Hai em bé sơ sinh tử vong sau khi nằm ngủ chung với bố mẹ

HỒNG HẠNH ,
Chia sẻ

Cả hai tai nạn thương tâm này đều được kết luận là các bé tử vong do hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh.

Sau khi chứng kiến sự việc 2 em bé tử vong trong khi ngủ cùng cha mẹ đã khiến cho điều tra viên Simon Cooper – cảnh sát khu vực phía bắc của Tasmania (Úc), đã lên tiếng cảnh báo các cha mẹ khác về tình trạng đột tử ở trẻ sơ sinh.

Mặc dù đây đều là những sự việc diễn từ năm 2018, nhưng đối với điều tra viên Simon, nó là nỗi ám ảnh không thể nào quên. Anh kể: "Tháng 5/2018, tôi đã phải giải quyết hồ sơ tử vong của em bé E (5 tháng tuổi) đã bị ngột thở khi ngủ cùng bố mẹ và anh trai 4 tuổi. Sau đó, đến tháng 10 cùng năm, tôi lại tiếp nhận cuộc điện thoại của một người phụ nữ nói rằng con của chị, bé I (1 tháng tuổi), đã không phản ứng sau khi ngủ cùng mẹ trên chiếc ghế dài".

Hai em bé sơ sinh tử vong sau khi nằm ngủ chung với bố mẹ  - Ảnh 1.

Trẻ sơ sinh có thể sẽ bị đột tử khi ngủ chung giường cùng bố mẹ. (Ảnh minh họa)

Điều tra viên Simon Cooper cho biết cả hai vụ án này đều được kết luận là các bé tử vong do hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh. Và đây cũng là một lời nhắc nhở nghiêm khắc về sự nguy hiểm của việc người lớn ngủ cùng với trẻ sơ sinh.

Anh chia sẻ: "Các điều tra viên và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe trẻ em đã cảnh báo rất nhiều lần về mối nguy hiểm khi cho trẻ sơ sinh ngủ chung với cha mẹ. Nhưng trên thực tế, vẫn có những ông bố bà mẹ cho con ngủ chung. Tôi muốn nhân cơ hội này nhắc nhở lại toàn thể các cha mẹ và người chăm sóc một lần nữa về tầm quan trọng của việc trẻ nên được ngủ riêng an toàn trong nôi hoặc cũi của mình".

Vậy cha mẹ NÊN và KHÔNG NÊN làm gì khi cho con ngủ chung giường?

Hai em bé sơ sinh tử vong sau khi nằm ngủ chung với bố mẹ  - Ảnh 2.

Cho trẻ nằm bên cạnh cha hoặc mẹ thay vì nằm giữa hai người hoặc giữa cha/mẹ và thú nhồi bông (Ảnh minh họa).

Theo Red Nose - cơ quan hàng đầu của Úc về giấc ngủ an toàn và mang thai an toàn dành cho các bà mẹ và trẻ em, việc cho trẻ sơ sinh ngủ chung với cha mẹ không phải lúc nào cũng tốt.

Nếu muốn cho con ngủ chung thì cha mẹ NÊN:

- Luôn đặt em bé nằm ngửa, tuyệt đối không cho con nằm nghiêng hoặc nằm sấp bụng.

- Cho trẻ nằm bên cạnh cha hoặc mẹ thay vì nằm giữa hai người hoặc giữa cha/mẹ và thú nhồi bông.

- Đặt con ngủ trên một tấm nệm sạch và chắc chắn.

- Hãy đảm bảo rằng trẻ không có nguy cơ bị rơi ra khỏi giường.

- Mẹ nên buộc tóc dài lại, đồng thời không cho trẻ đeo bất cứ đồ trang sức nào, đặc biệt là dây chuyền.

Cha mẹ KHÔNG NÊN ngủ chung với con khi:

- Cha mẹ đã uống rượu hoặc uống thuốc an thần.
- Cha/mẹ hút thuốc lá.
- Cha/mẹ/em bé không khỏe.
- Trẻ sinh non hoặc nhẹ cân.

Hai em bé sơ sinh tử vong sau khi nằm ngủ chung với bố mẹ  - Ảnh 4.

 

Chia sẻ