹ đó là những loại quần áo cồng kềnh, bao gồm cả giày ống đều không an toàn khi cho trẻ ngồi ghế xe ô tô. Kỹ thuật viên về an toàn xe hơi cho trẻ nhỏ, bà Kelly Drury Laffin cho biết rằng trẻ mặc quá nhiều quần áo khi ngồi ô tô sẽ khiến cho việc thắt đai an toàn không còn mấy hiệu quả. Dây đai không thể giữ chặt cơ thể bé vì vướng quần áo, từ đó tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Thay vào đó, mẹ có thể giữ ấm cho bé bằng cách đắp chăn bên ngoài, lưu ý không che mặt bé. Nếu bố mẹ muốn bọc ghế thì hãy chọn loại bọc kiểu có mũ trên đầu, có lỗ mở cho mặt bé.

Mẹ trẻ chia sẻ bí quyết mặc ấm “chuẩn chỉ” cho con khi trời trở lạnh khiến ai nấy cũng phải gật gù tâm đắc - Ảnh 2.

Không nên cho trẻ mặc quần áo quá dày và cồng kềnh khi ngồi ghế ô tô (Ảnh minh họa)

2. Địu bé

Chiếc địu khá tiện khi mẹ ra ngoài và cần phải đưa bé đi theo. Tuy nhiên địu bé vào trời lạnh cần lưu ý giữ đường thở của bé thông thoáng, cằm và mặt bé không bị che khuất và mẹ có thể quan sát dễ dàng. Tốt nhất là giữ ấm cho bé bằng 1 chiếc túi ngủ, phủ áo khoác che chắn bên ngoài cho bé. Hoặc mẹ có thể sử dụng áo khoác người lớn để trùm cho cả mẹ và bé, nhưng tuyệt đối không kéo khóa cao quá cổ và mặt bé. Tránh dùng khăn quá dày và to, vì nó có thể gây cản trở đường thở của bé.

Mẹ trẻ chia sẻ bí quyết mặc ấm “chuẩn chỉ” cho con khi trời trở lạnh khiến ai nấy cũng phải gật gù tâm đắc - Ảnh 3.

Các sản phẩm địu bé mùa đông hiện rất phổ biến và tiện lợi (Ảnh minh họa)

3. Trên xe đẩy

Bà Catherine Pound, bác sĩ nhi khoa tại Bệnh viện Nhi đồng phía Đông thành phố Ontario (Canada) khuyến nghị cha mẹ nên mặc quần áo nhiều lớp cho trẻ khi sử dụng xe đẩy. Bắt đầu với một chiếc áo dài tay, quần dài và tất hoặc một chiếc áo ngủ, sau đó thêm một chiếc áo len hoặc áo có khóa kéo, cuối cùng là tất, giày ấm. Tai, tay và chân của bé có nguy cơ bị tê cóng nhất, vì vậy mẹ hãy che chắn tốt ở những vị trí này.

Bác sĩ Catherine cũng khuyên cha mẹ không nên cho trẻ ra ngoài nếu nhiệt độ xuống quá thấp, đặc biệt khi trời mưa rét và không có ánh mặt trời. Bé có thể sẽ bị nhiễm lạnh và thân nhiệt giảm nhanh.

Mẹ trẻ chia sẻ bí quyết mặc ấm “chuẩn chỉ” cho con khi trời trở lạnh khiến ai nấy cũng phải gật gù tâm đắc - Ảnh 4.

Tai, tay và chân của bé có nguy cơ bị tê cóng nhất khi nằm xe đẩy, vì vậy mẹ hãy che chắn tốt ở những vị trí này. (Ảnh minh họa)

Ngoài việc mặc quần áo ấm, mẹ hãy ghi nhớ thêm một số hướng dẫn mặc ấm cho con trong tiết trời giá rét như sau:

- Kiểm tra chân bé: Một cách để xác định xem em bé có đủ ấm hay không là sờ bàn chân và bụng bé để kiểm tra

- Trang bị thêm phụ kiện: Ngoài quần áo ấm, mẹ hãy nhớ trang bị thêm cho bé găng tay, mũ ấm che được tai để giữ ấm cho bé

- Thay đổi đồ sao cho phù hợp nhất: Khi ra ngoài trời lạnh thì mẹ mặc quần áo ấm cho bé, nhưng khi vào phòng ấm thì đừng quên cởi bớt đồ để giúp bé dễ chịu hơn

- Mặc ấm khi ngủ: Mẹ lưu ý giữ phòng ấm áp vừa đủ cho bé ngủ, mặc túi ngủ cho bé, đeo tất ấm.

Nguồn: Mom, Todaysparent

Chia sẻ